Nữ cán bộ thôn giàu tâm huyết trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú

(Baohatinh.vn) - Tham gia các hoạt động đoàn thể từ năm 23 tuổi, đến nay chị Trần Thị Thùy Vinh (SN 1983, trú tại thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã đảm nhận qua nhiều chức vụ. Nữ cán bộ này luôn tận tâm, nhiệt huyết với công việc chung, được Nhân dân tín nhiệm, quý mến.

Nữ cán bộ thôn giàu tâm huyết trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú

Có 16 năm hoạt động đoàn thể, đến nay chị Thùy Vinh đang đảm nhận 3 chức trách: Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Châu Linh và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tùng Ảnh.

Chị Thùy Vinh tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức (Hà Tĩnh) ngành công nghệ thông tin vào năm 2004. Sau đó, khi mới lập gia đình, chị học thêm ngành kế toán hệ tại chức tại Trường Đại học Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau cùng chị lại rẽ hướng tham gia vào công tác đoàn thể ở địa phương.

Với sự năng nổ, nhiệt tình của bản thân, năm 2006, chị Thùy Vinh được bầu làm Bí thư Chi đoàn thôn Châu Linh. Năm 2007, chị vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Qua 4 năm nỗ lực học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, chị Thùy Vinh ngày càng trưởng thành và được người dân tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận thôn Châu Linh. Đến năm 2014, chị nhận thêm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tùng Ảnh.

Từ đó đến nay, chị Vinh đảm nhận “3 vai”, vừa chăm lo công tác đoàn thể của hội phụ nữ xã cũng như tham gia xây dựng, phát triển đời sống của Nhân dân thôn Châu Linh.

Nữ cán bộ thôn giàu tâm huyết trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú

Chị Vinh giữ vai trò chủ tọa trong ngày bầu thôn trưởng của thôn Châu Linh

Là nữ giới, vừa phải chăm lo gia đình lại đảm nhận cùng lúc 3 chức vụ nên chị Vinh có chút lo lắng khi bản thân kiêm nhiệm nhiều công việc.

Chị Thùy Vinh cho biết: “Thời điểm nhận thêm nhiệm vụ là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, 2 con tôi còn nhỏ, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, bản thân một chốn đôi quê nên đòi hỏi phải sắp xếp thời gian khoa học để lo liệu được hết công việc.

Thêm vào đó, người dân thôn Châu Linh chủ yếu từ nhiều miền quê khác nhau về đây sinh sống nên phong tục, tập quán không giống nhau, vì thế, bản thân tôi gặp không ít khó khăn trong việc tập hợp lòng dân”.

Nữ cán bộ thôn giàu tâm huyết trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú

Luôn gần gũi dân để nắm bắt lòng dân là cách giúp chị Vinh tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng thôn Châu Linh phát triển hơn.

Những suy tư ấy đã được chị Thùy Vinh biến thành hành động cụ thể khi luôn tích cực trò chuyện, gần gũi người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của mọi người và tranh thủ xin ý kiến những cán bộ, đảng viên đi trước để điều chỉnh, xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chia sẻ về những khó khăn trong suốt quá trình hoạt động đoàn thể, chị Thùy Vinh cho biết: “Bước đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn vì 10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đòi hỏi cao, trong khi đó, ý thức người dân còn hạn chế, chưa tự giác, tự nguyện, nhiều khó khăn còn tồn đọng chưa được giải quyết triệt để”.

Nữ cán bộ thôn giàu tâm huyết trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú

Chị Thùy Vinh cùng các đoàn thể của thôn Châu Linh luôn đi sâu, đi sát hoạt động, đời sống của Nhân dân để gần dân, hiểu dân và làm cùng dân.

Để khắc phục khó khăn, xây dựng thôn Châu Linh phát triển như ngày hôm nay, không riêng chị Thùy Vinh mà các đoàn thể của thôn luôn đi sâu, đi sát các hoạt động, đời sống của Nhân dân để gần dân, hiểu dân và làm cùng dân.

