Nông dân Hà Tĩnh thu hoạch sớm lúa hè thu

(Baohatinh.vn) - Trời vào thu, không khí dần chuyển dịu mát hơn cũng là lúc những đồng lúa ở Hà Tĩnh nhuộm sắc vàng óng ả. Muôn nẻo đường quê bắt đầu rộn tiếng nói cười, tiếng máy gặt lúa báo hiệu mùa thu hoạch đang về trong hân hoan chờ đón.

Nông dân Hà Tĩnh thu hoạch sớm lúa hè thu

Máy gặt đập chạy rầm rì trên cánh đồng thôn Đồng Vịnh, xã Tân Dân (Đức Thọ) để thu hoạch lúa hè thu cho bà con.

Những ngày này, đồng lúa ở vùng ngoài đê, vùng trũng của huyện Đức Thọ đã chuyển sang màu vàng như rót mật. Máy gặt đập liên hợp nhanh chóng được huy động để giúp bà con thu hoạch sớm diện tích lúa hè thu chạy lụt.

Xã Tân Dân (Đức Thọ) gieo cấy hơn 430 ha lúa, trong đó có 200 ha lúa hè thu chạy lụt, cơ cấu giống ngắn ngày BO-09. Trên đồng ruộng của gia đình, bà Hoàng Thị Thu (thôn Đồng Vịnh) nhanh tay đóng lúa vào bì để vận chuyển về nhà. Bà Thu phấn khởi: “Nếu chờ lúa chín rộ mới gặt sợ mưa lũ đến trở tay không kịp nên khi lúa chín hơn 80 - 90%, chúng tôi đã bắt đầu thuê máy về để thu hoạch, năng suất đạt khoảng 1,8 tạ/sào. Với tiến độ này, chỉ vài ngày tới, 1,6 mẫu lúa BO-09 của gia đình tôi sẽ được thu hoạch xong".

Nông dân Hà Tĩnh thu hoạch sớm lúa hè thu

Bà con nông dân vùng ngoài đê Đức Thọ vui mừng vì lúa hè thu được thu hoạch thuận lợi.

Ông Trần Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Tân Dân cho biết: “Những năm gần đây, việc cơ cấu 100% giống ngắn ngày đã góp phần đảm bảo cho bà con một vụ hè thu “ăn chắc”. Xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, từ cơ cấu giống, lịch thời vụ quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh… để đảm bảo tốt năng suất cuối vụ”.

Với những người nông dân, sau bao ngày thao thức cấy cày, chăm bón vất vả, mùa lúa chín luôn đến trong lo lắng nhưng cũng thật nhiều kỳ vọng. Sáng sớm tinh mơ, khi hạt sương còn đọng trên vòm lá, bà con nông dân xã Kim Song Trường (Can Lộc) đã hồ hởi xuống đồng thu hoạch sớm vụ hè thu.

Đang lỉnh kỉnh xách bao tải và đồ dùng để chờ máy gặt đến, anh Thành Văn (thôn Kim Thịnh) vui mừng cho biết: “Đến thời điểm này, tôi đã gặt được gần 3 sào, năng suất bình quân ước đạt hơn 2,5 tạ/sào. Thôn chúng tôi chủ động gặt sớm nên rất thuận lợi để bố trí máy móc, khoảng một ngày là cánh đồng rộng gần 5 ha đã được thu hoạch xong”.

Nông dân Hà Tĩnh thu hoạch sớm lúa hè thu

Nông dân các huyện Thạch Hà, Can Lộc... bắt đầu thu hoạch diện tích lúa gieo cấy sớm.

Vụ hè thu năm nay, xã Kim Song Trường sản xuất trên diện tích hơn 900 ha. Đây là một trong những địa phương thu hoạch lúa sớm nhất trên địa bàn nhờ việc người dân đã chủ động thời vụ, chủ yếu lựa chọn giống ngắn ngày BT-09. Hiện nay, các thôn khác như: Thượng Xá, Bình Hồ, Thúc Yên… lúa cũng đã chín cơ bản, có thể bố trí thu hoạch trong những ngày tới.

Anh Trần Xuân Tính (thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) không giấu được niềm hạnh phúc khi nhìn bao công sức mình bỏ ra đã kết thành bông lúa trĩu nặng trên tay. “Vụ này, tôi làm gần 3 mẫu ruộng, diện tích lớn nhất trong 3 năm trở lại đây. Tôi chăm sóc kỹ, theo dõi đồng thường xuyên nên lúa phát triển tốt, bông lớn, chắc mẩy. Sản xuất hè thu luôn đối mặt với nhiều khó khăn vì thời tiết nắng nóng kéo dài, lo lắng mưa bão cuối vụ, bà con bây giờ chỉ mong lúa sẽ được vận chuyển về nhà an toàn, khi ấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm” - anh Tính chia sẻ.

Nông dân Hà Tĩnh thu hoạch sớm lúa hè thu

Năng suất lúa hè thu năm 2023 ước đạt trên 50,28 tạ/ha.

Là địa phương có diện tích sản xuất lúa hè thu năm 2023 lớn nhất Hà Tĩnh (hơn 9.000 ha), ngay từ đầu vụ, huyện Cẩm Xuyên đã huy động máy móc, tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ gieo cấy. Nhờ tuân thủ lịch thời vụ, phòng trừ sâu bệnh, điều tiết nước phù hợp nên lúa phát triển thuận lợi, bông khá chắc và đồng đều. Dự kiến, huyện Cẩm Xuyên sẽ thu hoạch vụ hè thu đồng loạt từ ngày 2 - 10/9.

