Phát huy giá trị di sản Hải Thượng Lãn Ông trong phát triển du lịch Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những di sản to lớn của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để lại là tài nguyên phong phú để Hà Tĩnh xây dựng nên nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách gần xa.

a7.jpg
Tượng đài Lê Hữu Trác trên núi Minh Tự (xã Sơn Trung, Hương Sơn) là một trong những hạng mục thuộc quần thể khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Thời gian qua, Sở VH-TT&DL đã phối hợp tổ chức nhiều đoàn farmtrip khảo sát các điểm đến trên toàn tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, trong đó có quần thể Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở xã Sơn Trung và xã Quang Diệm (Hương Sơn). Sau mỗi chuyến khảo sát, hầu hết các thành viên đoàn chuyên gia đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đều có đánh giá chung: Khu di tích và di sản Hải Thượng Lãn Ông là tài nguyên lớn để Hà Tĩnh khai thác, phát triển du lịch.

Bà Dương Yến Ly - Phó Giám đốc Công ty Du lịch Chim cánh cụt (TP Hồ Chí Minh) từng bày tỏ: “Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một danh nhân văn hóa lớn của dân tộc và thế giới. Di sản mà Đại danh y để lại cũng như những câu chuyện về cuộc đời của ông có sức hút rất lớn đối với du khách trong và ngoài nước. Hà Tĩnh là quê hương của ông tổ ngành y học cổ truyền dân tộc, hiện còn bảo tồn, lưu giữ nhiều di sản vật thể và phi vật thể liên quan đến cuộc đời Hải Thượng Lãn Ông. Đó là “nguyên liệu” quý để xây dựng nên những sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách”.

Để dẫn chứng cho lời nói của mình, bà Ly đưa ra ví dụ về việc đơn vị bà từng tổ chức một tour về y học cổ truyền tại TP Hồ Chí Minh. Tuy “nguyên liệu” chỉ có một bức hình minh họa về Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác nhưng đã thu hút nhiều du khách tham gia.

a1.jpg
Đoàn khảo sát do Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức tham quan Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác dịp tháng 6/2024.

Trong một chuyến khảo sát gần đây, các chuyên gia đến từ CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội cho rằng, Hà Tĩnh cần xây dựng các tour, tuyến tham quan Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đây là một điểm đến nhiều tiềm năng về sức hấp dẫn thu hút du khách nhưng chưa được đầu tư đúng mức. Nếu xây dựng được tour tham quan, khám phá về di sản Hải Thượng Lãn Ông thì đây sẽ là sản phẩm du lịch chủ lực của Hà Tĩnh.

a7.jpg
Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Quang Diệm, Hương Sơn), nơi Đại danh y gắn bó gần suốt cuộc đời nghiên cứu y thuật chữa bệnh cứu người.

Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là nơi yên nghỉ, thờ tự, lưu giữ di sản của Đại danh y, đã được xếp hạng di tích quốc gia năm 1990, gồm các công trình: Khu lưu niệm Lê Hữu Trác ở xã Quang Diệm; khu mộ và khu tượng đài Lê Hữu Trác nằm ở núi Minh Tự ở xã Sơn Trung.

Gắn với khu di tích là các hoạt động tín ngưỡng văn hóa của người dân địa phương nhằm tri ân Đại danh y như: lễ giỗ, lễ hội Hải Thượng Lãn Ông… Trong đó, Lễ hội Hải Thượng có tuổi đời hàng trăm năm, với nhiều nghi thức, hoạt động sôi nổi như: đua thuyền trên sông Ngàn Phố, hội thi thả diều Hải Thượng, các trò chơi dân gian…, hằng năm thu hút đông đảo du khách mọi miền về tham dự.

e5.jpg
Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông diễn ra vào mỗi dịp đầu năm là sự kiện thu hút đông đảo du khách và người dân tham gia. Ảnh: Tư liệu.

Với những đóng góp to lớn cho nền văn hóa dân tộc và nhân loại, vào tháng 11/2023, UNESCO đã thông qua nghị quyết vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và sẽ cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông vào tháng 12/2024. Bên cạnh đó, với sự nhất trí của Bộ VH-TT&DL, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ trình các cấp và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Mộ và Nhà lưu niệm Lê Hữu Trác là di tích quốc gia đặc biệt.

Di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để lại vô cùng to lớn, tuy nhiên, đến nay, Hà Tĩnh vẫn chưa có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn liên quan đến vị danh y lỗi lạc này.

a3.jpg
Cán bộ Phòng Quản lý văn hóa (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh) chuẩn bị hồ sơ khoa học xếp hạng Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác là di tích quốc gia đặc biệt.

