Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS Hà Tĩnh làm Chánh Thanh tra Quốc phòng - Bộ Tham mưu Quân khu 4

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (17/2), Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc điều động bổ nhiệm cán bộ năm 2020.

Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS Hà Tĩnh làm Chánh Thanh tra Quốc phòng - Bộ Tham mưu Quân khu 4

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy và Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh thanh tra Quốc phòng (Bộ Tham mưu, Quân khu 4)...

Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đợt này gồm: Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa – Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh giữ chức Chánh Thanh tra Quốc phòng, Bộ Tham mưu (Quân khu 4); Trung tá Nguyễn Tú Tài – Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố giữ chức Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Phạm Quốc Đạt - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Hồng Lĩnh giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hương Sơn.

Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS Hà Tĩnh làm Chánh Thanh tra Quốc phòng - Bộ Tham mưu Quân khu 4

... trao quyết định cho cán bộ được điều động đợt này

Trung tá Nguyễn Tiến Anh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hương Sơn giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh; Trung tá Nguyễn Nam Long - Chỉ huy phó, Tham mưu trưởng Ban CHQS Thị xã hồng Lĩnh giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Hồng Lĩnh.

Trung tá Nguyễn Lộc Sơn - Chỉ huy phó Động viên Ban CHQS thị xã Hồng Lĩnh giữ chức vụ Chỉ huy phó, Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã Hồng Lĩnh và Trung tá Trần Khắc Long - Trợ lý Phòng cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tham mưu Quân khu 4) giữ chức Chỉ huy phó Động viên Ban CHQS thị xã Hồng Lĩnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Tất Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và chúc mừng những đồng chí được điều động bổ nhiệm đợt này.

Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS Hà Tĩnh làm Chánh Thanh tra Quốc phòng - Bộ Tham mưu Quân khu 4

Đây là sự quan tâm và ghi nhận về năng lực, trình độ của mỗi một đồng chí được giữ các chức vụ mới và là động lực để mỗi cán bộ tiếp tục nỗ lực cố gắng rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành trọng trách và nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần hoàn thành các thủ tục bàn giao bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Trên cương vị mới, các đồng chí cần nắm chắc tình hình đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, xây dựng cấp ủy đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.

Chủ đề Bổ nhiệm cán bộ

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.