Nhiều lao động trong doanh nghiệp ở Hà Tĩnh không tham gia BHXH

(Baohatinh.vn) - Nhiều lao động ở Hà Tĩnh vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng và không đóng bảo hiểm dù đã được doanh nghiệp, tổ chức công đoàn tạo điều kiện, tích cực tuyên truyền.

Làm việc tại Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng) đã gần 2 năm nay với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng và những chế độ phúc lợi đi kèm, nhưng chị Nguyễn Thị Hoa - công nhân bộ phận vệ sinh vẫn không muốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Lý do chị Hoa đưa ra là thời gian làm việc chưa dài, không biết có thích nghi được với công việc và gắn bó lâu dài hay không, nếu đóng bảo hiểm rồi lại nghỉ thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Nhiều lao động trong doanh nghiệp ở Hà Tĩnh không tham gia BHXH

Nhiều công nhân Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh có tay nghề nhưng không muốn tham gia BHXH.

Ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó Giám đốc công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh cho biết: “Công ty hiện có hơn 250 lao động đang làm việc, trong đó, có gần 70 người không đóng BHXH. Có những công nhân tay nghề rất cao, ý thức chấp hành kỷ luật tốt, nhưng BHXH thì không đóng”.

Người mới thì lấy lý do không biết có gắn bó lâu dài với doanh nghiệp hay không, nhưng những người làm việc lâu năm vẫn không xác định cho mình một tư tưởng ổn định để tham gia bảo hiểm, hưởng quyền lợi chính đáng.

Nhiều lao động trong doanh nghiệp ở Hà Tĩnh không tham gia BHXH

Anh Nguyễn Khánh Quang (bên phải) đã làm việc lâu năm tại doanh nghiệp nhưng không muốn tham gia BHXH.

Anh Nguyễn Khánh Quang đã làm việc tại Công ty TNHH Hồng Thiều (xã Kỳ Phong - huyện Kỳ Anh) 9 năm nay nhưng vẫn không tham gia đóng BHXH. Chia sẻ về lý do, anh Quang cho biết: “Với mức thu nhập khoảng 8 triệu/ tháng như hiện nay, nếu hàng tháng phải trích ra một khoản để đóng BHXH thì sẽ ảnh hưởng đến mức chi tiêu hàng ngày của gia đình nên tôi vẫn muốn nhận hết lương chứ không trích đóng BHXH”.

Không chỉ anh Quang mà tại Công ty TNHH Hồng Thiều, có đến 40% lao động cùng chung quan điểm như vậy về vấn đề tham gia BHXH. Chị Lê Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cho biết: “Lao động của công ty phải đi thị trường nhiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên công ty rất tạo điều kiện, khuyến khích người lao động đóng bảo hiểm. Công đoàn công ty cũng phối hợp các cấp ngành tích cực tuyên truyền vận động, giải thích cho người lao động hiểu rõ quyền lợi khi tham gia BHXH, thế nhưng vẫn không làm thay đổi được tư duy “ngắn hạn” của họ”.

Nhiều lao động trong doanh nghiệp ở Hà Tĩnh không tham gia BHXH

Cán bộ LĐLĐ huyện Kỳ Anh trao đổi với đại diện doanh nghiệp về việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.

Bên cạnh việc vận động, tuyên truyền người lao động đóng BHXH, các doanh nghiệp cũng đã có nhiều thay đổi tích cực trong chế độ làm việc, lương thưởng, phúc lợi. Trong năm 2021, 322 cuộc đối thoại tại nơi làm việc đã được tổ chức giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp. Thông qua đó, 45 thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp đã được ký mới, nâng tổng số doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể trên địa bàn tỉnh lên 380 đơn vị; chất lượng các thỏa ước được đánh giá cao.

Nhiều lao động trong doanh nghiệp ở Hà Tĩnh không tham gia BHXH

Nhiều lao động làm việc tại các doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ quyền lợi khi tham gia BHXH.

Tuy vậy, những kết quả đó dường như vẫn chưa đủ sức tạo niềm tin, ổn định tư tưởng để người lao động thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Theo số liệu báo cáo của ngành chức năng, tính đến giữa tháng 3/2022, có hơn 66.600 lao động đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó, gần 43.000 người tham gia BHXH (chiếm gần 65%).

Trên thực tế, lao động không tham gia BHXH xuất phát từ nhiều nguyên nhân như lao động thời vụ hợp đồng dưới 1 tháng; doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ đóng nộp BHXH cho người lao động; bản thân người lao động không “mặn mà” tham gia... Nhưng dù với nguyên nhân nào thì quyền lợi của người lao động cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng khi không tham gia BHXH.

Nhiều lao động trong doanh nghiệp ở Hà Tĩnh không tham gia BHXH

Ông Lê Văn Chí - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật, LĐLĐ tỉnh trao đổi với phóng viên.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Chí - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh cho rằng: “Cho dù lý lẽ của người lao động như thế nào thì việc không tham gia BHXH sẽ đồng nghĩa với việc họ đã tự đánh mất đi quyền lợi của mình mà đáng lý ra họ được hưởng. Với đặc thù công việc tại nhiều doanh nghiệp, công nhân phải đối mặt với nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu có vấn đề gì xảy ra, người lao động không tham gia bảo hiểm sẽ không nhận được những khoản chi trả theo quy định.

Để quyền lợi của người lao động được đảm bảo, doanh nghiệp cần thay đổi cách thức tuyên truyền, vận động theo hướng đi vào quyền lợi sát sườn của người lao động khi tham gia bảo hiểm để họ nâng cao nhận thức, dễ dàng nắm bắt và thực hiện. Bên cạnh đó, các ngành liên quan cũng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật về BHXH đối với người lao động".

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Từ hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở đến đồng hành trong sản xuất, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang góp sức giúp người dân vùng biên từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với nhiều chính sách mới hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!