Trong 2 ngày hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ có các cuộc làm việc trực tiếp với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris.
Tổng thống Mỹ Joe Biden dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 9 theo hình thức trực tuyến, ngày 26/10/2021.
Ngày 16/4, Thư ký Báo chí Nhà Trắng, Jen Psaki đã ra thông báo chính thức xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Washington D.C vào ngày 12 và 13/5, nhấn mạnh hội nghị đặc biệt này thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ tại khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong 2 ngày hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ có các cuộc làm việc trực tiếp với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris.
Hội nghị thượng đỉnh năm nay diễn ra vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Mỹ-ASEAN, là cơ hội để chính quyền Biden thể hiện cam kết lâu dài, khẳng định vai trò trung tâm của các nước ASEAN trong việc đưa ra các giải pháp bền vững cho những thách thức cấp bách nhất của khu vực.
Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-ASEAN vào tháng 10/2021, Tổng thống Biden đã cam kết dành 102 triệu USD để hỗ trợ các nước ASEAN trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và an ninh y tế, chống biến đổi khí hậu , kích thích tăng trưởng kinh tế trên diện rộng, thúc đẩy bình đẳng giới và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Mỹ-ASEAN.
Theo Nhà Trắng, ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden là trở thành một đối tác mạnh và đáng tin cậy ở Đông Nam Á.
Mỹ cũng bày tỏ khát vọng chung đối với khu vực và sẽ tiếp tục củng cố cam kết nhằm thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, an toàn, kết nối và linh hoạt.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần này diễn ra vào thời điểm cả khu vực và thế giới đang có nhiều thách thức.
Chương trình nghị sự của hội nghị sẽ tập trung vào các vấn đề hợp tác phục hồi sau đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, an ninh, y tế toàn cầu, hợp tác hàng hải, giáo dục, quan hệ con người với con người, tham gia kinh tế, kết nối và phát triển nguồn nhân lực.
Hội nghị cũng sẽ thảo luận các cách thức và biện pháp để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược, vì lợi ích chung của các nước ASEAN và Mỹ./.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu và cân đối nguồn cung bất động sản để đưa giá nhà ở về mức hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của đại bộ phận người dân.
Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu thấy có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để phát triển cơ sở dữ liệu, đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.
Tính từ thời điểm tháng 3/2025 (sau khi sáp nhập, hợp nhất còn 17 bộ, ngành) đến trước Đại hội XIV của Đảng, nhiều bộ, ngành đã có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo, trong đó có chức danh bộ trưởng, quyền bộ trưởng và thứ trưởng thường trực.
Năm 2026 sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội,
Từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, việc điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu được thực hiện trong một số trường hợp nhất định.
Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Để hoàn thành mục tiêu phát triển KTXH năm 2026, các sở, ban, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh phải tập trung rất cao, hành động quyết liệt, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và phải bắt tay ngay từ những ngày đầu, tuần đầu năm.
Việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm được quy định rõ ràng trong Nghị định số 361/2025/NĐ-CP về vị trí việc làm công chức vừa được Chính phủ ban hành.
Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Các chuyên gia, nhà khoa học đã phân tích, đánh giá sâu tiềm năng, lợi thế và góp ý nhiều nội dung quan trọng nhằm xây dựng Đề án Khu thương mại tự do Vũng Áng (Hà Tĩnh) theo hướng bài bản, hiệu quả.
Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân. Nhờ vậy, nhiều vụ việc phức tạp đã được xử lý hợp tình, hợp lý, vụ tranh chấp đất đai kéo dài gần 9 năm tại xã Hương Xuân là một ví dụ điển hình.
Ngày 9/1, Văn phòng Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị toàn thể cử tri nơi công tác lấy ý kiến nhận xét của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX.
Danh sách cử tri do UBND cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo đơn vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị đóng quân.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị.
Theo quy định mới của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mô hình tổ chức văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tiếp tục được giữ nguyên như hiện nay, không chuyển về UBND cấp xã.
Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải cung cấp, bổ sung thông tin và giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản.
Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
Sáng 6/1, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đi kiểm tra tình hình hoạt động tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và một số dự án, cơ sở sản xuất trên địa bàn lân cận.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Quốc hội cần tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những vấn đề khó, những việc mới, lĩnh vực chưa có tiền lệ.
Sáng nay, 6/1, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) được tổ chức trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.