“Vượt chướng ngại vật”, xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Sơn Phú

(Baohatinh.vn) - Đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015, xã Sơn Phú (Hương Sơn - Hà Tĩnh) tiếp tục khẳng định bản lĩnh khi vượt qua lực cản khó khăn của xã miền núi để hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

“Vượt chướng ngại vật”, xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Sơn Phú

Khuôn viên trú sở UBND xã Sơn Phú khang trang.

Sơn Phú thuộc vào nhóm khó khăn nhất của huyện Hương Sơn, tuy nhiên, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và toàn thể Nhân dân, năm 2015, xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trở thành một trong những xã của huyện hoàn thành mục tiêu này khá sớm. Tuy nhiên, các tiêu chí chỉ vừa “chạm” chuẩn; là xã miền núi thuần nông, đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn; nguồn lực địa phương có nhiều hạn chế. Điều này trở thành thử thách mới khi xã bước vào hành trình xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao.

“Trong số 20 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao có những tiêu chí không thể tăng tốc trong “ngày một ngày hai” mà đòi hỏi cả quá trình dài và huy động nguồn lực lớn như: nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cấp các nhà văn hóa, mở rộng các tuyến đường trục xã, đường ngõ xóm, đường nội đồng” - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận xã Sơn Phú Nguyễn Anh Huân chia sẻ.

“Vượt chướng ngại vật”, xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Sơn Phú

Nhà thầu thi công tuyến đường giao thông đoạn qua thôn Hồng Kỳ.

Nhận diện thuận lợi và khó khăn, cộng với những bài học kinh nghiệm từ giai đoạn trước, lãnh đạo xã Sơn Phú đã tổ chức chỉ đạo hệ thống chính trị rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Theo đó, xây dựng kế hoạch chi tiết để tập trung mọi nguồn lực thực hiện từng tiêu chí.

Đi từ tiêu chí khó, bằng sự linh hoạt và vận dụng nhiều cách làm sáng tạo, cùng một lúc, xã Sơn Phú tập trung thực hiện nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa 3 thôn: Vọng Sơn, Cửa Nương, Hồng Kỳ; nâng cấp cơ sở hạ tầng Trường Mầm non Sơn Phú với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

“Vượt chướng ngại vật”, xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Sơn Phú

Địa hình đồi núi, không bằng phẳng, đơn vị thi công phải tiến hành hạ nền để tạo thuận lợi cho việc đi lại của bà con.

Hiệu ứng từ các công trình xây dựng cơ bản, xã cũng vận động Nhân dân cùng vào cuộc mở rộng các tuyến đường liên xã, tuyến ngõ xóm theo tiêu chí mới. Trong đó, dài nhất là tuyến đường liên xã Sơn Phú - Kim Hoa, Sơn Phú - Sơn Trung dài 8,5 km; tuyến ngõ qua các thôn Công Đẳng, Hồng Kỳ, Cửa Nương dài 5 km và tuyến đường nội đồng dài 4,5 km. Điều đáng nói, các tuyến đường này liên quan đến việc giải phóng mặt bằng hàng ngàn m2 của gần 100 hộ. Thêm vào đó, địa hình đồi núi không bằng phẳng, nhiều nơi, đơn vị thi công phải tiến hành hạ mặt bằng đến 2m, công việc hết sức phức tạp và khó khăn.

Để thực hiện quyết tâm hoàn thành tiêu chí đường giao thông, xã ưu tiên tối đa các nguồn lực địa phương, cùng với đó, huy động thêm các nguồn vốn với tổng nguồn lên đến hơn 20 tỷ đồng. Tiếp đó, phân công cán bộ, triển khai công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Nhân dân. Nhờ vậy, các chương trình không những nhận được sự hỗ trợ từ tinh thần, đóng góp ngày công mà người dân còn tích cực hiến đất mở đường và làm các công trình phúc lợi xã hội công cộng.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú Nguyễn Kiến Quốc, đến thời điểm này, người dân đã tham gia hiến gần 30.000 m2 đất nông nghiệp, gần 2.000 m2 đất ở và đất trồng cây lâu năm; tháo dỡ 3 cổng nhà, gần 3.000m tường rào... Nhiều công trình phục vụ nhu cầu sử dụng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đã được quan tâm thực hiện và hoàn thành như: hồ sinh thái (diện tích 8.000 m2); sân vận động xã (10.000 m2); sân bóng các thôn (6.000 m2); trú sở công an xã (2.500 m2)...

“Vượt chướng ngại vật”, xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Sơn Phú

Hội Phụ nữ xã Sơn Phú cắt tỉa cây xanh tuyến đường hoa tự quản tại thôn Tiên Sơn.

Ông Lê Trần Quý (71 tuổi), ở thôn Cửa Nương cho biết: "Chung sức xây dựng xã NTM nâng cao, tôi hiến 48 m2 đất ở, tổng giá trị có thể lên đến hơn 200 triệu đồng. Bây giờ, mỗi ngày nhìn tuyến đường nhựa rộng thênh thang, chúng tôi rất hài lòng và cảm thấy những đóng góp của mình thật xứng đáng”.

Cùng với hiến đất, hiến vườn, xã Sơn Phú còn huy động được nguồn xã hội hóa trị giá hơn 3 tỷ đồng làm mới đường điện “Thắp sáng làng quê” dài hơn 5 km chạy bằng pin năng lượng mặt trời; tu bổ nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ...

“Vượt chướng ngại vật”, xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Sơn Phú

Cùng với làm đường giao thông, xã Sơn Phú tập trung thi công tuyến kênh mương, tạo sự đồng bộ cho hạ tầng.

Trong phát triển kinh tế, xã Sơn Phú đã thành lập thêm 2 tổ hợp tác trồng cam rộng 10 ha tại xứ Đồng Phú, nâng tổng số toàn xã lên 12 tổ hợp tác; 4 hợp tác xã; rà soát mở rộng thêm các mô hình trang trại V-A-C, mô hình chăn nuôi lợn quy mô trên 100 con trở lên.

Cuối năm 2022, mức thu nhập của xã Sơn Phú đạt 47,3 triệu đồng/người/năm; 2 sản phẩm (mật ong Kiến Quốc và sản phẩm dinh dưỡng Thu Lê) đạt chuẩn OCOP 3 sao. Năm 2023 xã phấn đấu nâng mức thu nhập lên 53 triệu đồng, đạt cao hơn mức chuẩn theo tiêu chí NTM nâng cao (47 triệu đồng/người/năm).

Vào cuối năm 2022, xã đã thực hiện hoàn thành 20/20 tiêu chí NTM nâng cao và được đoàn công tác của tỉnh thẩm định, đánh giá 100% tiêu chí đạt yêu cầu.

Quan trọng hơn, những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân đã từng bước làm thay đổi diện mạo làng quê ngày càng sạch, đẹp, khang trang hơn nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Đó chính là thành quả rõ nét trong xây dựng NTM nâng cao ở xã Sơn Phú.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Phú Nguyễn Quang Tảo

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.