Hiện nay, các công trình nước sạch không chỉ có ở thành phố mà đã về với các vùng nông thôn và cả những vùng miền núi, vùng sâu vùng xa trên khắp cả nước. Tại xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, lần đầu tiên một công trình nước sạch được hoàn thành đưa vào sử dụng cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 500 hộ dân. Và đối với người dân nơi đây, niềm ao ước có nước sạch bấy lâu nay giờ đã trở thành hiện thực.
Cũng như nhiều hộ gia đình khác, chị Phạm Thị Lan - ở xóm Thượng Triều rất phấn khởi khi đã có nước sạch để phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho cả gia đình chị. Chị cho biết :Trước đây, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền để làm cái giếng, cái bể nên hằng ngày mẹ con chị phải thay nhau đi xin nước của hàng xóm hay người quen về dùng để nấu ăn. Còn việc để có nước nước sinh hoạt, tắm rửa hằng ngày thì cũng chỉ qua loa, phải nay xin đây mai đó, và nhiều lúc bí quá cũng phải nước ao, hồ.vì giếng nước của nhà chị từ khi xây lên đã có màu vàng đục và nghi bị nhiễm phèn, hay thuốc bảo vệ thực vật nên không thể sử dụng được. Đối với chị, niềm vui lớn nhất là từ nay, gia đình đã có nước sạch để dùng sinh hoạt hằng ngày.
Niềm vui nước sạch nông thôn. Ảnh: ST
Xã Vĩnh Lộc có hơn 800 hộ dân, lâu nay nguồn nước dùng chủ yếu của họ vẫn là nước giếng. Cũng có nhiều hộ gia đình đã xây bể để trữ nước mưa nhưng rồi cũng cạn dần. Đặc biệt vào những mùa nắng nóng kéo dài, nguồn nước bị khan hiếm nên nhiều người đã phải dùng nước ao hồ để sinh hoạt, tắm giặt hằng ngày nên việc tình trạng xảy ra nhiều loại dịch bệnh cũng không thể tránh khỏi. Đến năm 2009, được sự quan tâm của Nhà nước, trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường tỉnh đã chỉ đạo đầu tư 7,6 tỷ đồng cho xã Vĩnh Lộc xây dựng một công trình nhằm cung cấp nước sạch cho hơn 500 hộ dân ở 5 xóm Thượng Triều, Hạ Triều, Phúc Giang, Vĩnh Phúc và Thanh Phúc. Công trình do 2 đơn vị là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thịnh Yên và Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Sông Đà thi công với thời gian hơn 8 tháng. Đối với chính quyền địa phương ngay sau khi có dự án, đã triển khai kế hoạch đến từng hộ dân. , ngoài việc đóng góp ngày công đào đường ống thì mỗi hộ gia đình dự kiến phải đóng góp hơn 1 triệu đồng mua sắm đồng hồ và các vật tư, thiết bị để đấu nối vào từng nhà. Mặc dù công trình chỉ mới bắt đầu vận hành sử dụng, nhưng hiện nay nguồn nước sạch tại các hộ gia đình đã cơ bản được đảm bảo.
Ảnh: Internet
Có thể nói rằng, công trình nước sạch khi đưa vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người dân xã Vĩnh Lộc mà còn giải quyết được tình trạng thiếu nước và nguồn nước bị ô nhiễm, không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người dân bấy lâu. Giờ đây đối với họ, ước mơ có nước sạch phục vụ sinh hoạt hằng ngày đã trở thành hiện thực.
Có nước sạch, người dân thấy rõ được hiệu quả của chương trình, chăm lo sản xuất phát triển kinh tế. Hy vọng rằng, với sự đầu tư của Nhà nước, sự phối hợp có hiệu quả của TTNSVSMT tỉnh, chính quyền địa phương và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, hệ thống nước sạch của tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai ở các vùng nông thôn khác để từng bước khắc phục tình trạng thiếu nước sạch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân./.
Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Sau nhiều nỗ lực, tháng 2/2026, thôn Ban Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) đón nhận niềm vui về đích nông thôn mới kiểu mẫu, đó là kết quả từ sức mạnh đồng thuận của bà con giáo dân trước chủ trương lớn.
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7/2026; việc xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 3/7/2026.
Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay, Bộ sẽ lần đầu tiên chấm thi theo rubric, áp dụng với môn Ngữ văn nhằm giảm tính chủ quan của người chấm, tăng tính khách quan, công bằng.
Cả nước có 74 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, trong đó có 69 em mang điện thoại, 5 em mang tài liệu vào phòng thi, chưa ghi nhận trường hợp gian lận công nghệ cao.
Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Tình trạng lấn chiếm đất rừng làm nghĩa trang tại xã Hà Linh (Hà Tĩnh) diễn ra nhiều năm qua. Dù chính quyền địa phương đã lập biên bản xử lý một số trường hợp vi phạm, nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt.
Gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Những ngày thi với nhiều cung bậc cảm xúc đã khép lại, đánh dấu sự trưởng thành của tuổi học trò và mở ra hành trình mới.
Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý nghĩa trang cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn hơn nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển mới. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định.
Kế hoạch triển khai chương trình “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành có ý nghĩa thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, định hướng nghề nghiệp và khả năng tự tạo việc làm của người học.
Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, trong ngày thi đầu tiên (11/6), toàn tỉnh có 95 thí sinh vắng thi; không có thí sinh bị xử lý kỷ luật trong hai buổi thi môn Ngữ văn và Toán.
Kết thúc bài thi môn Toán, gần 18.600 thí sinh ở Hà Tĩnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 một cách an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Có những thương hiệu hiện diện trong cuộc sống theo cách rất tự nhiên. Không ồn ào, không xa lạ, mà đi cùng từng bữa ăn, từng thói quen, từng giai đoạn trưởng thành của nhiều gia đình Việt. Với nhiều người thuộc thế hệ 1976, Vinamilk là một ký ức như vậy.
Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.
Theo thông tin nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tổng số thí sinh dự thi môn Ngữ văn là 1.203.039, tỷ lệ 99,56% thí sinh đăng ký dự thi.
Kết thúc môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều thí sinh Hà Tĩnh rời điểm thi với tâm trạng phấn khởi, sẵn sàng bước vào các môn thi tiếp theo.
Từ ngày 1/7, các quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực, mở rộng quyền lợi cho người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới.
Tại chương trình “Cùng sống khỏe” năm 2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã khám sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường cho 461 người dân trên địa bàn xã Đức Thịnh.
Từ sáng sớm, tại các điểm thi trên địa bàn Hà Tĩnh, hàng nghìn thí sinh đã có mặt với tâm thế chủ động, tự tin để bước vào môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
78 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành động lực thôi thúc mỗi cấp, ngành, người dân Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến, chung sức dựng xây quê hương.
Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Lo hậu sự cho người đã khuất là đạo lý và cũng là nhu cầu chính đáng của mỗi gia đình. Song, trong bối cảnh quỹ đất an táng ngày càng thu hẹp, áp lực không gian phát triển phải được mở rộng ra thì bài toán nơi yên nghỉ cho người quá cố trở thành vấn đề của xã hội, đặt ra những yêu cầu mới với công tác quản lý, quy hoạch và sử dụng đất.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!