Đó là thông tin được Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Masato Otaka tiết lộ với báo chí Việt Nam tối 5/5, nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida đến Việt Nam từ ngày 5 đến 6/5.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Nhật Fumido Kishida tại cuộc hội đàm ngày 5/5. Ảnh: TTXVN
Trong cuộc gặp gỡ báo chí tối 5/5, ông Otaka cho biết, trong cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Fumio Kishida cùng ngày, hai bên đã thảo luận vấn đề xây dựng năng lực cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Phía Việt Nam đề nghị Nhật Bản cung cấp thêm tàu mới cho lực lượng này. 6 tàu tuần tra mà Nhật Bản đồng ý cung cấp cho Việt Nam trước đó là các tàu đã qua sử dụng.
Giúp đào tạo nhân lực
Ông Otaka cho biết, Nhật Bản chỉ hỗ trợ dựa trên đề nghị của nước tiếp nhận, và giúp xây dựng lực lượng bảo vệ bờ biển Việt Nam là mong muốn từ các lãnh đạo Việt Nam. Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết hai bên sẽ nghiên cứu về số lượng tàu, thời gian và chi phí chế tạo tàu trước khi đưa ra con số cụ thể. Ông Otaka nói rằng, lý do Nhật Bản được chọn vì Nhật Bản là quốc gia biển và có hệ thống bảo vệ bờ biển mạnh. Nhiều quốc gia khác cũng đề nghị Nhật Bản giúp đỡ trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng sẽ giúp Việt Nam đào tạo nhân lực cho lực lượng bảo vệ bờ biển. Hợp tác quân sự song phương cũng sẽ được thúc đẩy trong thời gian tới.
Đề cập chuyến thăm của hai tàu huấn luyện Nhật Bản đến vịnh Cam Ranh gần đây, ông Otaka cho biết, phía Nhật Bản mong muốn có thêm những hoạt động trao đổi tương tự trong tương lai.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trong cuộc hội đàm ngày 5/5, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Kishida cùng chia sẻ sự quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với tình hình biển Đông thời gian gần đây; nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông. Các bên liên quan không được có những hành động thay đổi nguyên trạng, gây phức tạp, mở rộng tranh chấp trên biển Đông. Cần giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).
Thủ tướng Việt Nam sắp thăm Nhật
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Kishida cũng trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 9/2015, đồng thời chuẩn bị nội dung để Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Nhật Bản vào cuối tháng 5/2016 và hội đàm song phương với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Phó Phát ngôn Otaka cho biết, lãnh đạo Nhật Bản mời Thủ tướng Việt Nam, Lào và lãnh đạo một số quốc gia khác tham gia hội nghị mở rộng của G7 lần này vì cảm thấy cần phải 1thúc đẩy sự kết nối giữa châu Á với G7.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam tiếp tục coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài. Bộ trưởng Kishida nhấn mạnh Nhật Bản coi trọng và mong muốn đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Việt Nam phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất hơn nữa, nhất trí hỗ trợ và hợp tác tích cực với Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, tiếp tục hỗ trợ trong lĩnh vực rà phá bom mìn.
Dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) được Bộ Quốc phòng phê duyệt theo Quyết định số 979/QĐ-BQP, có chiều dài 15km, với tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng.
Sáng 8/10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc tập huấn, bồi dưỡng lý luận diễn tập KVPT tỉnh năm 2026 cho các thành viên khung diễn tập.
Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh gồm 12 thành viên tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2.
Diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị, quân sự - quốc phòng quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bộ Quốc phòng đã có trả lời về thời hạn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi nhà trường xác nhận khóa học kéo dài thêm và thông tin các trường hợp không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.
BĐBP Hà Tĩnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện tốt phương châm “ba bám, bốn cùng” để góp phần xây dựng và bảo vệ biên cương trong tình hình mới.
Quá trình khai quật, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện bia bê tông khắc chữ HS 8.10.1979, di vật gồm cúc áo bộ đội, vỏ đạn AK, tăng bọc và bao tử sĩ.
“Chỗ mà mọi người cố gắng rời đi thật nhanh thì đó là nơi chúng tôi quyết xông vào bằng mọi giá” - câu nói của Thượng tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh khiến tôi hình dung rõ hơn về công việc đặc biệt của những người lính cứu hỏa.
Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu vận hành 3 khu thử nghiệm bay và một trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia về UAV, tạo nền tảng phát triển kinh tế tầm thấp.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo chung, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang phối hợp với các cấp, ngành triển khai nhiều giải pháp xây dựng khu vực biên giới không ma túy, đồng thời phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người.
Các đơn vị, địa phương đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm mục đích, yêu cầu và an toàn.
Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực luyện tập thực binh, bảo đảm tiến độ và an toàn diễn tập.
Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến đào tạo 190-255 kỹ sư quân sự, thạc sĩ tài năng, tiến sĩ chất lượng cao theo hướng tinh hoa, tham khảo từ các đại học hàng đầu Mỹ, Nga, Trung Quốc.
Giai đoạn 2021 - 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".
Nâng cao kỹ năng, văn hóa ứng xử cho quân nhân trên không gian mạng được Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh, an toàn.
Hà Tĩnh có hơn 93 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào). Từ sự gần gũi về địa lý, 2 tỉnh đã xây đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị ngày càng bền chặt, sắt son.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, công tác quân sự, quốc phòng quý IV phải đồng thời hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm 2027.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại khu vực núi Viêng Bản, tỉnh Bolikhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Để trở thành người đầu tiên của Công an tỉnh Hà Tĩnh tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Trung tá Nguyễn Đình Anh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự đã trải qua chặng hành trình đầy nỗ lực.
Những người lính biên phòng luôn mang tấm lòng yêu thương, làm việc ý nghĩa để giúp đỡ, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn, những cảnh đời yếu thế trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh.
Quan tâm xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, nhất là các tiểu đội dân quân thường trực, Hà Tĩnh đang củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
Sáng 16/9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đi kiểm tra và làm việc về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Với tinh thần “Còn thông tin, còn hy vọng; còn liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập thì còn trách nhiệm”, Hà Tĩnh quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Thượng tá Dương Ngọc Tiệp giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
Trung tá Nguyễn Đình Anh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh là người được lựa chọn tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh luôn tận tâm chăm lo, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực biên giới để người dân nơi đây có cuộc sống ngày càng tiến bộ.
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027 phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!