Phát huy vai trò, trách nhiệm của người trẻ với lá phiếu

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh có hơn 40 vạn đoàn viên thanh niên (chiếm khoảng 30% dân số toàn tỉnh). Đây là lực lượng quan trọng đóng góp vào thành công to lớn trong thực hiện mọi nhiệm vụ kinh tế - chính trị – xã hội của tỉnh nhà. Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND nhiệm kỳ mới, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã trao đổi nhanh với những người trong cuộc về vai trò, trách nhiệm của người trẻ đối với lá phiếu...

Anh Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư thường trực Huyện đoàn Hương Khê: Lực lượng tuyên truyền xung kích

phat huy vai tro trach nhiem cua nguoi tre voi la phieu

Ngay từ đầu năm 2016, Huyện đoàn đã tích cực tổ chức tuyên truyền cho ĐVTN - nhất là những thanh niên đủ 18 tuổi tham gia bầu cử lần đầu và quần chúng nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 thông qua hình thức sinh hoạt chi đoàn, tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng, băng rôn, khẩu hiệu…

Ngoài ra, chúng tôi còn lập các đội hình tình nguyện sẵn sàng phục vụ công tác bầu cử vào ngày 22/5 tới. Sắp tới, huyện đoàn sẽ tổ chức diễu hành, cổ động hưởng ứng ngày bầu cử. Mỗi ĐVTN không chỉ phát huy vai trò của những cử tri trẻ tuổi mà còn là tuyên truyền viên tích cực trong vận động gia đình, hàng xóm tham gia ngày hội bầu cử.

Chị Nguyễn Thị Hoài - thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim (Lộc Hà): Sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình

phat huy vai tro trach nhiem cua nguoi tre voi la phieu

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh biết bao xương máu trong cuộc cách mạng đánh đổ thực dân và phong kiến mới giành được nó. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta và quyền làm chủ thực sự của mỗi người công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người cử tri”. Tôi nhận thức rất rõ về vai trò và trách nhiệm của mình trong tham gia bầu cử. Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua hệ thống loa phát thanh của xã và những pano, áp phích tuyên truyền, tôi cũng được hiểu thêm về luật Bầu cử, thông tin các ứng cử viên đại biểu… Tôi đã sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với dân tộc, đối với đất nước để lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào các cơ quan dân cử.

Anh Phan Trung Tuyến - Phó Bí thư đoàn xã Xuân Yên (Nghi Xuân): Phát huy tinh thần xung kích của ứng cử viên trẻ

phat huy vai tro trach nhiem cua nguoi tre voi la phieu

Trưởng thành qua hoạt động đoàn, vinh dự được ứng cử vào HĐND xã nhiệm kỳ này, bản thân tôi phải không ngừng cố gắng hơn nữa. Vừa làm tốt vị trí của người cán bộ đoàn, vừa phát huy tinh thần xung kích của ứng cử viên trẻ, vừa phát huy vai trò của một cử tri khi cầm trên tay lá phiếu đi bầu cử. Trước hết, tôi sẽ xây dựng chương trình hành động cho bản thân bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tổ chức đồng thời gương mẫu, đi đầu trong công tác tuyên truyền bầu cử trong nhân dân, đặc biệt là với giới trẻ. Là một người trẻ, kinh nghiệm còn hạn chế, nhưng tôi có trí tuệ, sức khỏe và nhiệt huyết, tinh thần của một người trẻ vì vậy tôi sẽ không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân mình.

Chị Ngô Thị Hương, Sinh viên lớp Kế toán 13, Khoa CNTT- Kinh tế (Trường Cao đẳng nghề Việt Đức): Tự tin ngay trong lần đầu tiên đi bỏ phiếu

phat huy vai tro trach nhiem cua nguoi tre voi la phieu

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, với tôi, đây là lần đầu tiên được thể hiện quyền lợi và trách nhiệm công dân của người trẻ.

Cầm trên tay lá phiếu đi bầu cử là thể hiện trách nhiệm làm chủ đất nước, trách nhiệm chọn lọc và xây dựng bộ máy nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vì vậy, tôi đang tìm hiểu thông tin của những người ứng cử, phát huy tối đa quyền làm chủ của mình, có trách nhiệm sáng suốt lựa chọn người có đức, tài, tâm, có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tôi sẽ tích cực tham gia vào hoạt động tình nguyện phục vụ và bảo vệ quá trình tổ chức bầu cử tại địa điểm bỏ phiếu.

Ông Trần Đình Thành – Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Phương (TX Kỳ Anh): Quan tâm đến quyền và nghĩa vụ công dân của người lao động trong KKT Vũng Áng

phat huy vai tro trach nhiem cua nguoi tre voi la phieu

Kỳ Phương là một trong những địa phương có tỷ lệ thanh niên lao động trong các Khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh tương đối đông. Trước thềm bầu cử, chúng tôi đang tập trung rà soát kỹ, lập danh sách cử tri để đảm bảo tất cả công dân đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện tốt quyền bầu cử.

Hiện nay, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng 2 điểm bỏ phiếu tại khu hành chính của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh để các công nhân tạm trú trực tiếp bỏ phiếu; ở địa phương, phường giao cho ĐTN tổ chức các buổi sinh hoạt, tập huấn về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong bầu cử… đồng thời, niêm yết danh sách ứng cử viên tại các địa điểm theo quy định. Chúng tôi sẽ tổ chức cho ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri vào các buổi tối để đảm bảo thanh niên lao động được tham gia đầy đủ. Và đề xuất UBND thị xã cho các doanh nghiệp nghỉ trong ngày đó để tập trung cho công tác bầu cử. 

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...