Tuổi trẻ Đức Thọ thi đua lập thân lập nghiệp

(Baohatinh.vn) - Tuổi trẻ trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao vị thế tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị.

bqbht_br_5.jpg
Mô hình nuôi tôm càng xanh của anh Phạm Tùng Lâm cho hiệu quả kinh tế cao

Anh Phạm Tùng Lâm, sinh năm 1989 là một trong những thủ lĩnh đoàn cơ sở điển hình trong phong trào lập thân, lập nghiệp ở xã Lâm Trung Thủy. Anh luôn mang trong mình khát khao phát triển một nền nông nghiệp bền vững và an toàn.

Anh Phạm Tùng Lâm - Bí thư Đoàn xã Lâm Trung Thủy chia sẻ: "Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông, từ nhỏ, tôi hiểu rõ những khó khăn và thử thách mà người nông dân phải đối mặt. Vì vậy bản thân luôn ấp ủ một ước mơ, làm sao để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, mang lại nguồn thu ổn định và giúp nhiều người hơn nữa làm ăn kinh tế".

bqbht_br_3.jpg
Với mô hình sản xuất "4 tầng nấc" đã mang lại thu nhập cho Bí thư Đoàn xã Lâm Trung Thủy Phạm Tùng Lâm hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Năm 2012 sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm thể thao, anh Lâm tham gia phong trào tri thức trẻ tình nguyện tại Sư đoàn 337 ở tỉnh Quảng Trị và đã học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp. Khi trở về quê hương, anh tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động của tổ chức đoàn và chăm chỉ làm kinh tế, ổn định cuộc sống.

Năm 2020, thực hiện chủ trương thực hiện chuyển đổi ruộng đất gắn với cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, anh đã khởi nghiệp với mô hình "4 tầng nấc" nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia cầm phát triển kinh tế vườn. Mô hình đã thành công và cho thu nhập mỗi năm khoảng 150 triệu đồng.

Không dừng lại ở sản xuất nông nghiệp, năm 2024, anh tiếp tục ra mắt mô hình kinh tế thanh niên trên lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, cung cấp sơn, gạch ốp lát... Không chỉ là một thủ lĩnh đoàn năng động, tiên phong, anh còn là người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trên địa bàn, lập thân lập nghiệp từ chính sức lao động của mình. Hiện, toàn xã có hơn 10 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ trên các lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ.

bqbht_br_9.jpg
Vườn cây ăn quả của anh Nguyễn Duy Cương

Còn anh Nguyễn Duy Cương, sinh năm 1993, ở thôn Tân Thành, là đoàn viên thanh niên của Đoàn xã Tân Hương. Sau nhiều năm xuất khẩu lao động trở về, anh cũng đã quyết định lập thân lập nghiệp trên quê hương. Trên diện tích 2 ha, anh Cương trồng hơn 200 cây ăn quả có múi kết hợp với chăn nuôi gà thả vườn, 20 con lợn thịt mỗi lứa.

bqbht_br_12.jpg
Với diện tích ao đầm sẵn có anh Cương đã cải tạo thả nuôi ốc bươu đen cho thu nhập cao

Đặc biệt, từ năm 2022, nắm bắt nhu cầu thị trường đang ưa chuộng sản phẩm ốc thịt để chế biến các món ăn, anh Cương đã quy hoạch, cải tạo 5000 m2 ao đầm để nuôi ốc thịt và ốc giống. Để mô hình phát triển bền vững, anh đã tìm tòi, học hỏi và áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, nhờ vậy mô hình ngày càng cho hiệu quả cao.

Trung bình mỗi năm, thu hoạch từ vườn đồi, ao hồ mang lại cho gia đình anh Nguyễn Duy Cương trên dưới 200 triệu đồng. Thu nhập khá, biết cách làm ăn, hiện nay, anh là ông chủ trẻ được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ, sở hữu trong tay nguồn vốn lên đến hàng tỷ đồng.

bqbht_br_11.jpg
Ngoài việc thả nuôi ốc thịt, anh Cương còn sản xuất ốc giống cung cấp cho thị trường

Anh Nguyễn Duy Cương cho hay: "Thời gian lao động ở nước ngoài đã giúp tôi tích lũy được nguồn vốn khá khá và những kinh nghiệm thực tế. Sau những năm "vạn sự khởi đầu nan", tôi đã bắt đầu có cơ nghiệp của mình với nguồn thu nhập ổn định, có thể góp sức của mình vào xây dựng quê hương".

Tân Hương là một trong những xã thuộc vùng trà sơn của huyện Đức Thọ, giàu tiềm năng để phát triển kinh tế vườn đồi. Đây trở thành lợi thế để những người trẻ, nhất là những thanh niên có niềm đam mê sản xuất nông nghiệp và khát khao làm giàu trên chính quê hương của mình. Đặc biệt, đồng hành với đoàn viên thanh niên, cấp ủy chính quyền đã tạo điều kiện về cơ chế chính sách, đất đai, sự đồng hành của tổ chức đoàn càng tiếp thêm động lực, niềm tin để đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế một cách bền vững.

Chị Phùng Thị Thắm - Bí thư Đoàn xã Tân Hương cho biết: "Chúng tôi luôn đồng hành với đoàn viên thanh niên trong hành trình lập thân, lập nghiệp. Ngoài định hướng lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp, hỗ trợ về chuyển giao KHKT, Đoàn xã cũng làm tốt việc ký ủy thác giúp thanh niên tiếp cận nguồn vốn ngân hàng CSXH, các cơ chế chính sách của tỉnh, của huyện về khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trên quê hương".

bqbht_br_4.jpg
Mô hình sản xuất đồ mộc truyền thống của anh Võ Tá Tuần, thôn Gia Thịnh, xã Thanh Bình Thịnh giải quyết việc làm cho nhiều thanh niên tại địa phương.

Xã Thanh Bình Thịnh là địa phương có nghề mộc truyền thống lâu đời. Những năm gần đây, ngày càng nhiều thanh niên của địa phương đã tiếp nối cha ông phát triển nghề mộc. Cơ sở sản xuất đồ gỗ Ngọc Tuần, thôn Gia Thịnh do anh Võ Tá Tuần làm chủ là một trong những mô hình thanh niên hiệu quả. Hiện nay, mỗi năm cơ sở cho lãi ròng từ 150 – 200 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 10 lao động, trong đó 3 lao động thường xuyên, 7 lao động thời vụ.

Anh Võ Tá Tuần - chủ cơ sở bày tỏ: "Sinh ra và lớn lên trên vùng quê có nghề mộc truyền thống, học hết THPT tôi đã quyết định lập nghiệp với nghề của cha ông. Rất may, chúng tôi đã luôn nhận được sự hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhất là các chương trình khuyến khích thanh niên khởi nghiệp của tổ chức đoàn."

Trong những năm qua, phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp luôn được Đoàn các cấp ở huyện Đức Thọ triển khai sâu rộng và được ĐVTN tích cực hưởng ứng. Tùy vào điều kiện từng địa phương, nhiều ĐVTN đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện toàn huyện có trên 150 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đưa lại hiệu quả kinh tế cao.

Phong trào lập thân, lập nghiệp của thanh niên huyện Đức Thọ không chỉ mang lại những cơ hội phát triển cho mỗi một cá nhân mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của huyện. Những thanh niên với tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ dám làm đang chứng minh rằng, không cần phải đi làm ăn xa, họ vẫn có thể thành công ngay tại quê hương mình.

Chị Nguyễn Thị Hoài, Phó Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ

Đọc thêm

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.