Với sức lan tỏa lớn từ tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh ban hành về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết 06), vụ hè thu năm 2023, bà con nông dân tiếp tục đầu tư sản xuất, đồng nhất về giống, thời vụ, góp phần tăng năng suất, chất lượng nhằm hướng đến nền sản xuất hàng hóa.

Đến nay, tổng diện tích phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn và tập trung, tích tụ ruộng đất toàn tỉnh đạt 10.669,63 ha. Trong đó, huyện Cẩm Xuyên 2.849,6 ha, Thạch Hà 2.132,3 ha, Kỳ Anh 688,6 ha, Lộc Hà 538,5 ha…

Nông dân Hà Tĩnh thu hoạch sớm lúa hè thu

Những cánh đồng lớn, đồng bộ về hạ tầng thủy lợi, giao thông giúp xã Thạch Trị (Thạch Hà) thu hoạch nhanh diện tích vụ hè thu.

Những cánh đồng lớn, đồng bộ về hạ tầng thủy lợi, giao thông đang làm bức tranh nông thôn mới ở Thạch Hà vào ngày mùa thêm phần trù phú. Anh Trần Văn Vĩnh (thôn Bình Dương, xã Thạch Hội) chia vui: “Với cuộc “cách mạng lớn”, hệ thống đường sá, kênh mương nội đồng đã được chỉnh trang lại hoàn toàn, vùng này trước đây chỉ làm được vụ xuân thì nay có thể gieo cấy cả vụ hè thu nữa, bà con rất phấn khởi. Cánh đồng tập trung nên việc sản xuất cũng trở nên dễ dàng, tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức hơn”.

Nông dân Hà Tĩnh thu hoạch sớm lúa hè thu

Thương lái thu mua lúa ngay tận chân ruộng ở huyện Can Lộc.

Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ hè thu 2023, toàn tỉnh gieo cấy trên diện tích 44.700 ha. Với sự chủ động trong công tác sản xuất, bố trí thời vụ, cơ cấu giống ngắn ngày (dưới 110 ngày), điều tiết nước phù hợp, cây lúa sinh trưởng tốt, trổ bông thuận lợi. Diện tích thu hoạch toàn tỉnh đến nay đạt hơn 1.200 ha, năng suất ước đạt trên 50,28 tạ/ha (xấp xỉ so với vụ hè thu năm 2022) và phấn đấu thu hoạch kết thúc trước ngày 15/9 tới.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Thạch Kim đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Thạch Kim đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương giáp biển để phát triển sản xuất, đảm bảo sinh kế, tạo nền tảng và động lực phát triển KT-XH.
Ngành chuyên môn Hà Tĩnh khuyến cáo gì cho vụ tôm xuân - hè 2025?

Ngành chuyên môn Hà Tĩnh khuyến cáo gì cho vụ tôm xuân - hè 2025?

Người dân Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào vụ nuôi tôm xuân hè 2025. Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy – Trưởng phòng Quản lý, nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh) đã có những khuyến cáo nhằm giúp người dân giành thắng lợi trong vụ nuôi sắp tới.
Giá trị nhung hươu Hương Sơn ngày càng tăng cao

Giá trị nhung hươu Hương Sơn ngày càng tăng cao

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, cải thiện chất lượng đàn hươu, tập trung chế biến sâu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.
Nuôi lươn không bùn ở Cẩm Quang

Nuôi lươn không bùn ở Cẩm Quang

Mô hình nuôi lươn bằng bể không bùn của anh Nguyễn Quốc Hữu (xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dự kiến cho thu hoạch khoảng 15-17 tấn lươn thương phẩm sau 10-12 tháng thả nuôi.
Ngư dân bội thu, tiểu thương phấn khởi

Ngư dân bội thu, tiểu thương phấn khởi

Những chuyến biển gần đây, ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm nhiều luồng cá cơm, cá trích, mực, cá bạc má… tạo nguồn cung hải sản đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời mang về nguồn thu nhập khá.
Vũ Quang tươi mới

Vũ Quang tươi mới

Việc chú trọng xây dựng vườn mẫu, cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, cụm dân cư sinh thái… đã tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Tuổi trẻ Đức Thọ thi đua lập thân lập nghiệp

Tuổi trẻ Đức Thọ thi đua lập thân lập nghiệp

Tuổi trẻ trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao vị thế tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị.
Hương Sơn thử nghiệm nhiều giống cây mới

Hương Sơn thử nghiệm nhiều giống cây mới

Sâm bố chính, dứa là 2 loại cây trồng mới được người dân xã Kim Hoa (Hương Sơn - Hà Tĩnh) thử nghiệm, kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế, thay thế một số cây trồng đã thoái hóa.
Làm gì để bưởi Phúc Trạch đậu quả cao?

Làm gì để bưởi Phúc Trạch đậu quả cao?

Cán bộ chuyên môn đưa ra một số lưu ý khi người dân thực hiện thụ phấn bổ sung cho cây bưởi đặc sản Phúc Trạch ở Hương Khê (Hà Tĩnh) nhằm đảm bảo tỷ lệ đậu quả cao.