Khu di tích Lê Hữu Trác được Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1990 và nhiều lần được trùng tu tôn tạo, trong đó lớn nhất là dự án do Bộ Y tế phê duyệt, Viện Bỏng quốc gia làm chủ đầu tư, hoàn thành vào năm 2013. Tuy nhiên, lâu nay, khu di tích chỉ mới dừng lại là một điểm tham quan, dâng hương cho các đoàn khách mỗi dịp lễ, tết… Tại khu di tích chưa có các sản phẩm du lịch, dịch vụ đi kèm, hay các tour giới thiệu, quảng bá giá trị điểm đến một cách chuyên nghiệp.

Điểm sáng về việc khai thác các giá trị di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác trong phát triển du lịch thời gian qua chính là Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng do Công ty TNHH Quý Gia xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2015. Khu du lịch có diện tích 20 ha, nằm cách khu mộ và tượng đài Lê Hữu Trác (xã Sơn Trung) khoảng 500m về hướng Bắc.

a4.jpg
Một góc Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng tại xã Sơn Trung (Hương Sơn) về đêm.

Công trình có nhiều hạng mục văn hóa, giải trí, đặc biệt có cơ sở lưu trú 100 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn, dịch vụ tắm bùn khoáng nóng, ngâm chân thuốc bắc… Hằng năm, Khu du lịch sinh thái Hải Thượng đón hàng nghìn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan như: hoạt động đơn lẻ ở một vùng nông thôn, hệ thống mạng lưới sản phẩm dịch vụ bao quanh gần như không có, dẫn đến khu du lịch vẫn còn nhiều hạn chế trong thu hút du khách.

Ông Nguyễn Xuân Lợi - Tổng Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ & TMTH Quý Gia cho biết: “Những tiềm năng, lợi thế từ giá trị di sản của Đại danh y Lê Hữu Trác để phát triển du lịch là rất lớn. Điều đó đòi hỏi phải có một hệ thống nhiều sản phẩm, nhất là xây dựng các sản phẩm tour, tuyến đến khu di tích nói riêng và Hương Sơn nói chung một cách bài bản, chuyên nghiệp. Ngoài ra, các cấp, ngành cần quan tâm hơn nữa đến công tác quảng bá để du khách mọi miền biết đến nhiều hơn về Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông cũng như các giá trị di sản mà Đại danh y để lại”.

a10.jpg
Đề án “Phát triển du lịch huyện Hương Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” có nội dung hướng đến khai thác sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe từ di sản nghề thuốc Đông y của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Nhằm phát huy tài nguyên địa phương, đưa du lịch thành một trong 4 ngành kinh tế trọng điểm, UBND huyện Hương Sơn đã xây dựng Đề án “Phát triển du lịch huyện Hương Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đề án tập trung phát triển các sản phẩm du lịch gắn với những tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó có sản phẩm chủ lực: Phát triển du lịch “Chăm sóc sức khỏe gắn với Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - Danh nhân văn hóa thế giới” thành sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, sẽ đầu tư, phát triển các vườn dược liệu trong quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (nhà thờ, khu mộ và tượng đài); tái hiện không gian phòng khám chữa bệnh, chế biến thuốc, cắt thuốc, bốc thuốc; giới thiệu các bài thuốc của Hải Thượng Lãn Ông.

Hình thành một số cơ sở khám chữa bệnh đông y, cơ sở cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp kết hợp với du lịch chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh theo các bài thuốc của Hải Thượng Lãn Ông. Các dịch vụ có thể khai thác, phát triển như: Xây dựng mô hình “Làng Hải Thượng xưa” mô phỏng, tái hiện không gian sinh sống của Đại danh y tại thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm… Ngoài ra, duy trì và phát triển Lễ hội Hải Thượng thành sự kiện văn hóa hấp dẫn thu hút du khách vào dịp mùa xuân hằng năm.

Ông Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: “Đề án thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hương Sơn trong đầu tư phát triển du lịch. Chúng tôi tin rằng, việc tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực từ di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sẽ mang lại thành công trong phát triển du lịch Hương Sơn nói riêng và Hà Tĩnh nói chung. Đồng thời là cơ hội để phát huy, lan tỏa hơn nữa những giá trị di sản của Đại danh y Lê Hữu Trác đến du khách mọi miền”.

a3.jpg
Vườn dược liệu được huyện Hương Sơn triển khai trồng tại Khu lưu niệm Lê Hữu Trác nhằm phục vụ cho những sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe thời gian tới.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791) sinh ra ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Tuy nhiên, phần lớn cuộc đời và sự nghiệp của ông lại gắn bó với quê mẹ ở thôn Bàu Thượng, xã Tình Diệm, nay là xã Quang Diệm (Hương Sơn). Với sự đóng góp to lớn trong nghiên cứu y thuật, chữa bệnh cứu người, Lê Hữu Trác được xem là Đại danh y, ông tổ của ngành y học cổ truyền Việt Nam.

