Người dân Kỳ Anh giữ màu xanh cho các tuyến đường trong nắng hạn

(Baohatinh.vn) - Nắng nóng gay gắt kéo dài, người dân xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tập trung tưới nước để cứu hàng chục km hàng rào xanh, một trong những điểm nhấn trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của xã.

Người dân Kỳ Anh giữ màu xanh cho các tuyến đường trong nắng hạn

Hằng ngày, cứ đều đặn 2 lần (sáng sớm và cuối ngày) khi nắng tắt, bà con thôn Đông Sơn (Kỳ Phong) lại tập trung lắp máy, kéo vòi nước ra các tuyến đường để tưới cho hàng rào xanh và bồn hoa cây cảnh.

Người dân Kỳ Anh giữ màu xanh cho các tuyến đường trong nắng hạn

Chị Nguyễn Thị Thân (thôn Đông Sơn): Phải mất khá nhiều thời gian, công sức của cán bộ và người dân mới có được những hàng rào xanh, những bồn hoa cây cảnh như thế này. Vì vậy, dù thời tiết có khắc nghiệt đến bao nhiêu thì chúng tôi cũng phải cố gắng hết mình để giữ lấy thành quả.

Người dân Kỳ Anh giữ màu xanh cho các tuyến đường trong nắng hạn

Nhờ có nguồn nước tưới hàng ngày, những bồn hoa vẫn tươi xanh

Người dân Kỳ Anh giữ màu xanh cho các tuyến đường trong nắng hạn

Hoa lá khoe sắc trong nắng sớm.

Người dân Kỳ Anh giữ màu xanh cho các tuyến đường trong nắng hạn

Những ngày này, lãnh đạo xã Kỳ Phong luôn có mặt ở các thôn xóm để động viên cán bộ và bà con duy trì việc tưới nước và chăm sóc cho hàng rào xanh

Người dân Kỳ Anh giữ màu xanh cho các tuyến đường trong nắng hạn

Kỳ Phong là một trong những xã có tỷ lệ hàng rào xanh và hệ thống bồn hoa, cây cảnh lớn nhất toàn huyện Kỳ Anh. Toàn xã Kỳ Phong có tổng số 30 km đường giao thông nông thôn các loại, trong đó có gần 90% tuyến đường đã được trồng hàng rào xanh hoặc bồn hoa, cây cảnh.

Người dân Kỳ Anh giữ màu xanh cho các tuyến đường trong nắng hạn

Phần lớn hàng rào xanh của xã đều được trồng bằng chè Tàu (mạn hảo), loại cây thích nghi tốt nhất với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương

Người dân Kỳ Anh giữ màu xanh cho các tuyến đường trong nắng hạn

Cùng với những hàng rào mạn hảo được cắt tỉa cẩn thận, nhiều gia đình còn bố trí thêm các bồn hoa, cây cảnh để làm đẹp thêm cảnh quan trước nhà.

Người dân Kỳ Anh giữ màu xanh cho các tuyến đường trong nắng hạn

Các khu vườn mẫu, vườn hộ cũng xanh tươi nhờ nguồn nước mát và bàn tay chăm sóc của con người.

Người dân Kỳ Anh giữ màu xanh cho các tuyến đường trong nắng hạn

Hệ thống tưới nước tự động được người dân đầu tư để nâng cao hiệu quả tưới nước cho cây trồng.

Người dân Kỳ Anh giữ màu xanh cho các tuyến đường trong nắng hạn

Hàng trăm máy bơm, giếng khoan cũng phát huy hết công suất trong những ngày nắng nóng.

Một trong những điểm nhấn trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu của Kỳ Phong thời gian qua đó là phát triển hệ thống hàng rào xanh và bồn hoa cây cảnh. Cùng với việc phấn đấu phủ kín hàng rào xanh đối với 100% tuyến đường trên địa bàn, xã luôn chỉ đạo các thôn chăm sóc số hàng rào đã được trồng. Điều đáng phấn khởi là mặc dù nắng nóng kéo dài nhưng nhờ sự nỗ lực chăm sóc của bà con nên đến thời điểm này, 100% số km hàng rào xanh đã trồng không bị ảnh hưởng vì thời tiết.

Ông Võ Tiến Sửu - Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast