Tạo nền tảng xây dựng nền nông nghiệp bền vững

(Baohatinh.vn) - Thông qua hỗ trợ máy móc, vật tư, nguyên liệu sản xuất, Hội Nông dân Hà Tĩnh “tiếp sức” cho các tổ hội nghề nghiệp phát triển bền vững, nâng cao thu nhập hội viên.

Những ngày đầu năm 2026, 15 hội viên thuộc tổ hội nghề nghiệp trồng cây lá gai (thôn Hùng Dũng, xã Đức Thọ) phấn khởi khi được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 75kg phân lân vào giai đoạn bón thúc. Đây là nguồn động viên kịp thời, giúp nông dân giảm chi phí đầu vào, ổn định sản xuất.

bqbht_br_a1.jpg
Mô hình trồng cây lá gai đem lại thu nhập ổn định cho ông Trần Văn Hải.

Ông Trần Văn Hải (thành viên tổ hội nghề nghiệp) chia sẻ: “Nhà tôi trồng hơn 3 sào lá gai, mỗi năm thu hoạch 3 - 4 lứa, bình quân mỗi lứa cũng có thêm 3 - 4 triệu đồng tiền bán lá. Cây lá gai dễ chăm sóc, ít sâu bệnh nhưng cần bón phân đúng thời điểm để cây bật chồi khỏe, lá dày và đều. Đợt này, được Hội Nông dân hỗ trợ phân lân đúng lúc, bà con phấn khởi, vừa đỡ chi phí mua phân, vừa yên tâm chăm sóc để vụ tới đạt năng suất cao hơn”.

Hiện trên địa bàn xã Đức Thọ có gần 30 tổ hội nghề nghiệp, hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực như: trồng dâu nuôi tằm, trồng rau an toàn, trồng lá gai, chăn nuôi hươu, chăn nuôi bò… Việc hình thành các tổ hội nghề nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất theo hướng liên kết, nâng cao giá trị nông sản.

bqbht_br_a2.jpg
15 hội viên tổ hội nghề nghiệp trồng cây lá gai (xã Đức Thọ) nhận hỗ trợ phân bón.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ cho biết: “Từ tháng 6/2025, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ nguồn kinh phí, qua đó phân bổ gần 100 triệu đồng cho các tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn. Nguồn lực này góp phần giúp các tổ hội duy trì hoạt động hiệu quả, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao thu nhập cho hội viên và khẳng định vai trò “tiếp sức” thiết thực của tổ chức Hội trong phát triển kinh tế nông thôn”.

Cùng với việc hỗ trợ vật tư nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh cũng đã kịp thời hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất, nâng cao hiệu quả của các tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đáng chú ý như hỗ trợ hàng chục triệu đồng mua máy cắt cỏ cho tổ chăn nuôi hươu xã Hương Sơn, xã Sơn Tây; thiết bị làm giàn cho tổ làm vườn mẫu xã Mai Phụ; máy xay bột cho tổ làm bánh đúc xã Cẩm Duệ; máy cắt thức ăn cho tổ chăn nuôi bò xã Hương Phố…

bqbht_br_a3.jpg
bqbht_br_a4.jpg
Hội viên tổ chăn nuôi hươu bày tỏ niềm vui khi được các cấp Hội Nông dân đồng hành, hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Thảo (thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây) chia sẻ: “Được hỗ trợ mua máy cắt nguyên liệu trị giá hơn 20 triệu đồng, bà con trong tổ chăn nuôi hươu giảm được rất nhiều công lao động. Trước đây, thức ăn phải cắt thủ công vừa tốn thời gian, vừa không đều, nay có máy, mỗi ngày chỉ mất một buổi là chuẩn bị xong thức ăn cho đàn hươu. Máy cắt nhỏ, đều, giúp hươu dễ ăn, hạn chế lãng phí, nhờ đó hiệu quả chăn nuôi được nâng lên rõ rệt”.

Tại xã Cẩm Duệ, nghề làm bánh đúc truyền thống đang được duy trì và phát triển tại nhiều hộ dân, trở thành nguồn thu nhập quan trọng cho người dân địa phương. Vào cao điểm dịp Tết, nhu cầu bánh đúc tăng mạnh, các hộ sản xuất phải hoạt động liên tục để kịp đơn hàng. Ngày 10/1 vừa qua, 6 thành viên trong tổ đã được hỗ trợ máy xay bột, góp phần chủ động khâu chế biến nguyên liệu, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời giảm sức lao động và rút ngắn thời gian sản xuất.

bqbht_br_a6.jpg
Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ kinh phí mua máy xay bột cho Tổ hội Làm bánh đúc thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ.

Ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ cho biết: “Sự hỗ trợ kịp thời của Hội Nông dân tỉnh, đặc biệt là máy móc phục vụ sản xuất, đã giúp các tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Qua đó, không chỉ góp phần giữ gìn nghề truyền thống mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nhất là trong những thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao như dịp lễ, Tết”.

Giai đoạn 2023 - 2025, Hội Nông dân tỉnh đã thành lập mới 653 tổ hội nông dân nghề nghiệp, nâng số tổ hội trên địa bàn hiện nay lên 889; tổng số chi hội nghề nghiệp là 55. Mục tiêu đến năm 2030, tiếp tục thành lập mới 700 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 70 chi hội nông dân nghề nghiệp.

bqbht_br_a5.jpg
Hội Nông dân tỉnh kiểm tra thực tế mô hình của Tổ hội Nuôi trồng thủy sản thôn Trường An, xã Đan Hải.

Ông Trần Đình Ước – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Từ đầu năm 2025 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã phân bổ hơn 350 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp các tổ hội nghề nghiệp trong việc mua sắm vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị sản xuất. Giai đoạn 2023 – 2025, Hội đã tăng cường phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức hơn 1.200 lớp tập huấn cho gần 82.000 lượt người, trong đó có khoảng 3.500 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc, thành viên chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã. Nội dung tập trung vào việc nâng cao kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến, kinh tế nông nghiệp, hợp tác, liên kết sản xuất, các kỹ năng số, kỹ năng quảng bá thương hiệu, bán hàng trên các nền tảng số… Qua đó, góp phần nâng cao trình độ sản xuất, thay đổi tư duy làm nông nghiệp theo hướng liên kết, ứng dụng khoa học – công nghệ và thích ứng với yêu cầu của thị trường”.

Với sự đồng hành, “tiếp sức” kịp thời từ Tỉnh hội, các tổ hội nông dân nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đang từng bước phát huy hiệu quả, khẳng định vai trò là "hạt nhân" trong phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho hội viên, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền nông nghiệp bền vững và hiện đại trong thời gian tới.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.
Sắt son với đại ngàn!

Sắt son với đại ngàn!

Nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, hơn 70 năm qua, bao thế hệ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với rừng xanh. Điểm chung giữa họ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự thủy chung, sắt son với đại ngàn, giữ cho rừng mãi xanh.
Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Vùng sản xuất rau tập trung tại tổ dân phố Thúy Hội (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) đang vào vụ sản xuất thuận lợi nhất trong năm, bà con dường như không nghỉ, tranh thủ thu hái “lộc xanh”.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Từ niềm đam mê với cây cau cảnh, gia đình bà Nguyễn Thị Quy (thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và phát triển thành công mô hình trồng, ươm và cung ứng giống cau quy mô lớn.
Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Từ những vùng đất cát bạc màu, chính quyền và người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công vùng sản xuất hữu cơ, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Trên từng cánh đồng, khu dân cư, từ đồng bằng, ven biển đến miền núi, nông dân Hà Tĩnh đang thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.