Ông còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học xuất sắc trong thế kỷ XVIII, để lại sự nghiệp đồ sộ với các tác phẩm nổi tiếng như: Hải Thượng Y tông tâm lĩnh, Thượng kinh ký sự, Đạo lưu dư vận quyển, Nữ công thắng lãm, Bảo thai thần hiệu diễn ca, Vệ sinh yếu quyết... Trong đó, bộ Hải Thượng Y tông tâm lĩnh (28 tập, chia thành 66 quyển) được coi là cuốn Bách khoa toàn thư về đông y Việt Nam, được nhiều quốc gia trên thế giới nghiên cứu, ứng dụng… Bên cạnh các công trình, tác phẩm, Lê Hữu Trác còn để lại cho hậu thế một tấm gương về nhân cách cao đẹp của người thầy thuốc hết lòng tận tụy với Nhân dân.

Chủ đề 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Chủ đề Báo Nhân Dân

Đọc thêm

Chèn ảnh thầy Hương bên dưới là Box Profile của thầy: PGS.TS Nguyễn Viết Hương - Phó Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Đại học Phenikaa - Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024. - Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024. - Sở hữu một bằng độc quyền sáng chế quốc tế về phát triển công nghệ lắng đọng đơn lớp nguyên tử ở áp suất khí quyển (SALD). - Tác giả và đồng tác giả của hơn 50 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế (26 công trình ISI Q1). Bên cạnh đó, anh có 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và tương đương đã nghiệm thu đạt yêu cầu (chủ trì); 2 sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (đồng tác giả); 1 chương sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (tác giả chính); 2 giải thưởng nghiên cứu khoa học quốc tế xuất sắc.

“Chat” với 2 phó giáo sư tuổi Ngọ

PGS.TS Trần Quốc Quân (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và PGS.TS Nguyễn Viết Hương (Đại học Phenikaa) có 3 điểm chung khi là 2 PGS trẻ tuổi nhất quê Hà Tĩnh được công nhận trong đợt xét duyệt năm 2025, cùng sinh năm 1990 - tuổi Canh Ngọ và đều quê xã Can Lộc. Trước thềm xuân Bính Ngọ, câu chuyện các anh chia sẻ như tiếp thêm niềm cảm hứng về tinh thần bền bỉ, khát khao bứt phá, như những “chú ngựa ô” trên con đường nghiên cứu khoa học.
Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Hà Tĩnh trong trái tim những người con xa quê

Hà Tĩnh trong trái tim những người con xa quê

Dù đi xa lập nghiệp, trong trái tim mỗi người con Hà Tĩnh, hình bóng quê hương luôn hiện hữu. Trên hành trình học tập, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, họ vẫn mang theo tình yêu sâu nặng và khát vọng được góp phần dựng xây tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.
Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Định vị du lịch Hà Tĩnh

Định vị du lịch Hà Tĩnh

Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Để Giao thừa trọn niềm vui

Để Giao thừa trọn niềm vui

Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Tết nơi xứ người

Tết nơi xứ người

Giữa nhịp sống nơi đất khách, du học sinh Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ giữ hương vị Tết Nguyên đán. Nỗi nhớ quê không chỉ đầy trong tim mà còn trở thành động lực để họ cố gắng học tập từng ngày.
Ẩm thực Tết: Giữ hồn cũ, thêm sắc mới

Ẩm thực Tết: Giữ hồn cũ, thêm sắc mới

Ẩm thực Tết là một phần không thể thiếu của Tết cổ truyền dân tộc. Không đơn thuần chỉ là câu chuyện ăn uống ngày xuân, ẩm thực Tết còn thể hiện nét đẹp văn hóa, phong tục đặc trưng của từng miền quê, mỗi nếp nhà.
Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
Thành Sen lung linh đón Tết

Thành Sen lung linh đón Tết

Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Về Hà Tĩnh ăn Tết sum vầy

Về Hà Tĩnh ăn Tết sum vầy

Khi Tết Bính Ngọ đang cận kề, những chuyến xe xuôi ngược chở theo niềm háo hức, nỗi mong chờ đoàn viên của những người con Hà Tĩnh về sum họp gia đình.
Thơm lừng làng cá nướng Thạch Kim

Thơm lừng làng cá nướng Thạch Kim

Những ngày giáp Tết, bếp lửa tại làng cá nướng Thạch Kim (xã Lộc Hà) đỏ lửa liên tục. Mùi cá nướng quyện trong gió biển mặn mòi, đôi bàn tay thoăn thoắt bên than hồng không chỉ làm nên những mẻ hàng kịp phiên chợ Tết, mà còn lặng lẽ giữ gìn “hồn biển” – thứ giá trị bền bỉ được truyền qua bao thế hệ người làng chài.