Nhật Bản cảnh báo về siêu động đất có thể khiến 298.000 người chết

Theo ước tính mới điều chỉnh của lực lượng đặc trách ứng phó động đất thuộc Chính phủ Nhật Bản, 298.000 người dân nước này có thể tử vong nếu siêu động đất xảy ra ở rãnh Nankai.

Quang cảnh bờ biển thành phố Miyazaki, tiếp giáp Rãnh Nankai, miền Tây Nam Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Quang cảnh bờ biển thành phố Miyazaki, tiếp giáp Rãnh Nankai, miền Tây Nam Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) dẫn báo cáo ngày 31/3 của lực lượng đặc trách ứng phó động đất dự đoán số người buộc phải sơ tán nếu siêu động đất xảy ra tại rãnh Nankai là 12,3 triệu người, tương đương 10% dân số, trong khi ước tính từ năm 2012 là khoảng 9,5 triệu người.

Tổng cộng 764 đô thị tại 31/47 tỉnh của Nhật Bản sẽ phải chịu rung lắc độ lớn tối thiểu 6 trong thang đo cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản hoặc sóng thần hơn 3m.

Theo báo cáo, 215.000 trong số 298.000 ca tử vong dự kiến là do sóng thần, dựa trên giả định rằng chỉ có 20% người dân sẽ sơ tán ngay lập tức. Việc tăng tỷ lệ sơ tán lên 70% có thể giảm số người chết vì sóng thần xuống còn 94.000 trường hợp. Thông tin này cho thấy tầm quan trọng của việc sơ tán nhanh chóng.

Thiệt hại kinh tế dự kiến lên tới 270.000 tỷ yên, tăng so với ước tính trước đó là 214.000 tỷ yên. Dự đoán về số lượng tối đa các tòa nhà có thể bị hư hại hoàn toàn đã giảm nhẹ xuống còn 2,35 triệu, do nâng cấp hệ thống chống động đất cho các công trình.

Trong khi đó, khu vực dự kiến sẽ chịu ngập lụt tối thiểu 30 cm đã tăng 30% so với ước tính trước đó do những tiến bộ trong phân tích dữ liệu địa hình. Tổng số người thiệt mạng dự kiến sẽ không giảm đáng kể, dù đã trang bị kè chắn sóng và các cơ sở sơ tán sóng thần.

Trong số các kịch bản dự kiến, thảm họa tồi tệ nhất nhất liên quan đến trận động đất độ lớn 9 xảy ra vào một đêm mùa đông, trong đó thiệt hại nghiêm trọng tập trung ở khu vực Tokai. Trong trường hợp này, số người thiệt mạng ước tính theo tỉnh sẽ cao nhất ở Shizuoka là 101.000, tiếp theo là Miyazaki là 33.000 và Mie là 29.000. Ngoài số người chết trực tiếp ước tính là 298.000. Chính phủ cũng lần đầu tiên dự đoán có từ 26.000 đến 52.000 ca tử vong liên quan đến thảm họa do các tình huống như tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu tại nơi trú ẩn sơ tán.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sửa đổi kế hoạch phòng chống thiên tai để chỉ định các khu vực ưu tiên bổ sung dựa trên vùng nguy cơ lũ lụt mở rộng, đồng thời xây dựng một kế hoạch phục hồi quốc gia mới cho tài khóa 2026 đến 2030 để đẩy nhanh quá trình phát triển cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, một cơ quan mới về phòng chống thiên tai cũng sẽ được thành lập vào tài khóa 2026.

Nhật Bản lâu nay lo ngại nguy cơ cao xảy ra một trận động đất độ lớn 8 đến 9 dọc theo rãnh Nankai trong vòng 30 năm tới, với dự đoán rằng một khu vực rộng lớn có thể bị rung chuyển và các vùng ven biển bị sóng thần nhấn chìm.

Cục Khí tượng Nhật Bản vào năm 2019 đã ra mắt hệ thống cảnh báo động đất rãnh Nankai, báo động người dân sống ven bờ dọc khu vực này về nguy cơ xảy ra động đất trong 5 - 30 phút sau khi phát hiện tiền chấn.

Ngày 11/3/2011, Nhật Bản hứng chịu trận động đất có độ lớn 9, gây sóng thần và dẫn đến thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Đây là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại Nhật Bản.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Áp lực chiến tranh đang đẩy Iran vào một ngã rẽ nguy hiểm: tiếp tục kiềm chế hay phá vỡ “lằn ranh đỏ” hạt nhân. Khi những rào cản cũ dần biến mất, câu hỏi lớn hơn là liệu quyết định của Tehran có châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới trong khu vực.
Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.