Phát hiện 2 đạo sắc phong cổ quý hiếm thời Nguyễn

(Baohatinh.vn) - Bảo tàng Hà Tĩnh vừa phát hiện 2 đạo sắc phong cổ quý hiếm thời Nguyễn phong thần cho Hưng đạo Đại vương - Trần Quốc Tuấn hiện đang được lưu giữ tại đình làng Hoa Vân Hải, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân.

phat hien 2 dao sac phong co quy hiem thoi nguyen

2 đạo sắc (số 1 trên, số 2 dưới) vừa được phát hiện

Hai đạo sắc phong cổ quý hiếm còn nguyên vẹn này do vua Khải Định năm thứ 2 (1917) và năm thứ 9 (1924) truy phong cho vị anh hùng dân tộc Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Hai đạo sắc hình chữ nhật, có kích thước 121 x 50cm, được làm bằng chất liệu giấy dó mịn, màu vàng đậm. Mặt trước gồm hai phần: riềm sắc phong rộng 4cm, trang trí văn triện; mặt sắc phong vẽ hình rồng ẩn trong mây, kết hợp hoạ tiết hoa văn hình sóng nước, thân rồng uốn lượn, đầu ngẩng chầu chữ thọ ở giữa sắc phong, đuôi cuộn trong hướng lên trên; bốn góc sắc phong là 4 ô hình học, mỗi ô vẽ 5 chữ thọ (kiểu chữ triện), ở giữa ô là hình chim phượng, xung quanh là hoa văn hình học.

Mỗi sắc phong có 9 dòng chữ Hán (kiểu chữ chân), dấu triện “sắc mệnh chi bảo” màu đỏ được đóng đè lên thời gian của niên hiệu.

Mặt sau của đạo sắc phong cũng gồm 2 phần: riềm in hoa văn kỷ hà và mặt thân vẽ đề tài tứ linh, phía trên mặt thân là hình rồng vờn mây, bên phải là chim phượng, bên trái là hình kỳ lân, phía dưới là hình rùa, phía dưới cùng là hoa văn hình sóng nước.

Nội dung một trong hai sắc, tạm dịch nghĩa là: “Sắc thôn Vân Hải, tổng Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, từ trước đã phụng thờ vị thần vốn được phong tặng là Thượng đẳng thần trác vĩ dực bảo trung hưng Trần triều nguyên soái Hoàng đệ thân vương uy linh hùng lược Hưng đạo Đại vương, bảo vệ cho nước che chở cho dân, tỏ rõ linh ứng. Qua các kỳ lễ tiết đã được ban cấp sắc phong, chuẩn cho phụng thờ. Nay vừa gặp dịp Trẫm mừng đại lễ tứ tuần, đã ban chiếu báu ơn sâu, lễ trọng thăng trật. Đặc biệt chuẩn cho phụng thờ như trước, để ghi nhớ ngày lễ lớn của đất nước mà làm rạng rỡ điển thờ. Hãy tuân theo! Ngày 25, tháng 7, năm Khải Định thứ 9 (1924). Đóng ấn: Sắc Mệnh Chi Bảo”.

Qua tìm hiểu, hai đạo sắc được hợp tự của một ngôi đền cổ mà người dân bản địa gọi là đền thờ Đức Thánh Trần (mỹ tự tên gọi Trần Quốc Tuấn) ở thôn Hoa Vân Hải, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, nhưng nay đã bị phế tích…

Được biết, hiện nay, chính quyền và nhân dân địa phương đang phục hồi lại di tích này nhằm tri ân công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc.

Chủ đề Di chỉ - Khảo cổ

Đọc thêm

Tự do hay thiếu văn hóa?

Tự do hay thiếu văn hóa?

Những hành động xúc phạm Vua Hùng hay đùa cợt với hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh trên mạng xã hội là những hành vi phản cảm, thiếu văn hóa, vô ơn, cần bị lên án và tẩy chay.
Podcast tản văn: Tím mùa hoa cũ

Podcast tản văn: Tím mùa hoa cũ

Và tôi, mỗi năm, lại lớn thêm một chút, lại nhớ thêm một phần - như thể cả ký ức của tôi đều nở mùa hoa xoan cũ…
Podcast truyện ngắn: Những hạt mầm ký ức

Podcast truyện ngắn: Những hạt mầm ký ức

Xa xa, trên con đường mòn sắp được mở rộng, những người nông dân đang trở về nhà từ cánh đồng vừa cày ải. Họ nhìn ra phía đồi chè. Dù chưa ai biết mai này sẽ ra sao, nhưng lúc này, chỉ lúc này thôi, tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
Phạm Quỳnh Như - thi sĩ của đồng quê và trẻ nhỏ

Phạm Quỳnh Như - thi sĩ của đồng quê và trẻ nhỏ

Đọc thơ ông đã nhiều nhưng có dịp về thăm ngôi nhà của ông ở thôn Trần Phú, xã Thạch Trị (TP Hà Tĩnh), tôi mới thật sự hiểu vì sao giới văn nghệ Hà Tĩnh gọi Phạm Quỳnh Như là “thi sĩ của đồng quê”.