Phụ nữ Can Lộc góp sức làm đẹp làng quê

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, hội viên phụ nữ ở Can Lộc (Hà Tĩnh) đang tập trung các phần việc vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, vườn tược nhằm góp sức củng cố các tiêu chí khu dân cư mẫu.

Phụ nữ Can Lộc góp sức làm đẹp làng quê

Câu chuyện về phát huy vai trò của phụ nữ góp sức làm đẹp làng quê được chị em hội viên thôn Cồn Soi cùng nhau chia sẻ, bàn bạc.

Đã thành thông lệ, mỗi tuần 1 lần, chị em Chi hội Phụ nữ thôn Cồn Soi, xã Trung Lộc lại cùng nhau vệ sinh đường làng ngõ xóm, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, chăm sóc hàng rào xanh.

Sau những giờ lao động, bên ấm nước chè xanh, câu chuyện về phát huy vai trò của phụ nữ góp sức làm đẹp làng quê lại được các chị cùng nhau chia sẻ.

Chị Võ Thị Chắt - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Cồn Soi cho biết: “Thôn chúng tôi trước đây nghèo lắm, chưa mưa đã lụt, môi trường ô nhiễm. Thế nhưng, từ khi thực hiện phong trào xây dựng NTM, đặc biệt là xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đã làm thay đổi tư duy, suy nghĩ của người dân. Cùng với hạ tầng đường làng ngõ xóm được đầu tư khang trang, phụ nữ chúng tôi cũng đã cùng nhau phát huy vai trò của mình trong xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp”.

Phụ nữ Can Lộc góp sức làm đẹp làng quê

Chị em đồng hành giúp nhau trong các hoạt động xây dựng vườn mẫu

Cùng với việc giữ gìn cảnh quan môi trường nơi công cộng, qua các hoạt động chăm sóc bồn hoa cây cảnh, trồng hàng rào xanh, phụ nữ thôn Cồn Soi còn giúp nhau xây dựng vườn mẫu để vừa có thêm thu nhập, vừa làm đẹp làng quê. Đây cũng là cách để chị em hưởng ứng và lan tỏa cuộc thi nhà sạch vườn đẹp do Hội LHPN xã phát động.

Chị Trần Thị Hường - Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Lộc cho hay: “Các hoạt động không chỉ góp phần xây dựng và củng cố các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu mà quan trọng nhất là ý thức giữ gìn môi trường cảnh quan xanh, sạch đẹp đã thực sự đi vào đời sống, nếp sinh hoạt hàng ngày của chị em. Theo đó, đến thời điểm hiện tại, toàn xã có trên 80% hội viên đã xây dựng thành công mô hình gia đình 5 không 3 sạch”.

Phụ nữ Can Lộc góp sức làm đẹp làng quê

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu giúp diện mạo thôn Cồn Soi ngày càng thay đổi.

Với mục tiêu phấn đấu về đích NTM nâng cao, năm nay, hội viên phụ nữ xã Xuân Lộc cũng đã đảm nhận nhiệm vụ 3 sạch: dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh đường làng ngõ xóm.

"Năm nay, toàn xã phấn đấu 5 thôn về đích khu dân cư kiểu mẫu, khối lượng công việc rất lớn, ngổn ngang và bề bộn. Nhất là khi người dân trong độ tuổi đi làm ăn xa, toàn xã có hơn 200 vườn vắng chủ cần được vệ sinh, dọn dẹp. Thế nhưng, với cách làm sáng tạo, linh hoạt như: ra quân vệ sinh môi trường hàng tuần, hàng tháng, mỗi một cá nhân, 1 tổ liên gia hay các hộ liền kề đều đã có những cách làm riêng để hỗ trợ nhau. Tất cả đã góp phần tạo nên một diện mạo nông thôn mới”, chị Ngô Thị Thắm - Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Lộc chia sẻ.

Phụ nữ Can Lộc góp sức làm đẹp làng quê

Phụ nữ thôn Trung Xá giúp các hộ gia đình già cả neo đơn dọn vườn.

Tại thôn Trung Xá (xã Xuân Lộc) - một trong những thôn đang phấn đấu về đích khu dân cư kiểu mẫu năm nay, hội viên phụ nữ cũng đang tranh thủ mọi thời gian trong tiết nông nhàn để hoàn thành nốt những phần việc còn dang dở.

Bà Trần Thị Thành (79 tuổi) cho biết: “Những ngày này, chúng tôi đang tập trung làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, và giúp đỡ những gia đình già cả neo đơn, hộ đi làm ăn xa dọn dẹp vườn tược. Dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn luôn cùng chị em tham gia các hoạt động với mong muốn được góp sức cho phong trào chung”.

Với mục tiêu đồng hành cùng với các địa phương củng cố và nâng chất tiêu chí nông thôn mới, các hoạt động phụ nữ tích cực xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, đường xanh, khu dân cư kiểu mẫu đã trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

“Việc cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của hội cấp trên cũng đã được cán bộ, hội viên đăng ký xây dựng các loại mô hình, tổ hợp tác, cụm dân cư “nhà sạch, vườn đẹp”, tổ “gia đình 5 không 3 sạch”... Theo đó, từ đầu năm đến nay, phụ nữ toàn huyện đã đăng ký xây dựng 16 CLB “5 có NTM kiểu mẫu”; 2 CLB “5 không 3 sạch”; xây dựng 56 mô hình vườn mẫu; thành lập 475 tổ liền kề thu gom rác thải", chị Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó Chủ tịch Hội LHPN Can Lộc cho biết.

Phụ nữ Can Lộc góp sức làm đẹp làng quê

Rác thải được chị em phân loại ngay trong từng hộ gia đình.

Từ các phong trào thi đua, từ đầu năm đến nay, chị em phụ nữ huyện Can Lộc đã trồng và chăm sóc hơn 62.000 m hàng rào xanh, giúp gần 6.500 hộ chỉnh trang nhà ở; gần 2.000 hộ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch.

Ngoài ra, các cấp hội còn phát động các phong trào xây dựng hố ủ phân, hố lắng, trao tặng hàng ngàn giỏ rác, thùng nhựa phân loại rác, đảm bảo môi trường sống vệ sinh, xanh, sạch đẹp.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, với mức lương cơ sở (mức tham chiếu) là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 1.366.200 đồng/năm (tương ứng 113.850 đồng/tháng). Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền thực tế học sinh, sinh viên tự đóng là 683.100 đồng/năm (khoảng 56.925 đồng/tháng).
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!