Những người đồng hành bền bỉ của Báo Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Kỷ niệm 60 năm ngày Báo Hà Tĩnh ra số đầu là dịp để các thế hệ cán bộ, phóng viên của tòa soạn nhớ lại những chặng đường đã qua với những dấu mốc đáng nhớ, những thành tựu đáng tự hào. Đồng hành một cách bền bỉ trong suốt chặng đường ấy chính là các thế hệ cộng tác viên (CTV) - những cánh tay nối dài của tờ báo Đảng.

Khi lần giở lại những tờ báo cũ của thời kỳ đầu, chúng tôi không khỏi xúc động khi bắt gặp những bài báo, bài thơ ký tên của các CTV. Trên những trang giấy nâu cũ kỹ đã lên mùi thời gian, những tít báo như vẫn còn nóng hổi tính thời sự.

Điều đó cho thấy, thuở ấy, CTV cũng hoạt động sôi nổi, hăng hái không kém phóng viên. Họ chính là cánh tay nối dài để mở rộng hơn biên độ thông tin của một tờ báo và nhất là thu ngắn khoảng cách về không gian, thời gian của các thông tin trên mặt báo.

Những người đồng hành bền bỉ của Báo Hà Tĩnh

Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển gặp gỡ nhân vật trong một bài viết cho Báo Hà Tĩnh.

Nhìn lại những chặng đường đã qua và nhìn sâu vào hiện tại, không thể nói CTV ở thời kỳ nào xuất sắc hơn nhưng cùng với sự lớn mạnh, phát triển của tờ báo, đội ngũ này cũng từng bước thay đổi, bắt nhịp với thời đại. Thay vì chỉ đơn thuần chú trọng viết như ngày xưa, CTV ngày nay còn chú trọng cả chụp ảnh, thậm chí quay clip và học cách viết theo phong cách báo chí hiện đại. Nhiều CTV còn ngầm trở thành những tay viết chủ lực trong một số lĩnh vực.

Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển cho biết: “Đã từng là Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh, khi về hưu, tôi trở thành CTV của tòa soạn, trở thành người đồng hành qua những chặng đường phát triển mới của tờ báo. Vì có sự gắn bó nên tôi cũng có sự “trở mình”, đáp ứng những yêu cầu của xu thế mới, nhất là đối với báo điện tử. Ngoài sự thể hiện nội dung theo phong cách hiện đại, tôi còn phải chú trọng hơn đến hình ảnh kèm theo để minh họa thật phong phú cho bài viết. Nhờ đó, tôi không thấy mình cũ đi mà luôn luôn đổi mới, luôn bắt nhịp được với thời đại”.

Những người đồng hành bền bỉ của Báo Hà Tĩnh

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Sỹ Ngọ - CTV mảng ảnh tư liệu của Báo Hà Tĩnh.

Hiện nay, đội ngũ CTV Báo Hà Tĩnh có hơn 400 người, trong đó, khoảng 60 người cộng tác thường xuyên. Tuy làm nhiều công việc khác nhau trong xã hội nhưng họ đều có chung niềm đam mê viết báo. Họ có thể là nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, có thể là chiến sỹ lực lượng vũ trang, cũng có thể là cán bộ xã, huyện hoặc ngành nào đó, thậm chí là lao động tự do… Mỗi người tùy theo khả năng, chuyên môn của mình mà cộng tác trên các lĩnh vực khác nhau.

Những người đồng hành bền bỉ của Báo Hà Tĩnh

Các CTV mảng an ninh - trật tự trong một lần tác nghiệp.

Trong quá trình cộng tác đã xuất hiện những cây bút xuất sắc, chủ lực trên một số chuyên mục như: TS Đặng Duy Báu; các nhà giáo: Quỳnh Nga, Phan Bá Linh, Trần Bích Thủy… (lĩnh vực xây dựng Đảng); GS Phong Lê, TS Võ Hồng Hải (lĩnh vực nghiên cứu văn hóa); nhà văn Đức Ban, nhà văn Trần Quỳnh Nga, nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú, nhà thơ Lê Quốc Hán… (lĩnh vực văn học nghệ thuật); các chiến sỹ trong lực lượng vũ trang: Xuân Lý, Ánh Dương, Thế Mạnh, Thanh Giang, Dương Hoàng, Đinh Thanh… (lĩnh vực QP-AN); các bác, các anh: Sỹ Ngọ, Hương Thành, Thanh Hải, Đậu Hà (lĩnh vực ảnh nghệ thuật, video clip); các anh, chị: Thu Hòa, Tuấn Dũng, Thanh Loan… (lĩnh vực y tế); Văn Vũ, Nhật Anh (thể thao)…

Bên cạnh đó, còn nhiều nhà báo đã nghỉ hưu như: Phan Thế Cải, Phan Trung Thành, Bùi Minh Huệ… cũng thường xuyên cộng tác, trở thành những cây bút chủ lực trong các sự kiện quan trọng, trong các số đặc biệt của Báo Hà Tĩnh.

Những người đồng hành bền bỉ của Báo Hà Tĩnh

CTV Đậu Hà - một trong những người chịu khó đầu tư thiết bị, tìm tòi cách thể hiện và thường xuyên cộng tác ảnh với Báo Hà Tĩnh.

