Thạch Hà chọn 31 sản phẩm tranh tài OCOP Hà Tĩnh năm 2020

(Baohatinh.vn) - Huyện Thạch Hà lựa chọn 31/68 sản phẩm tiêu biểu thuộc Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tham gia Chương trình OCOP cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2020.

Đó là kết của sau buổi kiểm tra, soát xét, lựa chọn ý tưởng, sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2020 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh tại địa phương này.

Thạch Hà chọn 31 sản phẩm tranh tài OCOP Hà Tĩnh năm 2020

Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh rà soát sơ đồ quy hoạch vùng sản xuất tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà.

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong đợt này, huyện Thạch Hà đã nhận được 68 ý tưởng sản phẩm đăng ký của 21/22 xã, thị trấn.

Thạch Hà chọn 31 sản phẩm tranh tài OCOP Hà Tĩnh năm 2020

Sản phẩm Miến Hương Tâm (xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà).

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát tại các cơ sở, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện đã thống nhất lựa chọn 31 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP cấp tỉnh năm 2020.

Thạch Hà chọn 31 sản phẩm tranh tài OCOP Hà Tĩnh năm 2020

Nước mắm, ruốc mặn, ruốc tôm Hoài Yến (thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) một trong số những sản phẩm tiêu biểu của huyện Thạch Hà.

Qua kiểm tra thực tế những ý tưởng, sản phẩm do huyện Thạch Hà lựa chọn, đại diện Văn phòng Điều phối NTM tỉnh biểu dương, đánh giá cao công tác chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa Chương trình OCOP của huyện Thạch Hà, thể hiện thông qua số lượng ý tưởng, sản phẩm đăng ký nhiều, có chất lượng, tính khả quan và ngày càng tăng về số lượng; sự thấm nhuần của chủ các cơ sở sản xuất.

Thạch Hà chọn 31 sản phẩm tranh tài OCOP Hà Tĩnh năm 2020

Đại diện Văn phòng Điều NTM tỉnh biểu dương, đánh giá cao công tác chỉ đạo, tuyên truyền về ý nghĩa Chương trình OCOP của huyện Thạch Hà. (Trong ảnh: Đoàn công tác kiểm tra cơ sở sản xuất Miến Hương Tâm ở xã Việt Tiến).

Đại diện Văn phòng Điều NTM tỉnh Hà Tĩnh cũng có một số lưu ý liên quan đến số sản phẩm tính khả quan không cao, huyện Thạch Hà nên xem xét để đưa vào các chương trình khác.

Những sản phẩm đủ điều kiện đưa vào danh sách sản phẩm OCOP cần quan tâm phát triển ý tưởng tạo nên sự khác biệt. Đồng thời cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, tăng ý tưởng sản phẩm đăng ký; định kỳ có các chuyến thăm các cơ sở để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.