Nhân dân Hà Tĩnh gửi niềm tin và kỳ vọng đến Đại hội XIII của Đảng

(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ 25/1 đến 2/2/2021 tại thủ đô Hà Nội. Hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh gửi trọn niềm tin, niềm tự hào và những kỳ vọng đổi thay từ đại hội.

Nhân dân Hà Tĩnh gửi niềm tin và kỳ vọng đến Đại hội XIII của Đảng

Ông Nguyễn Văn Củng, 55 tuổi Đảng, Tổ dân phố 1B, thị trấn Nghèn (Can Lộc): Mong muốn Đại hội bầu ra những đồng chí đủ đức, đủ tài tham gia BCH Trung ương

Là một đảng viên cao tuổi, tôi đã chứng kiến những giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước. Gần 91 năm Đảng ra đời, mỗi kỳ đại hội đều ghi dấu một giai đoạn phát triển mới. Tự hào về Đảng, về đất nước, trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi mong rằng đại hội sẽ sáng suốt, công tâm bầu ra đội ngũ Ban Chấp hành đủ tài, đủ đức, nhất là những vị trí chủ chốt để lãnh đạo toàn dân tộc ta đạt được nhiều kết quả mới.

Theo suy nghĩ của tôi, “đủ tài”, “đủ đức” là yếu tố vô cùng quan trọng. Bởi các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính là tấm gương để toàn Đảng, toàn dân và cho các thế hệ sau này noi theo, bước tiếp chặng đường cách mạng của dân tộc, qua đó góp phần đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong công tác xây dựng Đảng, tôi mong muốn sắp tới Đảng phải tập trung làm sao xây dựng được đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trong sạch, cần, kiệm, liêm, chính như lời Bác Hồ hằng mong muốn.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng thôn 12, xã Hương Giang (Hương Khê): Chúng tôi dù ở xa nhưng vẫn cảm nhận được không khí đại hội rất gần

Nhân dân Hà Tĩnh gửi niềm tin và kỳ vọng đến Đại hội XIII của Đảng

Những ngày qua khi theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua loa phát thanh ở thôn, tôi thấy Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được chuẩn bị hết sức công phu, bài bản. Từ những thông tin về các bản dự thảo báo cáo chính trị đến công tác nhân sự được lựa chọn, sàng lọc kỹ lưỡng ra sao đều được thông tin đầy đủ. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về đại hội rất rầm rộ. Mỗi người dân ở vùng quê như chúng tôi dù ở rất xa nhưng vẫn cảm nhận được không khí đại hội rất gần.

Với khí thế, tinh thần đó tôi tin rằng đại hội lần này sẽ phát huy tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm để mở ra những mục tiêu, giải pháp mới, những bước tiến mới cho đất nước nói chung, cho tỉnh nhà nói riêng trong nhiệm kỳ 5 năm và định hướng cho nhiều năm tiếp theo. Những thay đổi đó sẽ từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Đại học Hà Tĩnh: Tạo đột phá thúc đẩy sự nghiệp giáo dục nước nhà

Nhân dân Hà Tĩnh gửi niềm tin và kỳ vọng đến Đại hội XIII của Đảng

Giáo dục và đào tạo luôn được Đảng ta đánh giá cao, coi đó là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước. Trước thềm Đại hội Đảng, là người công tác trong ngành giáo dục, tôi đặc biệt quan tâm và kỳ vọng vào những giải pháp đột phá của Trung ương trong 5 năm tới nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Mong rằng, đại hội sẽ bàn thảo nhằm đưa ra những quyết sách về phát triển đội ngũ giảng dạy có chiều sâu, chất lượng; cải thiện chính sách về lượng, đặc biệt đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên ở vùng sâu, vùng xa.

Đại hội cũng sẽ đề ra những giải pháp mang tính đột phá khuyến khích công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ và chất lượng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nhất là ở bậc học mầm non và ở khu vực vùng nông thôn, các khu công nghiệp…

Tin tưởng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ thành công và đem đến nhiều bước tiến mới cho đất nước, cho nhân dân Việt Nam nói chung và ngành giáo dục nói riêng.

Chị Nguyễn Thị Nga - công nhân Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam: Lấy giá trị lao động sản xuất làm món quà ý nghĩa dành tặng đại hội

Nhân dân Hà Tĩnh gửi niềm tin và kỳ vọng đến Đại hội XIII của Đảng

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng càng đến gần, không khí lao động trong Công ty chúng tôi càng sôi nổi. Công ty đã phát động phong trào thi đua cao điểm nhằm phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, công nhân lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và đảm bảo đời sống cho người lao động. Về phần mình, tôi đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất được giao.

Tôi mong rằng, tinh thần, khí thế thi đua sôi nổi từ các công ty, nhà máy, công xưởng; tình cảm, sự kỳ vọng của Nhân dân sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng mới cho đại hội; từ đó đại hội sáng suốt đưa ra những chủ trương đúng đắn và thiết thực, hiệu quả hướng về doanh nghiệp, người lao động.

Thượng úy Phạm Hữu Hoàng Anh - Đồn Biên phòng Sơn Hồng: Cán bộ chiến sỹ chắc tay súng bảo vệ biên cương, hướng về ngày hội lớn

Nhân dân Hà Tĩnh gửi niềm tin và kỳ vọng đến Đại hội XIII của Đảng

Hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, những ngày này dưới sự chỉ đạo của cấp trên, anh em cán bộ chiến sỹ biên phòng chúng tôi đang thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và phòng, chống dịch Covid-19.

Tình hình tội phạm tại tuyến biên giới miền Trung và nguy cơ người vượt biên trái phép qua các đường mòn dân sinh ở khu vực biên giới đang đặt ra cho chúng tôi yêu cầu tập trung quân số, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, áp lực công việc lớn, anh em động viên, hỗ trợ nhau cùng khắc phục khó khăn, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép nhằm thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”- vừa bảo vệ biên cương, vùa phòng chống dịch. Chúng tôi nghĩ, đây là món quà ý nghĩa thiết thực, thể hiện ý chí, niềm tin của người chiến sỹ biên phòng hướng tới sự kiện chính trị lớn, ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Anh Ngô Xuân Hùng - Bí thư Đoàn xã Kỳ Xuân (Kỳ Anh): Tuổi trẻ tự hào tiếp bước theo lá cờ Đảng.

Nhân dân Hà Tĩnh gửi niềm tin và kỳ vọng đến Đại hội XIII của Đảng

Thế hệ trẻ chúng tôi may mắn được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, dân tộc độc lập. Trong niềm tự hào, vinh dự đó, chúng tôi luôn thấu hiểu, nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình. Từ đó, hăng hái thi đua học tập, rèn luyện, lao động, đóng góp công sức bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, bằng những công trình, phần việc thanh niên đầy ý nghĩa.

Những ngày này, hướng tới Đại hội toàn quốc XIII của Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân, tuổi trẻ xã Kỳ Xuân chúng tôi đang tập trung gây quỹ từ thiện để trao tặng quà tết cho hộ nghèo thông qua các hoạt động như rửa xe, bán khẩu trang...

Ngoài ra, toàn đoàn đang huy động nguồn lực để xây dựng sân bóng nhân tạo, nhằm khơi dậy phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe, thể dục - thể thao. Tuổi trẻ cũng sẽ thành lập các đội hình tình nguyện để hỗ trợ các thôn, các hộ dân thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới... Tuổi trẻ Kỳ Xuân tự hào tiếp bước theo lá cờ Đảng vinh quang!

Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đọc thêm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.