Khi người dân hiểu và cùng đồng lòng thì dẫu tiêu chí có khó cũng sẽ hoàn thành. Rất nhiều hộ dân trong thôn đã chủ động hiến đất mở rộng đường, chỉnh trang vườn hộ, áp dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi, sản xuất…

Vui mừng trước những đổi thay của thôn Châu Linh, chị Thùy Vinh cho biết: “Nhờ sự đồng lòng, đoàn kết của Nhân dân mà thôn đã xây dựng và hoàn thành các tiêu chí của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và về đích năm 2020.

Nữ cán bộ thôn giàu tâm huyết trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú

Người dân thôn Châu Linh luôn đoàn kết, góp công, góp của cùng địa phương xây dựng bộ mặt quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đời sống kinh tế của người dân trong thôn từng bước được nâng lên rõ rệt. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trong thôn Châu Linh đạt 45 triệu đồng/năm; số hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm giảm; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 93%; đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đời sống văn hóa của thôn Châu Linh cũng phát triển mạnh, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được người dân tham gia tích cực. Địa phương cũng liên tục giành nhiều giải cao ở cấp xã, huyện, tỉnh trong các cuộc thi kéo co, đua thuyền”.

Nữ cán bộ thôn giàu tâm huyết trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú

Thôn Châu Linh giờ đây đã trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh là một Bí thư Chi bộ nhiệt huyết, chị Thùy Vinh cũng luôn thực hiện tốt vai trò của bản thân trong công tác của hội phụ nữ. Chị Thùy Vinh cho biết: “Dù đảm nhận nhiều vị trí nhưng tôi luôn tâm niệm, khi dân mến, dân yêu thì phải cố gắng hết sức để không phụ lòng dân”.

Trong các công tác đoàn thể, chị Vinh luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi công việc. Bản thân chị luôn phấn đấu học hỏi, sáng tạo trong cách làm, xây dựng các mô hình phù hợp với thực tiễn, tổ chức nhiều hoạt động thu hút chị em phụ nữ tham gia như phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, động viên chị em chung sức trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Với những đóng góp của bản thân trong phong trào đoàn thể, chị Thùy Vinh đã nhiều lần được các cấp, ngành khen thưởng. Bản thân chị được Nhân dân, chính quyền địa phương tin tưởng, đánh giá cao.

Đồng chí Thùy Vinh dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng biết lắng nghe, có tinh thần trách nhiệm và tạo được sự uy tín nên tập hợp được lòng dân, tạo sự đồng thuận cao của người dân trong thực hiện các phong trào của địa phương, góp phần xây dựng thành công khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Châu Linh và sự phát triển của phụ nữ xã nhà.

Ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa những người lính nằm lại nơi chiến trường trở về quê hương vẫn chưa bao giờ dừng lại. Từ những mùa khô lặng lẽ trên đất bạn Lào đến những cuộc lần tìm bền bỉ của đồng đội, thân nhân, mỗi con đường trên hành trình tri ân đang được nối dài bằng trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình và khát vọng đoàn tụ.
Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức bữa cơm thân mật với gia đình người có công, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong cộng đồng.
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.
Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Các mô hình trường học tự chủ, phòng học thông minh, lớp học thông minh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, góp phần đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học và thúc đẩy chuyển đổi số.
Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.
"Câu view" bằng việc tử tế

"Câu view" bằng việc tử tế

Giữa xu hướng sáng tạo nội dung số, anh Võ Văn Trường (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) xây dựng kênh trên mạng xã hội bằng việc ghi lại hành trình dọn rác và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.
Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

Không gian xanh mát, những hàng cây rợp bóng, vườn hoa rực rỡ cùng các khu trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã tạo nên diện mạo riêng của Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) - ngôi trường duy nhất ở Hà Tĩnh được vinh danh với giải thưởng "Trường học xanh – Cộng đồng học tập bền vững 2026".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!