Ông Lê Tiến Hải tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT- XH và QP - AN.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21/6, Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

6.jpg
Đại biểu tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp ở Nghi Xuân đã phát huy vai trò liên hiệp trong hệ thống chính trị, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kêu gọi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện các phong trào, cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Theo đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đạt hiệu quả rõ nét. Trong nhiệm kỳ, địa phương huy động đóng góp nguồn xã hội hóa hơn 69 tỷ đồng, Nhân dân hiến hơn 53.295 m2 đất, 65.257 m2 tường rào, 312.718 ngày công; bê tông hóa 68 km đường giao thông nông thôn; xây mới 21 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; xây dựng 93 khu dân cư kiểu mẫu, 420 vườn mẫu đạt chuẩn; thành lập được 58 tổ hợp tác, 45 hợp tác xã…

4.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng phát biểu về quy chế phối hợp giữa UBND huyện với MTTQ trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ các cấp bằng nhiều hình thức đổi mới vận động được 26 tỷ đồng tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn làm mới, sửa chữa 250 căn nhà trên 11 tỷ đồng; tặng quà, hỗ trợ đột xuất, khám chữa bệnh và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi với số tiền 14,7 tỷ đồng.

Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện từ 5,29 % hộ nghèo năm 2019 nay giảm xuống còn 2,19% hộ nghèo.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nhờ đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH, QP-AN.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ từ huyện đến cơ sở ở Nghi Xuân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác mặt trận; góp phần xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu điển hình về văn hoá, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Đặng Trần Phong biểu dương những thành tích MTTQ huyện Nghi Xuân đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, việc tập trung xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch và sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh đòi hỏi sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, trong đó vai trò quan trọng của MTTQ.

7.jpg
Bí thư Huyện uỷ Nghi Xuân Đặng Trần Phong phát biểu tại đại hội.

Để đạt mục tiêu trên, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò chức năng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"; thực hiện hiệu quả công tác vì người nghèo, nâng cao tính hiệu quả, thiết thực, góp phần vào công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững.

Đại hội đã hiệp thương cử 64 vị tham gia vào Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử ông Lê Tiến Hải tiếp tục đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

8.jpg
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Uỷ ban MTTQ tỉnh, huyện Nghi Xuân tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Một số chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Hàng năm mỗi khu dân cư, tổ chức thành viên có ít nhất 1 công trình, phần việc cụ thể thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 100% khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Hàng năm, phấn đấu mỗi xã, thị trấn xây dựng 1 mô hình “Nhà Văn hoá cộng đồng - Ngôi nhà trí tuệ” và duy trì hoạt động có hiệu quả.

Hàng năm, 100% hộ gia đình khi gặp khó khăn đột xuất đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây mới và sửa chữa ít nhất 100 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ ít nhất 300 mô hình sinh kế. Phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast