Dùng dao, kiếm đánh nhau vì mâu thuẫn cá nhân, 5 đối tượng ở Kỳ Anh lĩnh án tù

(Baohatinh.vn) - Vì mâu thuẫn cá nhân, cả 5 đối tượng cùng nhóm bạn đã dùng dao, kiếm rượt đuổi nhau tại khu trung tâm hành chính TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) làm náo loạn khu dân cư, gây mất ANTT.

Chiều 27/11, Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh mở phiên tòa xét xử Trần Hồng Sơn (SN 1995), trú tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh về tội gây rối trật tự công cộng và xét xử nhóm đối tượng gồm: Lê Thanh Sơn (SN 1997), Hồ Bảo Chung (SN 1999) cùng trú tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh; Nguyễn Văn Trường (SN 1998) trú tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh và Nguyễn Hoàng Hà (SN 2001), trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh về tội cố ý gây thương tích.

Dùng dao, kiếm đánh nhau vì mâu thuẫn cá nhân, 5 đối tượng ở Kỳ Anh lĩnh án tù

Các đối tượng (từ trái qua phải): Hoàng Hà, Thanh Sơn, Bảo Chung, Hồng Sơn, Văn Trường tại phiên xét xử

Theo bản cáo trạng, khoảng 22h ngày 8/7/2020, Hồ Bảo Chung, Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Văn Trường, Trần Hồng Sơn, Lê Thanh Sơn cùng Nguyễn Tiến Kỳ và 7 người khác tổ chức ăn uống trên vỉa hè khu trung tâm cơ quan hành chính nhà nước của TX Kỳ Anh.

Đến khoảng 23h cùng ngày, trong khi ăn uống, do mâu thuẫn cá nhân nên Hồ Bảo Chung, Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Văn Trường, Trần Hồng Sơn và Lê Thanh Sơn đã dùng dao và kiếm (là hung khí nguy hiểm) đuổi đánh nhau, hô hét, chửi bới làm náo loạn cả khu vực khu trung tâm cơ quan hành chính và khu vực dân cư xung quanh, làm mất ANTT. Thời gian gây rối của các bị can diễn ra trong vòng 30 phút, khi có người đến can ngăn thì mới kết thúc.

Trong quá trình đánh nhau, Lê Thanh Sơn dùng kiếm chém thương tích cho Nguyễn Văn Trường, Hồ Bảo Chung và Nguyễn Tiến Kỳ; Nguyễn Văn Trường dùng kiếm chém gây thương tích cho Lê Thanh Sơn; Hồ Bảo Chung dùng dao chém Lê Thanh Sơn; Nguyễn Hoàng Hà dùng kiếm chém Trần Hồng Sơn khiến Sơn phải nhập viện khâu vết thương.

Sau khi đến Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh để khâu vết thương, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Hoàng Hà lại tiếp tục có lời lẽ xúc phạm, dọa nạt, cãi vã to tiếng, gây mất ANTT và làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện cho đến khi Công an TX Kỳ Anh đến giải quyết sự việc mới dừng lại.

Cuộc gây rối, ẩu đả đã khiến cho Trần Hồng Sơn thương tích 6%, Lê Thanh Sơn 8%, Nguyễn Văn Trường 2%, Hồ Bảo Chung 2% và Nguyễn Tiến Kỳ 4%.

Trong vụ án này, Lê Thanh Sơn vừa là người khởi xướng vừa là người thực hành tích cực, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Hoàng Hà và Hồ Bảo Chung đồng phạm với vai trò thực hành.

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tổng mức án 96 tháng tù giam cho 4 bị cáo: Lê Thanh Sơn, Hồ Bảo Chung, Nguyễn Văn Trường, Trần Hồng Sơn (mỗi bị cáo 24 tháng tù giam); Nguyễn Hoàng Hà (tham gia với vai trò thứ yếu, nhân thân tốt, gia đình có thành tích trong xây dựng nông thôn mới, được chính quyền xã có đơn xin giảm án) tuyên phạt 24 tháng tù treo.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Sự gia tăng của xe điện kéo theo việc mở rộng mạng lưới trạm sạc tại nhiều khu dân cư và công trình công cộng. Bên cạnh những tiện ích mang lại, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!