Phá đường dây "sản xuất" chứng minh nhân dân giả giá ngàn đô

Đối tượng cầm đầu đường dây làm giả chứng minh nhân dân (CMND) là Bùi Thị Uyên (41 tuổi, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội), giúp sức cho Uyên còn có 4 đối tượng khác cùng bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội chyển hồ sơ đến VKSND TP Hà Nội đề nghị truy tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

pha duong day san xuat chung minh nhan dan gia gia ngan do

Do những tấm giấy CMND giả này dùng để xuất khẩu trái phép sang Nga nên có giá cực khủng: từ 1000 - 1300 đô la.Quá trình điều tra xác định, Uyên cùng đồng phạm đã làm giả 20 chiếc CMND, trong đó có 5 trường hợp đã sử dụng CMND giả để xin cấp hộ chiếu... (Ảnh: ANTĐ)

Phá án từ những tấm căn cước giả

Đường dây làm giả CMND được phát hiện vào giữa năm 2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận hồ sơ 2 vụ việc đối tượng sử dụng CMND giả, làm thủ tục xin cấp hộ chiếu do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội chuyển đến. Để bóc gỡ sự thật đằng sau những tấm căn cước giả là một bài toán khó đối với lực lượng công an vì khi bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả, một người đã bỏ trốn, người còn lại thì tỏ thái độ bất hợp tác, không khai ra danh tính người đã giúp mình làm giả giấy tờ. Người này khai rằng đã mua giấy tờ giả của một người bịt mặt, không quen biết và cũng không rõ địa chỉ. Trong tình huống đó, các điều tra viên buộc phải tính đến việc truy tìm người đang bỏ trốn để xác định manh mối của vụ án...

Trong khi các trinh sát đang truy tìm thì Nguyễn Văn Đình (40 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), một trong 2 người đã dùng CMND giả xin cấp hộ chiếu đã đến Cơ quan Công an tự thú. Tại Cơ quan An ninh điều tra, Đình cho biết anh ta làm thủ tục xin Đại sứ quán Nga cấp visa cho phép nhập cảnh vào Nga trong thời gian 3 năm.

Do có họ và tên trùng với một đối tượng thuộc diện cấm nhập cảnh vào Nga nên Đại sứ quán Nga thông báo sẽ xác minh và hẹn sau 6 tháng sẽ cấp visa cho Đình. Song vào thời điểm đó, vợ của Đình ở Nga đang chuẩn bị sinh con, rất mong Đình đến sớm để giúp đỡ... Chính vì thế, vợ Đình đã đưa cho anh ta số điện thoại của một người phụ nữ để giúp đỡ xin visa nhập cảnh vào Nga trong thời gian sớm nhất.

Sau khi liên hệ, Đình gặp một người phụ nữ và được người này hướng dẫn làm một CMND giả (mang tên của người khác nhưng dán ảnh của Đình) để làm thủ tục cấp xin cấp hộ chiếu. Tin tưởng, ngày 30/5, Đình gặp người phụ nữ này nộp 4 ảnh chân dung... Hai bên thỏa thuận chi phí làm giấy tờ giả là 1.300 USD. Đình đặt trước 400 USD, số tiền còn lại sẽ hoàn tất khi làm xong hộ chiếu.

Ngày 2/6, theo hẹn Đình đến một quán cà phê trên phố Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội) gặp người phụ nữ hôm trước và nhận một CMND; ảnh của Đình nhưng mang tên Nguyễn Tiến Ánh (hộ khẩu tại huyện Đông Anh, Hà Nội) làm thủ tục xin cấp hộ chiếu. Khoảng 14h30 cùng ngày, Đình mang CMND trên làm thủ tục... Trong khi Đình đang làm thủ tục thì người phụ nữ bất ngờ gọi điện thoại và yêu cầu Đình rời khỏi đây vì đã bị phát hiện. Đến ngày 2/7/2016, Đình tiếp tục nhận được điện thoại của người phụ nữ này. Sau khi cân nhắc, Đình đã thông báo sự việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội.

Kỹ nghệ làm chứng minh nhân dân giả y như thật

Từ tin trình báo của Đình, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã lập kế hoạch trinh sát. Sau khi xác định được hai nghi can, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành triệu tập về trụ sở. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Uyên và Mạnh. Tiến hành khám xét nơi ở của hai đối tượng đã thu giữ được nhiều công cụ, phương tiện liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội.

Trong thời gian xuất cảnh sang Liên bang Nga lao động, Uyên quen biết một người tên Hải. Sau khi về nước, Uyên và Hải vẫn liên hệ với nhau và đối tượng này truyền đạt cách làm CMND giả. Uyên là người giảo hoạt, khéo tay nên sau khi Hải giải nghệ, Uyên bắt đầu tự nhận khách. Uyên đã lôi kéo Mạnh cùng tham gia. Uyên và Mạnh làm giả giấy tờ cho khách với giá từ 1.000 đến 1.400 USD/1 CMND giả.

Khi khách có nhu cầu đi nước ngoài bằng tên, tuổi, quê quán khác thì liên hệ với Uyên qua số điện thoại để hẹn gặp. Khi đó, Mạnh sẽ chở Uyên đến điểm hẹn để đối tượng này tiến hành làm thủ tục lăn tay, chụp ảnh của khách và nhận tiền đặt cọc. Uyên là người trực tiếp làm CMND giả, với thủ đoạn rất tinh vi, bài bản y như thật.

Sau khi làm xong, Uyên nhắn tin cho khách biết trước thông tin về tên giả trên CMND giả để họ học thuộc trước khi làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu. Uyên là người hẹn khách hàng trả CMND giả . Sau khi hoàn tất, Mạnh chở Uyên đến địa điểm gặp. Trong lúc đó, Mạnh cũng vào Phòng Quản lý xuất nhập cảnh theo dõi, giám sát việc khách hàng làm thủ tục xin cấp hộ chiếu.

Trong trường hợp khách làm hộ chiếu bị cán bộ xuất nhập cảnh phát hiện thì Mạnh sẽ thông báo ra ngoài cho Uyên để đối tượng này báo khách cùng trốn. Nếu trót lọt, Mạnh báo cho Uyên để đối tượng thu lại biên lai, giấy hẹn và CMND giả chờ đến ngày lấy hộ chiếu sẽ đưa cho khách, nhận hộ chiếu và thu nốt số tiền còn lại.

Trong vụ án này, Mạnh là người giúp sức đắc lực. Ngoài việc đưa đón Uyên đến các điểm hẹn, đối tượng này còn là người đi photo copy các bản CMND, dấu vân tay về đưa Uyên sử dụng làm CMND giả cho khách. Ngoài Hà Nội, Mạnh còn đến các Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của Công an TP Hải Phòng và tỉnh Thái Nguyên để giám sát, theo dõi việc sử dụng CMND giả của khách để thông báo tình hình.

Quá trình khám xét, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã thu giữ tại nơi ở của các đối tượng nhiều giấy tờ được làm giả, có giấy hẹn nhưng chưa có người đến lấy. Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra đã có tài liệu làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Hảo (54 tuổi, ở huyện An Dương, Hải Phòng); Trần Định Tiến (30 tuổi, quê Hải Phòng) và Lê Văn Hùng (32 tuổi, ở Yên Mỹ, Hưng Yên). Các trường hợp này đều sử dụng CMND giả của người khác để xin cấp hộ chiếu, trái với quy định của pháp luật. Hiện cơ quan Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra, chuẩn bị chuyển hồ sơ vụ án sang giai đoạn truy tố, xét xử.

Theo PLO

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Infographic: Nhận diện thủ đoạn lừa đảo "mua vé trúng thưởng online"

Infographic: Nhận diện thủ đoạn lừa đảo "mua vé trúng thưởng online"

Một trang mạng xã hội giả mạo xuất hiện với lượt theo dõi “khủng”, livestream công khai chuyển khoản, giá vé rẻ mà tiền thưởng cao… Tuy nhiên, đằng sau đó là một kịch bản được dàn dựng để đánh vào lòng tham, rồi buộc nạn nhân nộp hết khoản phí này đến khoản phí khác mà không bao giờ nhận được thưởng.
Tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng cho học sinh

Tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng cho học sinh

Lực lượng công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các trường học nhằm giúp học sinh nắm rõ quy định, hình thành kỹ năng chủ động phòng, tránh trước những tình huống mất an toàn.
Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hàng ngàn tỷ

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hàng ngàn tỷ

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài, liên quan vụ lừa đảo khoảng 707 triệu Yên tại Nhật Bản. Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 đối tượng về các hành vi liên quan, đồng thời thu giữ nhiều tài sản phục vụ điều tra.
Bắt giam Thắng "Ật" vì gây rối tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An

Bắt giam Thắng "Ật" vì gây rối tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An

Liên quan vụ livestream với những lời lẽ xúc phạm, kích động người khác tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An, gây bức xúc trong dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật”) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Người dân Mai Phụ giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm

Người dân Mai Phụ giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm

Một cá thể rùa cổ sọc bắt được trên đồng ruộng đã được người dân xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) bàn giao cho các lực lượng chức năng để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.
Những mối quan hệ trên mạng và ranh giới an toàn của trẻ

Những mối quan hệ trên mạng và ranh giới an toàn của trẻ

Những mối quan hệ hình thành trên môi trường mạng có thể mang đến cho nhiều thiếu niên, trong đó có nhiều em ở Hà Tĩnh sự kết nối, đồng cảm, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại nếu thiếu kỹ năng nhận diện và kiểm chứng.
Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình

Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình

Khi phòng cháy trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày, mỗi mái nhà ở Hà Tĩnh sẽ có thêm một “lá chắn” bảo vệ, từ đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn trước nguy cơ cháy, nổ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!