Nhà văn Trần Quỳnh Nga - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh chia sẻ: “Tôi là cộng tác viên lâu năm của ấn phẩm Hà Tĩnh cuối tuần. So với trước đây, sự tương tác giữa CTV và tòa soạn đã tăng lên rất nhiều. Thay vì chỉ cộng tác ngẫu nhiên, tôi thường xuyên nhận được “đơn đặt hàng” từ tòa soạn theo yêu cầu về nội dung, chủ đề cụ thể, rõ ràng nên hầu như các tác phẩm tôi gửi cộng tác đều được đăng tải.

Không chỉ đăng trên báo in, nhiều năm lại nay, các tác phẩm của tôi còn được trình bày công phu trên ấn phẩm điện tử - đó chính là “chiếc cầu” nối tôi với nhiều độc giả trên cả nước cũng như ở nước ngoài. Đây chính là lý do để tôi tiếp tục đồng hành với Báo Hà Tĩnh trong chặng đường tiếp theo”.

Những người đồng hành bền bỉ của Báo Hà Tĩnh

Nhà văn Trần Quỳnh Nga - CTV thường xuyên của ấn phẩm Hà Tĩnh cuối tuần.

Cùng với sự phát triển chung, cách thức hoạt động của các CTV cũng có nhiều thay đổi theo hướng cởi mở hơn. Không chỉ đứng tên độc lập trong một tác phẩm, ngày nay, nhiều CTV với chuyên môn sâu của mình còn trở thành đồng tác giả với các phóng viên của tòa soạn trong các chuyên đề, các vấn đề đặc thù.

Những người đồng hành bền bỉ của Báo Hà Tĩnh

Thu Hòa, Tuấn Dũng là những CTV thường xuyên của Báo Hà Tĩnh

CTV Thu Hòa (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) tâm sự: “Cộng tác với Báo Hà Tĩnh đã lâu nhưng trở thành đồng tác giả trong một chuyên đề về y tế là điều mà từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ đến. Đặc biệt, tác phẩm đó còn đạt giải A Giải Báo chí Trần Phú; giải A Giải Báo chí viết về người tốt, việc tốt của tỉnh, nên niềm vui càng nhân lên bội phần. Tôi luôn trân trọng những thành quả mình tham gia đóng góp và lấy đó làm động lực để cộng tác tốt hơn với tòa soạn trong thời gian tới”.

Những người đồng hành bền bỉ của Báo Hà Tĩnh

CTV Hương Thành (người điều khiển camera) trong một lần tác nghiệp cùng PV Báo Hà Tĩnh.

Cũng trở thành đồng tác giả trong rất nhiều tác phẩm báo chí của Báo Hà Tĩnh, CTV Thanh Hải (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Chụp ảnh là đam mê của tôi và Báo Hà Tĩnh là một kênh quan trọng giúp tôi lan tỏa những tác phẩm của mình. Trước đây, tôi thường gửi những bức ảnh về quê hương nhưng gần đây tôi còn cộng tác thêm ảnh ở mảng thể thao. So với việc ngắm ảnh trong máy tính cá nhân thì việc ngắm ảnh được gắn trong những bài viết cụ thể mang đến cho tôi nhiều cảm xúc hơn, thúc đẩy quá trình sáng tạo của bản thân. Thế nên, chừng nào còn sáng tác ảnh, tôi sẽ còn cộng tác với Báo Hà Tĩnh”.

Những người đồng hành bền bỉ của Báo Hà Tĩnh

CTV Nguyễn Thanh Hải tham gia trại sáng tác ảnh.

Nhờ chịu khó đầu tư, tìm tòi, sáng tạo, các ấn phẩm của Báo Hà Tĩnh, nhất là Báo Hà Tĩnh điện tử với các loại hình đa phương tiện như: E-Magazine, Story, Lens, truyền hình báo điện tử đã tạo nên sự hấp dẫn với không chỉ công chúng trong tỉnh mà còn cả trong nước và quốc tế. Nhiều độc giả đã trở thành CTV sau khi tiếp cận các bài viết trên ấn phẩm điện tử. Theo đó, con đường đến với công chúng của Báo Hà Tĩnh ngày càng rộng mở.

Những người đồng hành bền bỉ của Báo Hà Tĩnh

CTV ảnh Đậu Bình trong một chuyến thực tế sáng tác ở tỉnh bạn.

Có rất nhiều con đường để các CTV đến với Báo Hà Tĩnh, gắn bó với các ấn phẩm, các chuyên mục, chuyên đề. Trong hành trình ấy, đội ngũ CTV đã được rèn luyện rất nhiều kỹ năng, không ngừng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn để đáp ứng, bắt nhịp với những yêu cầu của báo chí hiện đại. Và, chính họ cũng giúp các ấn phẩm của tòa soạn ngày càng chất lượng và vươn xa hơn. Trên chặng đường đã qua và trên chặng đường sắp tới, Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh luôn xác định, đội ngũ CTV là một phần quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển của tờ báo.

Chủ đề 60 năm Báo Hà Tĩnh ra số đầu

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!