32 tháng tù giam cho kẻ dùng kiếm tự chế chém người gây thương tích

(Baohatinh.vn) - Thấy một thanh niên phóng nhanh, rú ga lớn gây ồn, Trần Văn Hùng (SN 2001) và Nguyễn Thành Trung (SN 2004) cùng trú tại xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mang theo kiếm tự chế để chém.

Toà án nhân dân TX Kỳ Anh vừa tiến hành xét xử Trần Văn Hùng (SN 2001) và Nguyễn Thành Trung (SN 2004) cùng trú tại xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh về tội cố ý gây thương tích.

32 tháng tù giam cho kẻ dùng kiếm tự chế chém người gây thương tích

Nguyễn Thành Trung (bên trái) và Trần Văn Hùng tại phiên xét xử.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 10/2/2021, Võ Sỹ Thiên Bảo (SN 2001, trú tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh) điều khiển xe máy theo đường liên xã Kỳ Hà lên khu vực phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh. Khi đến thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà, mặc dù đang có nhiều người ngồi hai bên đường (trong đó có Trần Văn Hùng) nhưng Bảo vẫn chạy xe nhanh, rú ga lớn gây ồn ào.

Bức xúc vì hành vi của Bảo, Trần Văn Hùng về nhà lấy 2 chiếc kiếm tự chế rủ Nguyễn Thành Trung chở đuổi theo để chém Võ Sỹ Thiên Bảo.

Tại ngã tư xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, xe của Hùng và Trung đuổi kịp xe Bảo. Tại đây, Trần Văn Hùng đã dùng kiếm tự chế chém một nhát trúng vào đầu Võ Sỹ Thiên Bảo trong khi Bảo đang chạy xe trên đường và không đội mũ bảo hiểm. Nhát chém đã làm Võ Sỹ Thiên Bảo bị thương phải đi viện cấp cứu và điều trị, tổn hại 12% sức khỏe.

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Hùng 32 tháng tù giam; riêng với Nguyễn Thành Trung, vì hành vi phạm tội được xác định khi Trung mới 16 tuổi 4 tháng, nên Trung nhận mức án 18 tháng tù treo, chịu thử thách 36 tháng.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast