Nông dân Lộc Hà đa dạng hóa cây trồng vụ đông

(Baohatinh.vn) - Với quỹ đất cát pha lớn, nguồn nhân lực dồi dào, nhiều kinh nghiệm làm rau màu, được thụ hưởng các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất... nên nông dân Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất các loại rau, củ, quả.

Nông dân Lộc Hà đa dạng hóa cây trồng vụ đông

Dưa chuột trồng trong nhà lưới ở xã Hồng Lộc cho năng suất cao, chất lượng tốt, được thị trường ưa chuộng.

Mấy ngày nay, ông Mai Trọng Thơi (73 tuổi, ở thôn Quan Nam, xã Hồng Lộc) ra vườn chuẩn bị các công đoạn để trồng rau cải mầm, rau khoai, đậu bắp, hành, bầu, bí và các loại rau thơm.

Do đặc thù thời tiết nên lứa rau vụ đông này sẽ được gia đình ông Thơi chăm sóc cẩn thận. Gia đình ông chú ý tạo độ ẩm phù hợp cho đất trước khi xuống giống, bỏ nhiều phân chuồng, lên luống cao chống ngập úng, sử dụng rơm rạ tấp luống chống xói mòn, khơi thông các rãnh thoát nước đề phòng mưa lớn, sử dụng các loại giống có chất lượng...

Nông dân Lộc Hà đa dạng hóa cây trồng vụ đông

Ông Mai Trọng Thơi (xã Hồng Lộc) tranh thủ làm đất để xuống giống rau, củ vụ đông.

Ông Mai Trọng Thơi cho hay: “Chúng tôi tuổi già sức yếu nên lấy việc chăm sóc khu vườn 600 m2 vừa làm niềm vui vừa tăng thu nhập. Được chăm sóc cẩn thận, có hệ thống tưới tiêu đầy đủ, sản xuất theo phương thức mùa nào thứ nấy nên khu vườn mẫu có sản phẩm quanh năm, đủ rau sạch để dùng và bán được khoảng 35 triệu đồng/năm, đủ để chi tiêu tuổi già”.

Nông dân Lộc Hà đa dạng hóa cây trồng vụ đông

Đợt này, chị Nguyễn Thu Hằng ở xã Phù Lưu có thu nhập 250 nghìn đồng/ngày từ vườn rau thơm, tía tô, hẹ, rau muống, cải mầm.

Cũng như gia đình ông Thơi, 703 hộ làm vườn mẫu ở Lộc Hà (302 vườn đã đạt chuẩn) cũng lấy sản xuất rau, củ, quả làm chủ đạo trong phát triển kinh tế vườn. Tùy từng khu vực, từng chất đất, từng mùa vụ mà người nông dân trồng các loại rau, củ, quả khác nhau (chủ yếu là các loại rau cải, rau thơm, dưa chuột, dưa hấu, dưa lê, dưa lưới, ớt cay...) để đảm bảo năng suất và hiệu quả tốt.

Nổi bật nhất là các khu vườn hộ của ông Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Đức Tiện (xã Phù Lưu); Hoàng Văn Hồng, Nguyễn Đức Tú (xã Thịnh Lộc); Lê Doãn Trường, Lê Thị Hoa (xã Mai Phụ)...

Nông dân Lộc Hà đa dạng hóa cây trồng vụ đông

Vườn dưa xanh mướt trồng trong nhà màng của hộ anh Mai Đình Phong (xã Hồng Lộc).

Hiện nay, ngoài các khu vườn hộ thì trên địa bàn còn có hàng nghìn nông hộ trồng rau quy mô từ 0,5 - 1,5 sào/vụ (với tổng diện tích khoảng 300 ha) ở các vùng đất màu và 9 mô hình nhà màng chuyên sản xuất rau, củ, quả chất lượng cao.

