Nhiều mẫu hoa độc, lạ “phủ sóng” thị trường quà tặng 20/11

(Baohatinh.vn) - Cận kề ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thị trường hoa tươi, quà tặng ở TP Hà Tĩnh trở nên sôi động, nhộn nhịp với các sản phẩm đa dạng về mẫu mã và giá cả.

Nhiều mẫu hoa độc, lạ “phủ sóng” thị trường quà tặng 20/11

Các cửa hàng hoa những ngày này trở nên nhộn nhịp hơn hẳn bởi hoa tươi vẫn là lựa chọn để tri ân thầy cô giáo. Theo các chủ tiệm, bên cạnh phụ huynh, học sinh thì dịp này, các cơ quan, đơn vị cũng có nhu cầu đặt hoa làm quà tặng các trường học nên lượng khách mua tăng mạnh so với ngày thường.

Nhiều mẫu hoa độc, lạ “phủ sóng” thị trường quà tặng 20/11

Chọn mua hoa tặng cô giáo cũ, chị Lê Thị Châu (phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Mỗi năm đến ngày 20/11, tôi đều tự tay chọn mua một giỏ hoa hay món quà để tặng cô giáo cũ – người rất đặc biệt đối với tôi. Không chỉ mang đến kiến thức, cô là người đã định hướng nghề nghiệp cho tôi”.

Nhiều mẫu hoa độc, lạ “phủ sóng” thị trường quà tặng 20/11

Theo ghi nhận, hoa tươi được bày bán đa dạng về kiểu dáng, tông màu. Mức giá phổ biến mỗi giỏ, lẵng hoa từ 200 – 700.000 đồng. Ngoài ra cũng có những giỏ giá hàng triệu đồng, được kết từ các loại hoa nhập ngoại cao cấp. Các chủ kinh doanh hoa tươi cho biết, dịp lễ 20/11 này, giá nhiều loại hoa nhập tăng gần gấp đôi so với ngày thường và tăng khoảng 20% so với dịp lễ 20/10.

Nhiều mẫu hoa độc, lạ “phủ sóng” thị trường quà tặng 20/11

Bên cạnh hoa tươi truyền thống, năm nay, những giỏ hoa sen đá xinh xắn là món quà được nhiều người lựa chọn trong dịp lễ tri ân thầy cô giáo, những người công tác trong ngành giáo dục.

Nhiều mẫu hoa độc, lạ “phủ sóng” thị trường quà tặng 20/11

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Đông – chủ tiệm hoa Gold Florist (đường Phan Đình Phùng) cho biết: “Ngoài các giỏ hoa quen thuộc từ hoa hồng, hướng dương, cúc mẫu đơn, cẩm tú cầu... chúng tôi thiết kế thêm các giỏ hoa sen đá để đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng. Nếu như hoa tươi có độ bền ngắn ngày thì sen đá có thể chưng đến 1- 2 tháng, mức giá mỗi giỏ phổ biến từ 400.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng”.

Nhiều mẫu hoa độc, lạ “phủ sóng” thị trường quà tặng 20/11

Thị trường quà tặng ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay còn có sự góp mặt của nhiều mẫu hoa lạ mắt làm từ hoa sáp, hoa lụa... Không chỉ có tính thẩm mỹ, hoa làm từ các chất liệu này được lưu giữ lâu hơn. Hoa được cắm thành bó hoặc đóng hộp theo nhiều kiểu dáng, mức giá đa dạng từ vài chục nghìn đồng hay vài trăm nghìn đồng.

Nhiều mẫu hoa độc, lạ “phủ sóng” thị trường quà tặng 20/11

Chị Tôn Nữ Hằng – chủ tiệm hoa, quà tặng trên đường Nguyễn Huy Tự cho biết: "Hoa sáp, hoa nhũ được kết bó hoặc đóng hộp xinh xắn, mức giá phù hợp túi tiền của nhiều người, lại có độ bền lâu so với hoa tươi. Dù mới mở bán nhưng trong dịp lễ 20/11 này, tiệm đón khá đông khách hàng, chủ yếu là học sinh, các bạn trẻ”.

Nhiều mẫu hoa độc, lạ “phủ sóng” thị trường quà tặng 20/11

Cô học trò nhỏ Hồ Thị Kim Chi (Trường Tiểu học Bắc Hà) thích thú khi chọn được một bông hoa sáp nhũ xinh xắn để tặng cô giáo.

Nhiều mẫu hoa độc, lạ “phủ sóng” thị trường quà tặng 20/11

Các sản phẩm như mỹ phẩm, túi xách, thực phẩm chức năng, giỏ hoa quả tươi... cũng là những món quà ý nghĩa gửi đến các thầy, cô giáo trong dịp lễ năm nay. Chị Trần Thị Huế - chủ cửa hàng hoa quả Green Garden (đường Xuân Diệu) chia sẻ: "Mẫu mã đẹp mắt, giá cả phù hợp, lại giá trị sử dụng nên giỏ hoa quả là món quà được nhiều người lựa chọn trong những ngày đặc biệt. Để đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của khách hàng, mỗi mùa lễ, chúng tôi đều nghiên cứu để đưa ra thị trường những kiểu mẫu khác nhau".

Nhiều mẫu hoa độc, lạ “phủ sóng” thị trường quà tặng 20/11

Những món quà như son, nước hoa, sữa tắm, kem dưỡng... được các shop đóng gói trong những hộp quà xinh xắn để hách hàng lựa chọn làm quà tặng dịp lễ 20/11.

Chủ đề NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast