Với hơn 3ha cam đang vào chính vụ thu hoạch, anh Đinh Văn Hải (thôn 6, xã Hương Đô) đã đầu tư lắp đặt 5 camera giám sát thông minh, bố trí tại các khu vực trọng điểm nhằm theo dõi toàn bộ hoạt động trong vườn.
Theo anh Hải, hệ thống này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh, cảnh báo khi phát hiện người lạ xâm nhập mà còn hỗ trợ theo dõi các chỉ số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng sâu bệnh ở từng khu vực. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, người dân có thể kịp thời điều chỉnh quy trình chăm sóc, bón phân, tưới nước cho phù hợp. Chỉ với một chiếc smartphone, toàn bộ hoạt động của vườn và công nhân đều được quản lý từ xa, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm chi phí nhân công.
“Thông thường, chúng tôi sẽ ưu tiên sử dụng các dòng camera chuyên dụng cho sản xuất nông nghiệp ngoài trời, có khả năng chống chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hình ảnh ban đêm rõ nét, góc quay linh hoạt 360 độ và kết nối internet ổn định. Dữ liệu được lưu trữ bảo mật, giúp người dùng dễ dàng truy cập, theo dõi mọi lúc, mọi nơi” – anh Hải cho biết.
Xã Hương Đô là một trong những "thủ phủ" cam với tổng diện tích hơn 400ha, việc ứng dụng hệ thống camera giám sát được xem là giải pháp phù hợp nhằm tăng cường quản trị sản xuất và bảo đảm an ninh vùng trồng.
Ông Đinh Văn Cảnh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Đô nhận định: “Thời gian đầu, một số hộ còn băn khoăn về chi phí đầu tư, tuy nhiên, qua quá trình triển khai, hiệu quả mang lại đã được chứng minh rõ rệt: không chỉ góp phần phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tài sản mà còn hỗ trợ người trồng theo dõi, đánh giá tình trạng vườn, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc và hiệu quả canh tác. Hiện nay, nhiều nhà vườn quy mô lớn đã chủ động áp dụng mô hình này, thể hiện quyết tâm của nông dân địa phương trong việc từng bước đưa công nghệ số vào quản lý và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững”.
Tại xã Sơn Tây, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học – công nghệ được xác định là một trong ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới mục tiêu xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo định hướng hiện đại, bền vững. Quan điểm này được cụ thể hóa thông qua nhiều dự án nông nghiệp và mô hình sản xuất gắn với các cây trồng chủ lực.
Điển hình trong số đó như: vùng chè 45ha tại thôn Trung Lưu được đầu tư hệ thống tưới tự động, góp phần tối ưu hóa nguồn nước và chi phí sản xuất; 20ha chè sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đã được cấp mã số vùng trồng, tạo nền tảng cho truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ... Đáng chú ý là dự án nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH BATO Việt Nam (thôn Kim Thành) đang triển khai đồng bộ các giải pháp hiện đại như công nghệ tưới nhỏ giọt Israel, quản lý bón phân và nước tưới qua phần mềm trên thiết bị di động; ứng dụng máy bay không người lái trong phòng trừ sâu bệnh; sử dụng công nghệ vi sinh kết hợp các công cụ dự báo, nhận diện sớm những vấn đề phát sinh trên cây trồng.
Dù còn đối mặt với những khó khăn về hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực chuyên môn, xã Sơn Tây xác định chuyển đổi số và ứng dụng khoa học – công nghệ là động lực then chốt, quyết định đến sự phát triển bền vững của lĩnh vực nông nghiệp nói riêng và bức tranh kinh tế – xã hội nói chung.
“Việc triển khai các mô hình sản xuất theo hướng bài bản, gắn ứng dụng công nghệ số xuyên suốt từ khâu sản xuất đến tiêu thụ đã thể hiện rõ quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong việc đưa Nghị quyết 57 của Đảng vào cuộc sống, qua đó nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân và giúp địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, phát triển bền vững theo chiều sâu”, ông Hoàng Cẩm Thạch - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây chia sẻ.
Không dừng lại ở khâu sản xuất, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các nền tảng số và sàn thương mại điện tử để quảng bá, kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Anh Hồ Văn Thuận (thôn 8, xã Sơn Giang) cho biết: “Bên cạnh duy trì đàn hươu gần 100 con, tôi còn tích cực xây kênh trên các nền tảng TikTok, YouTube, Facebook để quảng bá, giới thiệu hươu giống, sản phẩm nhung hươu. Nhiều kênh đã có hàng chục nghìn lượt theo dõi, đăng ký. Việc tăng cường quảng bá, ứng dụng trên các nền tảng số phù hợp với xu thế tất yếu. Nhờ đó, mỗi năm, nguồn thu của trang trại ước đạt hơn 1,2 tỷ đồng”.
Ông Trần Đình Ước – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh cho biết thêm, việc ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp được các cấp hội chú trọng, xem đây là giải pháp then chốt để nâng cao hiệu quả sản xuất. Giai đoạn 2023 - 2025, hội nông dân các cấp đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu, nhà khoa học xây dựng 40 mô hình trình diễn; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ hội viên xây dựng và nhân rộng 337 mô hình sản xuất, trong đó có 67 mô hình ứng dụng công nghệ cao - công nghệ số, 101 mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, 25 mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ. Trên nền tảng đó, mục tiêu đến năm 2030 là trên 70% hội viên nông dân được trang bị kiến thức, kỹ năng số.
Việc chủ động tiếp cận công nghệ số và đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật đã và đang tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức sản xuất, góp phần khẳng định vai trò của nông dân Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.