Các làng nghề truyền thống nhộn nhịp thu gom nguyên liệu sản xuất

(Baohatinh.vn) - Chuẩn bị nguồn nguyên liệu dồi dào, chất lượng, người dân nhiều làng nghề truyền thống ở Hà Tĩnh bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2025 với nhiều hy vọng mới.

Những ngày này, hình ảnh những chiếc xe tải cỡ lớn chở theo hàng chục tấn bông đót từ Lào về tập kết, bốc dỡ ven các trục đường thôn Hà Ân (Thạch Mỹ, Thạch Hà) đã trở nên quen thuộc đối với người dân khi đi qua đây.

bqbht_br_a1.jpg
Xe tải cỡ lớn chở hàng chục tấn đót nguyên liệu tập kết bên đường làng nghề thôn Hà Ân (Thạch Mỹ, Thạch Hà).

Chị Phạm Thị Tâm - tiểu thương tại thôn Hà Ân cho biết: "Đến hẹn lại lên, hằng năm từ cuối tháng 12 đến hết tháng 3 âm lịch là mùa thu hoạch bông đót. Nhiều năm nay, vùng nguyên liệu trong nước khá khan hiếm nên chúng tôi chuyển hướng thu mua tại Lào. Từ đầu vụ đến nay, gia đình tôi đã thu mua được khoảng 400 tấn".

Thôn Hà Ân có khoảng 10 tiểu thương chuyên thu mua nguyên liệu bông đót về phục vụ bà con sản xuất tại địa phương và xuất bán cho nhiều làng nghề làm chổi đót trên toàn quốc. Ước tính trong vụ thu hoạch đót đầu năm 2025, các tiểu thương thôn Hà Ân đã thu gom trên 1.000 tấn nguyên liệu với trị giá khoảng 28 tỷ đồng.

bqbht_br_a3-7974.jpg
Kho chứa bông đót nguyên liệu của cơ sở chị Phạm Thị Tâm (thôn Hà Ân, Thạch Mỹ).

Nguồn cung nguyên liệu dồi dào, 140 hộ dân làm nghề chổi đót tại địa phương yên tâm sản xuất. Ông Phan Văn Toán (người dân làm nghề chổi ở thôn Hà Ân) cho biết: "Bông đót đẹp, giá cả ở mức vừa phải nên chúng tôi phấn khởi, yên tâm làm nghề. Hiện, tôi cũng đã mua được 1,5 tấn nguyên liệu để phục vụ cho công việc làm chổi suốt cả năm".

94d2095403t70398l0.jpg
bqbht_br_a2.jpg
Nguyên liệu dồi dào giúp bà con làng nghề Hà Ân yên tâm sản xuất.

Ông Phan Văn Thân - Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ cho biết: "Hiện, trên địa bàn có 2 làng nghề là làng nghề chổi đót Hà Ân và làng hương thôn Báo Ân. Chính quyền địa phương thường xuyên động viên và tạo điều kiện cho bà con các làng nghề phát triển sản xuất như: hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp, khuyến khích các tiểu thương thu mua nguyên liệu cung cấp đầy đủ để duy trì sản xuất... Nhờ có nghề truyền thống, bà con có việc làm thường xuyên nâng cao thu nhập, đời sống và xây dựng quê hương. Đến nay, Thạch Mỹ có 5/7 thôn đã về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó có 2 làng nghề, thu nhập bình quân của bà con tại làng nghề đạt trên 55 triệu đồng/người/ năm, cao hơn mức bình quân toàn xã 3-4 triệu đồng/người/năm".

bqbht_br_a4-5086.jpg
Một góc khu dân cư NTM kiểu mẫu làng nghề chổi đót thôn Hà Ân (Thạch Mỹ, Thạch Hà).

Dịp này, cùng với không khí sản xuất rộn ràng, người dân làng nghề làm hương tại thôn Bắc Tân Dân (xã Tùng Lộc, Can Lộc) cũng tích cực chuẩn bị nguyên liệu, mở rộng xưởng để nâng cao năng suất, sản lượng.

Anh Nguyễn Đức Phượng - Cơ sở sản xuất nhang sạch thảo mộc An An (thôn Bắc Tân Dân, Tùng Lộc) cho biết: "Dịp này chúng tôi mở rộng thêm 100m2 nhà xưởng. Đồng thời, thu mua hơn 12 tấn nguyên liệu các loại như: bột quế, bách thảo, khuynh diệp, hương bài, trầm... với tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng. Đây là số nguyên liệu đủ để sản xuất cho 3 tháng tới, ngoài ra chúng tôi đang tiếp tục thu mua dự trữ cho thời gian sản xuất tiếp theo trong năm".

bqbht_br_b0.jpg
bqbht_br_b1.jpg
bqbht_br_b2.jpg
Không khí lao động ở Cơ sở sản xuất nhang sạch thảo mộc An An (xã Tùng Lộc, Can Lộc).

Cơ sở sản xuất nhang sạch thảo mộc An An hiện có 20 công nhân làm việc thường xuyên. Năm 2024, cơ cở sản xuất tiêu thụ đạt 20 tấn hương thành phẩm, doanh thu trên 5 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2025, cơ sở phấn đấu đạt sản lượng khoảng 25 tấn thành phẩm.

Tháng 2 âm lịch cũng là thời điểm các làng nghề làm nước mắm truyền thống ở các vùng biển Hà Tĩnh tất bật cho mùa thu hoạch, ủ muối cá cơm.

Chị Nguyễn Thị Khoàn - chủ cơ sở chế biến hải sản Khoàn Minh, thôn 6, xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) cho biết: "Mùa cá cơm bắt đầu từ tháng Chạp cho đến hết tháng 3 âm lịch. Đây là loại cá nguyên liệu chính cho việc sản xuất nước mắm của cơ sở chúng tôi, vì vậy thời gian qua chúng tôi tích cực kết nối với các chủ tàu thuyền đánh bắt để thu mua. Từ đầu vụ đến nay, tôi đã thu mua và ủ muối được 10 tấn cá, dự kiến đến hết tháng 3 âm lịch, tôi cần mua khoảng 20 tấn nữa để muối hết số lượng chum đã chuẩn bị".

bqbht_br_c0.jpg
bqbht_br_c1.jpg
Từ đầu năm đến nay, chị Nguyễn Thị Khoàn (xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh) đã chuẩn bị được 10 tấn cá cơm làm nguyên liệu muối nước mắm.

"Hiện toàn xã có trên 60 hộ sản xuất nước mắm, chủ yếu là nước mắm muối từ cá cơm. Trong vụ cá đầu năm 2025 này, ngư dân toàn xã Kỳ Ninh đã thu hoạch được trên 600 tấn cá cơm. Bên cạnh, cung cấp nguồn nguyên liệu cho các hộ sản xuất nước mắm trên địa bàn, khoảng 50% sản lượng khai thác cũng đã được xuất bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh"- Ông Phan Công Thoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh thông tin.

Với sự tích cực thu mua, chuẩn bị nguồn nguyên liệu dồi dào, các làng nghề truyền thống trên toàn tỉnh đang bước vào mùa vụ sản xuất sôi động, hứa hẹn gặt hái nhiều thắng lợi trong năm 2025.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.