Các ông trùm điều hành Yamaguchi, tổ chức yakuza lớn nhất Nhật Bản, ngày 7/4 đến trụ sở cảnh sát tỉnh Hyogo ở Kobe, nộp thư tuyên bố chấm dứt các cuộc chiến tranh giành địa bàn với đối thủ, đồng thời cam kết sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối từ bây giờ trở đi.
Các cuộc đấu giành lãnh địa của yakuza ở Nhật Bản leo thang kể từ khi hơn chục băng đảng nhỏ tách khỏi Yamaguchi để thành lập tổ chức mới là Kobe Yamaguchi vào năm 2015.
Cảnh sát Hyogo khuyến cáo lực lượng cần tăng cường cảnh giác trong thời điểm hiện tại, theo dõi chặt chẽ những phản ứng của Kobe Yamaguchi với động thái "đình chiến" của Yamaguchi.
Cảnh sát Nhật Bản ghi nhận 150 xung đột liên quan đến mâu thuẫn của hai nhóm trên toàn quốc cho đến năm ngoái. Quy mô của hai nhóm bị thu hẹp qua từng năm kể từ khi cuộc chiến giành địa bàn bắt đầu, cùng với việc cảnh sát mạnh tay trấn áp.
Tổng số thành viên chính thức và không chính thức của Yamaguchi là khoảng 6.900 người vào cuối năm 2024, giảm so với khoảng 14.100 người cuối năm 2015. Số lượng người của Kobe Yamaguchi còn giảm mạnh hơn, từ 6.100 người xuống khoảng 320 người.
Giới chức Nhật tuần trước công bố dữ liệu mới, cho biết số lượng thành viên yakuza trên toàn quốc năm 2024 là 18.800 người, lần đầu giảm dưới mức 20.000 người sau hai thập kỷ suy yếu.
Dù suy giảm số lượng, yakuza đã tăng cường các hoạt động tội phạm ngầm, với nguồn thu đa dạng hơn, cảnh sát Nhật cảnh báo.
Theo Japan Times, Manichi, Asahi