Lễ rước sắc phong vua Hàm Nghi đặc biệt của người dân Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Lễ rước sắc phong vua Hàm Nghi của người dân Hương Khê (Hà Tĩnh) năm nay được rút gọn để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19 nhưng vẫn diễn ra trang nghiêm, linh thiêng.

Sáng 18/2 (mùng 7 tháng Giêng) chính quyền và người dân xã Phú Gia (huyện Hương Khê) tổ chức lễ hội truyền thống rước sắc phong của vua Hàm Nghi.

Lễ rước sắc phong vua Hàm Nghi đặc biệt của người dân Hương Khê

Từ sáng sớm, các bậc cao niên đã có mặt tại đền thờ Công Đồng (thôn Phú Yên, xã Phú Gia) để sửa soạn lễ vật, chuẩn bị cho lễ khai hạ.

Lễ rước sắc phong vua Hàm Nghi đặc biệt của người dân Hương Khê

Lễ khai hạ được bắt đầu bằng hồi trống tế thần.

Lễ rước sắc phong vua Hàm Nghi đặc biệt của người dân Hương Khê

Ban Tế tự đọc văn chầu khai hạ.

Lễ rước sắc phong vua Hàm Nghi đặc biệt của người dân Hương Khê

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo địa phương và người dân thắp hương tại đền.

Lễ rước sắc phong vua Hàm Nghi đặc biệt của người dân Hương Khê

Sau khi kết thúc lễ khai hạ, người dân trở về nhà cố đạo cũ làm lễ đưa ôn...

Lễ rước sắc phong vua Hàm Nghi đặc biệt của người dân Hương Khê

...và làm thủ tục bàn giao đồ tế tự giang sơn

Lễ rước sắc phong vua Hàm Nghi đặc biệt của người dân Hương Khê

Đây là những báu vật mà vua Hàm Nghi ban tặng cho Nhân dân, trong đó có voi vàng, nghê đồng, áo mũ, vọng lọng và 40 đạo sắc...

Lễ rước sắc phong vua Hàm Nghi đặc biệt của người dân Hương Khê

Những báu vật này được gia đình cố đạo mới cùng người dân địa phương long trọng rước về.

Lễ rước sắc phong vua Hàm Nghi đặc biệt của người dân Hương Khê

Theo tục lệ hằng năm, sẽ có các kiệu rước, tuy nhiên năm nay do phòng chống dịch Covid-19 nên lễ chỉ tổ chức rước 1 kiệu. Lễ rước cũng được rút gọn, thay vì đi qua các đền thờ, di tích trên địa bàn, kiệu được rước thẳng từ nhà cố đạo cũ sang cố đạo mới.

Lễ rước sắc phong vua Hàm Nghi đặc biệt của người dân Hương Khê

Chị Trần Thị Thanh - một người dân địa phương chia sẻ, thay vì đi theo đoàn rước sắc phong, chúng tôi ở nhà để chứng kiến. Đồng thời, chuẩn bị nước chè xanh, quà bánh để mời các cụ, người tham gia đoàn rước ăn, uống, nghỉ chân.

Lễ rước sắc phong vua Hàm Nghi đặc biệt của người dân Hương Khê

Tại nhà cố đạo mới, người dân sắp xếp lại những báu vật của vua Hàm Nghi và làm lễ yên vị. Do điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm nay sẽ không có phần hội.

Chủ đề Lễ hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast