Hỗ trợ 12 cặp dê giống cho các hộ nghèo Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - 12 cặp dê giống được trao cho 12 hộ nghèo trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) giúp các hộ nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống.

Hỗ trợ 12 cặp dê giống cho các hộ nghèo Hương Sơn

Ủy ban MTTQ huyện trao 4 cặp dê giống cho 4 hộ gia đình tại các xã: Tân Mỹ Hà, Sơn Trà, Sơn Bình và Sơn Long.

Chiều 26/2, Uỷ ban MTTQ huyện Hương Sơn tổ chức trao 12 cặp dê giống hỗ trợ các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo tại 12 xã, thị trấn gồm: Sơn Trà, Sơn Long, Sơn Bình, Tân Mỹ Hà, Sơn Bằng, Kim Hoa, Sơn Hàm, Sơn Lâm, Sơn Lễ, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và thị trấn Phố Châu.

Những con dê giống (trọng lượng từ 10 - 25kg/con) được nhập về từ cơ sở chăn nuôi dê có uy tín ở xã Sơn Tiến, đã qua tuyển chọn kỹ lưỡng và được tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh.

Toàn bộ 12 cặp dê giống trị giá 94 triệu đồng được trích từ Quỹ Vì người nghèo huyện nhằm giúp các hộ nghèo nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống.

Hỗ trợ 12 cặp dê giống cho các hộ nghèo Hương Sơn

Ủy ban MTTQ huyện trao dê giống cho các hộ dân tại thị trấn Phố Châu.

Việc hỗ trợ giống dê chất lượng cao nhằm tiếp tục cải tạo đàn dê trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân và góp phần thúc đẩy việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast