Phát huy "chất lính" trên mặt trận xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người lính, các cựu chiến binh ở Hà Tĩnh luôn xung kích, đi đầu, gương mẫu và có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng NTM.

5-copy-8656-1411.jpg
CCB Lộc Hà lao động chỉnh trang cây cối, dọn dẹp môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp trên các tuyến đường tự quản.

Nằm ở hạ du sông Nghèn nên thường xuyên bị bèo tây, rác thải nhựa trôi dạt vào bờ và đặc thù đất chật, người đông nên thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ, Lộc Hà) luôn bị áp lực bởi vấn đề ô nhiễm môi trường. Trước tình hình đó, tháng 5/2023, 37 cựu chiến binh (CCB) trong thôn đã thành lập câu lạc bộ "CCB tự quản bảo vệ môi trường" và được lựa chọn làm điểm trong huyện.

Từ khi có câu lạc bộ, vấn đề môi trường đã được cải thiện hẳn vì hàng tuần, các CCB đều ra quân lao động thu gom hàng tấn rác thải để phân loại, xử lý, các vị trí ô nhiễm đã được ghép dọn. Cùng với đó, các thành viên trong câu lạc bộ còn chủ động, tích cực tuyên truyền, nhắc nhở bà con nhân dân phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi gây hại đến môi trường, quan tâm xây dựng cảnh quan…

94d6045456t73920l0.jpg
Mô hình nuôi lợn Viet GAP của CCB Nguyễn Văn Sửu (Thạch Châu) mỗi năm cho doanh thu từ 30 - 35 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực xây dựng NTM và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Cũng như ở thôn Mai Lâm, 92 chi hội CCB ở Lộc Hà đã tham gia xây dựng NTM hiệu quả, nhất là tiêu chí môi trường và khu dân cư kiểu mẫu. Anh Nguyễn Đình Kế - Chủ tịch Hội CCB xã Thạch Châu thông tin: “Để xây dựng xã NTM nâng cao (năm 2021), NTM kiểu mẫu (năm 2023), chúng tôi đã vận động hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc hiệu quả. Từ năm 2019 đến nay, chúng tôi đã đóng góp trên 2 tỷ đồng, tham gia gần 6 nghìn ngày công, hiến hàng nghìn m2 đất và 786 cây có giá trị kinh tế, làm gần 4 km đường giao thông, nạo vét gần 8 km kênh mương, xóa 94 vườn tạp, làm 42 vườn mẫu, hỗ trợ làm 435 hố nước thải, xây dựng 12 con đường tự quản “sáng, xanh, sạch, đẹp”, xây gần 6 km bồn hoa…”.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch Hội CCB huyện Lộc Hà cho biết: “Để đưa huyện đạt chuẩn NTM (đầu năm 2024), các cấp hội đã tham gia phong trào “CCB chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” hiệu quả và gắn liền với các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”… tạo sức lan tỏa rộng lớn. Với tinh thần xung kích, gương mẫu, từ năm 2019 đến nay, CCB trên địa bàn đã hiến 30 nghìn m2 đất, phá dỡ 28 km tường rào, chặt dời 13 nghìn cây có giá trị, làm 32 km đường giao thông, nạo vét 85 km kênh mương thủy lợi nội đồng…”

4-copy-9860-9514.jpg
CCB huyện xã Đức Bồng (Vũ Quang) trồng cây bóng mát trên các tuyến đường chính.

Thời gian qua, lực lượng CCB trên huyện miền núi Vũ Quang cũng đã có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng trong phong trào xây dựng NTM. Phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của những người lính, họ đã tham xây dựng quê hương trong giai đoạn mới một cách kiên trì, trách nhiệm, khoa học và là nhân tố chính trong việc xây dựng các làng quê đáng sống, gìn giữ sự bình yên trên địa bàn, phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững, bảo vệ môi trường…

Ông Nguyễn Quang Thìn – Chủ tịch Hội CCB huyện Vũ Quang chia sẻ: "Tham gia xây dựng NTM là dấu ấn nổi bật nhất trong hoạt động của lực lượng CCB trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 – 2024. Các hội viên của chúng tôi đã đóng góp 21.420 ngày công lao động, hiến 9.570 m2 đất, 655m tường rào, 4.137 cây có giá trị kinh tế, xóa 525 vườn tạp, xây dựng thành công 209 vườn mẫu đạt 5 tiêu chí và nâng cấp 370 vườn đồi cho thu nhập kinh tế từ 150 triệu đồng trở lên. Hội viên của chúng tôi cũng đã tham gia di dời 58 công trình phụ, xây 635m kênh mương, chăm sóc 32 tuyến đường CCB tự quản “sáng - xanh - sạch - đẹp”, giúp đỡ gần 2 nghìn ngày công và 29 triệu đồng làm nhà ở cho các hộ khó khăn để đạt chuẩn tiêu chí nhà ở dân cư…”.

1-copy-713-2221.jpg
Cựu chiến binh thôn Nam Thành, xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên) tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Những năm qua, phong trào thi đua “CCB chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã được các cấp hội CCB trên địa bàn triển khai sâu rộng, giàu tính lan tỏa và đã được đông đảo hội viên hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm, đạt kết quả cao.

Nhiều nơi đã có các cách làm hay, linh hoạt. Từ đó, trên địa bàn cũng đã có hàng trăm công trình mang “thương hiệu” riêng như “con đường CCB”, “cây cầu CCB”, “mương nước CCB”, “hàng cây CCB”, “đường điện thắp sáng làng quê CCB”, “vườn mẫu CCB”…

135d6101807t7003l8-149d6082112t65906l0-1-8242-9059.jpg
Mô hình kinh tế trang trại cho thu nhập cao của CCB Nguyễn Văn Thắng ở thôn 9, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Đức Tới phấn khởi: “Với đức tính cần cù, chịu khó, kiên nhẫn, tỷ mẫn, trách nhiệm… CCB Hà Tĩnh đã luôn xung kích đi đầu, gương mẫu cống hiến và không ngừng đóng góp công sức, trí tuệ, tài sản, hiến kế, nghĩ cách để bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, CCB toàn tỉnh vận động hàng vạn ngày công, hiến 439.988 m2 đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng, phá bỏ 126.936m tường, phá dỡ 1.118 công trình phụ, chặt bỏ 59.119 cây có giá trị kinh tế… để mở đường và xây dựng các công trình phúc lợi. Từ năm 2019 đến nay, chúng tôi cũng đã tham gia sửa chữa, làm mới 785 km đường giao thông, 828 km kênh mương, xây dựng 9.168 vườn mẫu, xóa 15.042 vườn tạp, trồng 1.289.574 cây xanh, nhận đỡ đầu 2 xã khó khăn nhất của huyện Hương Khê về đích NTM…”

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Hà Tĩnh rộn ràng mùa sản xuất cuối năm

Hà Tĩnh rộn ràng mùa sản xuất cuối năm

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, bà con nông dân, ngư dân Hà Tĩnh đang tất bật sản xuất với tinh thần khẩn trương, tất cả đều hướng tới mục tiêu đảm bảo nguồn cung dồi dào, chất lượng cho thị trường Tết Nguyên đán.
Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao so với nhiều thời điểm trong năm đã tạo động lực để người dân tập trung chăm sóc, thu hoạch, góp phần nâng cao thu nhập trong dịp Tết đến, Xuân về.
Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.