Do vốn đầu tư không nhiều, ngày công lao động nhàn rỗi nhiều, nguồn phân bón hữu cơ sẵn có nên mỗi năm có thể thu được từ 25 - 40 triệu đồng/vườn mẫu, khoảng 8 - 15 triệu đồng/vườn bình thường, 40 - 45 triệu đồng/sào ruộng màu. Đối với các nhà màng, do được đầu tư hiện đại nên mang về nguồn lợi nhuận từ 120 - 250 triệu đồng/năm/mô hình.

Nông dân Lộc Hà đa dạng hóa cây trồng vụ đông

Vườn rau xanh mướt của ông Lê Doãn Trường (xã Mai Phụ).

Để phát triển sản xuất rau, củ, quả quy mô nhỏ trong vườn hộ, huyện Lộc Hà đã có cơ chế hỗ trợ xây dựng vườn mẫu với mức từ 5 - 20 triệu đồng/vườn (tùy từng thời điểm, rộng từ 600 - 1.200 m2/vườn). Đối với sản xuất chuyên sâu, theo hướng hàng hóa thì huyện có cơ chế hỗ trợ làm nhà màng với mức 150 nghìn đồng/m2; đến thời điểm này, đã hỗ trợ 800 triệu đồng cho 7/9 hộ làm nhà màng (diện tích từ 500 - 1.000 m2).

Ngoài ra, ngành nông nghiệp, các tổ chức đoàn thể, địa phương cũng thường xuyên phối hợp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau màu gắn với tập huấn làm vườn mẫu, phát triển sinh kế.

Nông dân Lộc Hà đa dạng hóa cây trồng vụ đông

Chị Ngô Thị Hoa ở thôn Bằng Châu (xã Thạch Châu) điều chỉnh hệ thống tưới tự động cho vườn ớt chuông trồng trong nhà lưới.

Hiện nay, các xã có nhiều lợi thế và có diện tích sản xuất các loại rau, củ, quả lớn ở huyện Lộc Hà là Bình An, Thịnh Lộc, Phù Lưu, Mai Phụ, Hồng Lộc, Thạch Châu và thị trấn Lộc Hà... Các loại rau màu được làm quanh năm, không chỉ có ở vườn hộ mà còn ở khắp các vùng đồng cao ráo. Riêng vụ đông được xem là khó khăn nhất nhưng năm nay, toàn huyện vẫn có kế hoạch làm 242 ha rau, củ, quả các loại, phấn đấu đạt năng suất 74,1 tạ/ha và có sản lượng 1.793 tấn.

Sản phẩm rau màu ở Lộc Hà được chia làm 3 nhóm chính là rau lấy thân lá (cải lấy lá các loại, bắp cải, súp lơ, hẹ, các loại rau thơm…) ở các vùng chuyên canh, vườn hộ và trồng xen trên khoai lang đông; nhóm rau lấy củ (củ cải, hành, kiệu, cà rốt...) ở những vùng đất cao, thoát nước tốt; nhóm quả (cà chua, đậu cove, đậu đũa, bí đỏ, bí xanh, cà dừa, ớt…) chủ yếu ở các vùng chuyên canh, trong các nhà màng.

Nông dân Lộc Hà đa dạng hóa cây trồng vụ đông

Được huyện hỗ trợ 150 nghìn đồng/m2 nhà lưới nên nhiều nông dân ở Thạch Châu đã mạnh dạn đầu tư để sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà Võ Tá Bình thông tin: “Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp, giải pháp, kế hoạch sản xuất để duy trì diện tích trồng các loại rau, củ, quả 600 - 650 ha. Từ đó, nâng cao hiệu quả sử dụng đất màu và tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân, nhất là vào các thời điểm nông nhàn và các lao động lớn tuổi.

Thời gian tới, các địa phương sẽ tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất rau màu truyền thống theo nhu cầu thị trường gắn với khuyến khích đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ KHKT, xây dựng nhà màng, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt, trồng cây trên giá thể để làm các sản phẩm có giá trị kinh tế cao như: dưa lưới, dưa hấu, dưa lê, súp lơ, bí xanh, hoa… theo hướng chuyên canh, an toàn sinh học”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!