Nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống giống, chăm sóc rau vụ tết

(Baohatinh.vn) - Còn gần 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 nhưng bà con nông dân Hà Tĩnh đã bắt đầu xuống giống, chăm sóc rau màu, chủ động nguồn cung phục vụ thị trường cuối năm.

bqbht_br_1.jpg
Tại thôn Liên Hợp, xã Đông Kinh, tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình ông Phan Văn Kiên cùng các hộ trồng rau đang tập trung làm đất, gieo trồng và chăm sóc cây rau màu.
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_5.jpg
Năm nay, gia đình ông Kiên lựa chọn các loại rau có thời gian sinh trưởng dài như: Bắp cải, su hào, súp lơ và cà chua để phục vụ nhu cầu thị trường dịp tết.
bqbht_br_3.jpg
Việc xuống giống đúng thời điểm, lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp không chỉ giúp bà con chủ động kế hoạch sản xuất mà còn tạo cơ hội nâng cao thu nhập trong dịp cuối năm.
bqbht_br_8.jpg
Tại cánh đồng rau tập trung ở thôn Trung Tiến, xã Đồng Tiến, không khí sản xuất cũng diễn ra khẩn trương.
bqbht_br_7.jpg
Trên những thửa ruộng đã được làm đất kỹ lưỡng, nông dân lựa chọn các loại rau phù hợp với nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_11.jpg
Đối với những loại rau có thời gian sinh trưởng dài như cải củ, cà rốt, việc xác định thời điểm xuống giống có ý nghĩa quan trọng, giúp cây trồng phát triển thuận lợi và thu hoạch đúng thời điểm thị trường có nhu cầu cao.
bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_14.jpg
bqbht_br_15.jpg
Những luống rau xanh đang được gieo trồng, chăm sóc từng ngày mang theo kỳ vọng về một vụ sản xuất thắng lợi của nông dân Hà Tĩnh.
bqbht_br_13.jpg
Theo thống kê của ngành chuyên môn, đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã gieo trồng khoảng 2.500 ha cây trồng các loại, trong đó diện tích rau đạt khoảng 1.700 ha.

Để vụ rau phục vụ Tết Nguyên đán đạt hiệu quả, chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân cần tuân thủ đúng khung thời vụ, lựa chọn các loại giống phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu thị trường. Đồng thời, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, áp dụng các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, sử dụng phân bón hợp lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rau màu. Ngành chuyên môn cũng sẽ tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, giúp người dân chủ động trong sản xuất, bảo đảm nguồn cung rau xanh phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bà Phạm Thị Thanh Duyên – Phó Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi

Nông dân Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị vụ rau tết

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!