62 km hàng rào xanh, đường hoa làm đẹp xóm làng Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Ngoài việc chỉnh trang khuôn viên vườn hộ, phát quang hành lang đường giao thông, nhiều khu dân cư ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tiến hành trồng hàng rào xanh, làm các bồn hoa, đường hoa để xóm làng thêm sạch đẹp, thân thiện...

62 km hàng rào xanh, đường hoa làm đẹp xóm làng Hương Sơn

Bồn hoa, đường hoa và hàng rào xanh đã làm nên điểm nhấn cho tuyến đường chính của thôn Làng Chè (xã Sơn Kim 2) thêm sạch đẹp, thân thiện

Đến thời điểm này, huyện Hương Sơn đã có 1.963 hộ dân thực hiện trồng hơn 36 km hàng rào xanh để thay thế tường bao, hàng rào thép gai quanh vườn.

Ngoài ra, để cảnh quan xóm làng thêm sạch đẹp, đã có 16 thôn thực hiện xây bồn hoa tại các trục đường chính và trồng được 26 km đường hoa...

62 km hàng rào xanh, đường hoa làm đẹp xóm làng Hương Sơn

Đường hoa ở thôn Trung Mỹ, Sơn Hòa, Hương Sơn. Ảnh: Mạnh Hà

Các loại cây, hoa được lựa chọn là những loại dễ trồng, thích nghi được với điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhưng vẫn đảm bảo được tính thẩm mỹ, bền vững như: Ngũ da bì, chè tàu, chiều tím, nguyệt quế và một số loại cây bóng mát; các loại hoa chủ yếu là hoa mười giờ, sam, hoa cúc, ty gôn, hoa hồng, hoa giấy...

62 km hàng rào xanh, đường hoa làm đẹp xóm làng Hương Sơn

Những con đường bê tông tít tắp, hai bên là hàng rào xanh, cảnh quan luôn sạch đẹp ở thôn An Sú, xã Sơn Kim 1

62 km hàng rào xanh, đường hoa làm đẹp xóm làng Hương Sơn

Hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng tại xã Sơn Kim 2 được đầu tư xây dựng khang trang từ thành quả xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống bồn hoa, đường hoa, hàng rào xanh đã và đang tạo nên những điểm nhấn nổi bật cho nhiều khu dân cư trên địa bàn. Tiêu biểu như thôn Giếng Thị (Sơn Hòa), thôn Chế Biến (Sơn Kim 2), Thôn An Sú (Sơn Kim 1), thôn Hồ Sơn (Sơn Trung), thôn Trà Sơn (Sơn Ninh), thôn Cửa Nương (Sơn Phú)...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast