15 CLB thi tài Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - hát ru huyện Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - hát ru huyện Đức Thọ năm 2022 nhằm khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân; góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

15 CLB thi tài Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - hát ru huyện Đức Thọ

Sáng 25/5, huyện Đức Thọ tổ chức khai mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - hát ru toàn huyện năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 175 ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng (6/6/1847 - 6/6/2022), 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022).

15 CLB thi tài Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - hát ru huyện Đức Thọ

Liên hoan quy tụ 250 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công không chuyên đến từ 15 CLB thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Trong ảnh: Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự liên hoan.

15 CLB thi tài Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - hát ru huyện Đức Thọ

Các CLB sẽ có thời gian biểu diễn tối đa là 23 phút, trong đó: 15 phút biểu diễn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, 8 phút là các làn điệu hát ru. Trong ảnh: Tiết mục "Ru con ru cả tiếng lòng" của đơn vị thị trấn Đức Thọ.

15 CLB thi tài Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - hát ru huyện Đức Thọ

Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và bản sắc văn hoá từng địa phương. Trong ảnh: Tiết mục "Về miền ví, giặm" của đơn vị xã Tân Hương.

15 CLB thi tài Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - hát ru huyện Đức Thọ

Các tiết mục còn ngợi ca, cổ vũ, động viên tinh thần lao động của con người Đức Thọ trong quá trình xây dựng quê hương, đất nước, các thành tựu trong công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội, phát triển của huyện nhà. Trong ảnh: Tiết mục "Thị trấn đổi mới đi lên" đơn vị thị trấn Đức Thọ.

Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - hát ru năm 2022 nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Đây cũng là dịp để các CLB trên địa bàn huyện Đức Thọ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào hát dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, hát ru trên địa bàn toàn huyện. Liên hoan diễn ra trong thời gian 1 ngày; BTC sẽ tổ chức tổng kết, trao giải và công diễn các tiết mục xuất sắc nhất tại liên hoan vào tối nay (25/5).

Chị Trần Thị Thùy Nhung
Chủ tịch Hội LHPN huyện, Phó BTC Liên hoan

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast