Nhộn nhịp “gánh” tết về... nhà

(Baohatinh.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa, Tết Nguyên đán Ất Mùi sẽ chạm ngõ từng nhà. Lúc này, tại các khu mua sắm, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh đã tấp nập người mua, kẻ bán. Hàng hóa đổ về mỗi lúc một nhiều, người dân mua sắm ngày càng đông...

Thỏa sức chọn lựa

Các mặt hàng được quan tâm và mua nhiều trong dịp này là bánh, kẹo, thực phẩm, hoa quả, rượu bia, nước giải khát… Riêng các loại mứt, lượng hàng được bày bán tương đối dè chừng do năm nay, trên địa bàn tỉnh rộ lên phong trào nhà nhà làm mứt. Qua thăm dò từ nhiều cơ sở và người tiêu dùng, giá hàng hóa năm nay tương đối ổn định, chỉ một số mặt hàng thực phẩm như thịt, gạo nếp... biến động nhẹ.

Nhộn nhịp “gánh” tết về... nhà ảnh 1

Tại siêu thị, người dân nhộn nhịp mua sắm hàng hóa phục vụ tết.

Những ngày cận tết, ngay từ 2-3h sáng, các chủ hàng đã bắt đầu chuẩn bị bày bán đến tận đêm khuya, khiến không khí càng thêm nhộn nhịp. Anh Nguyễn Đức Long - chủ cửa hàng tạp hóa tại chợ Hà Tĩnh cho biết: “Năm nay, lượng hàng chúng tôi tập kết khá đa dạng, phong phú, ưu tiên hàng Việt Nam, đặc biệt là luôn chú trọng về chất lượng...”.

Các mặt hàng như quần áo may sẵn cũng được bày bán nhiều, với màu sắc, kiểu dáng đa dạng, trẻ trung. Chị Nguyễn Thị Dung - chủ tiệm quần áo ở chợ TP Hà Tĩnh cho biết: “Hàng may mặc bán quanh năm, thời điểm tết có nhộn nhịp hơn, đặc biệt là gian hàng quần áo dành cho trẻ em. Giá cả cũng không chênh lệch so với ngày thường”.

Tại các chợ ở trung tâm huyện, thị, chúng tôi bắt gặp nét mặt rạng ngời của người mua, kẻ bán. Chị Lê Thị Ngọc Dung (thị trấn Nghèn, Can Lộc) cho biết: “Nhìn chung, không khí tết năm nay sôi nổi hơn năm trước. Với phương châm tiết kiệm tối đa nên ngoài việc mua các thực phẩm thiết yếu, sắm đồ mới cho con thì các đồ trang trí năm ngoái đều được tận dụng cho tết năm nay”.

Vừa bước ra từ siêu thị với túi đồ nặng trĩu, bác Mai (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Hàng tết năm nay dễ mua hơn mọi năm vì giá cả ổn định. Bên cạnh đó, năm nay, người dân trong tỉnh trồng được nhiều rau, củ, quả nên vừa yên tâm về chất lượng, lại vừa thực hiện tốt chủ trương người Hà Tĩnh dùng hàng trong tỉnh”.

Người tiêu dùng thông minh

Tết đến, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao, hàng hóa lưu thông nhiều cả về chủng loại, số lượng, mẫu mã. Đây cũng là cơ hội để một số hộ kinh doanh lợi dụng tráo đổi hàng hóa, hiện tượng vi phạm các quy định về kinh doanh trên thị trường sẽ diễn ra nhiều hơn. Các ngành chức năng đang vào cuộc quyết liệt để chấn chỉnh tình trạng này, tuy nhiên, hơn ai hết, chính người tiêu dùng cần biết “tự bảo vệ mình” để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Nhộn nhịp “gánh” tết về... nhà ảnh 2

Tại chợ Nghèn (Can Lộc), các mẹ tranh thủ sắm sanh bộ đồ mới cho con trẻ

Ham rẻ hay quá chú tâm vào các hàng khuyến mãi đi kèm mà không chú ý đến mặt hàng cần mua là một trong những sai lầm cần phải tránh. Hay thay vì bỏ một khoản tiền lớn để mua những thực phẩm làm sẵn như: giò, các loại mứt, thịt bò khô, bánh chưng, dưa muối…, các bà nội trợ có thể tìm mua nguyên liệu về làm, vừa tiết kiệm, vừa tạo không khí đầm ấm cho gia đình và đảm bảo an toàn thực phẩm. Bác Trần Thị Hằng (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Mứt mình tự làm không chỉ yên tâm về vệ sinh an toàn thực phẩm mà giá thành rẻ hơn 30-40% so với mua sẵn”.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh ta hiện đã tự sản xuất được nhiều mặt hàng nông sản như rau, củ, quả, hoa tươi, các loại thịt, hải sản… đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày thường cũng như ngày lễ, tết của người dân. Vì vậy, chọn các sản phẩm nông sản của địa phương vừa tiết kiệm lại giúp chính người dân giải quyết vấn đề đầu ra, thực hiện khẩu hiệu “người Hà Tĩnh ưu tiên dùng hàng trong tỉnh”.

Theo ông Trần Nhật Tân - Giám đốc Sở Công thương: “Giá cả thị trường tết năm nay có tăng nhẹ, không đột biến, vì vậy, người dân không nên mua ồ ạt. Tỉnh đã có kế hoạch bán hàng bình ổn giá, hình thành các điểm bán hàng nông sản khắp các địa phương. Cùng với đó, tập trung giao 2 siêu thị VinMart, Co.op Mart tổ chức các chuyến hàng Việt về nông thôn phục vụ bà con. Cái chính là người mua cần chọn các điểm bán hàng uy tín, không mua hàng không rõ nguồn gốc, không hóa đơn, chứng từ”.

Siêu thị, chợ đều bán hàng đến ngày 30 tết và ngay từ ngày mùng 2 tết cũng đã có nhiều chợ họp trở lại, vì vậy, người dân không cần phải trữ quá nhiều thực phẩm, chỉ cần mua đủ dùng trong vài ba ngày để đảm bảo sự tươi ngon - ông Tân khuyến cáo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast