Phụ nữ Hà Tĩnh tích cực phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em

(Baohatinh.vn) - Các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, hành động nhằm phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em.

Vài năm trước, chị L.T.H (SN 1980, trú tại xã Phù Lưu, Lộc Hà) thường bị bạo hành bởi chồng là anh P.D.Đ. (SN 1976), một người hay uống rượu rồi về nhà gây sự. Tuy nhiên, gần đây tình trạng đó giảm hẳn, anh Đ. đã biết yêu thương vợ con, tu chí làm ăn. Có được kết quả đó, nhờ sự tuyên truyền vận động của các cấp hội phụ nữ, thông qua mô hình "Địa chỉ tin cậy" (nơi nạn nhân bị bạo lực gia đình có thể tin tưởng tìm đến khi cần xin tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình hoặc tìm đến để xin hỗ trợ, giúp đỡ trong những trường hợp cần được bảo vệ kịp thời nhằm tránh những hành vi bạo lực tiếp theo) do Hội LHPN xã Phù Lưu phối hợp Công an xã và các tổ chức đoàn thể thành lập.

bqbht_br_a1.jpg
Cán bộ Hội LHPN huyện Lộc Hà và các thành viên "Địa chỉ tin cậy" xã Phù Lưu đến tuyên truyền về phòng chống BLGĐ tại nhà người dân.

Một trường hợp khác là gia đình chị H.T.N. (SN 1983) và anh T.D.D. (SN 1980) cùng trú tại thôn Bằng Châu (xã Thạch Châu). 5 năm trước, chị H.T.N vướng vào vòng lao lý phải chấp hành án tại một trại giam ở tỉnh Nghệ An. Anh D. không có nghề nghiệp ổn định, 3 đứa con rơi vào cảnh cơ nhỡ, bỏ học. Đặc biệt, bé gái sinh năm 2013 có biểu hiện của trầm cảm thường đi lang thang… Biết được hoàn cảnh đó, các cấp hội phụ nữ xã và huyện đã động viên, tìm cách hỗ trợ đưa bé gái trở lại trường học, nhận đỡ đầu 1 trong 3 em với mức hỗ trợ 600 ngàn đồng/tháng, đồng thời thường xuyên phối hợp với các đoàn thể quan tâm theo dõi, động viên các em cả về vật chất lẫn tinh thần, qua đó, giúp các em ổn định cuộc sống.

Tháng 5/2024 vừa qua, sau khi hoàn thành án phạt, chị H.T.N. trở về đoàn tụ cùng gia đình. Đến nay, với sự quan tâm của các cấp hội phụ nữ cùng người thân, gia đình chị N. và anh D. cùng các con đã có cuộc sống ổn định, hơi ấm hạnh phúc trở lại trong gia đình.

bqbht_br_a2.jpg
Cán bộ Hội LHPN huyện Lộc Hà và xã Thạch Châu đến thăm hỏi động viên gia đình chị H.T.N. và các cháu nhỏ.

Chị Hoàng Thị Quỳnh Oanh – Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Hà cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng, thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ), xâm hại trẻ em. Các cấp hội phụ nữ trên toàn huyện cũng phối hợp thành lập được 12 mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại 12 xã, thị trấn; 92/92 thôn, tổ dân phố trên toàn huyện có tổ tư vấn cộng đồng và một số mô hình CLB gia đình hạnh phúc… Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình để có những biện pháp bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn. Từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã tham gia giải quyết, tư vấn 3 vụ việc liên quan BLGĐ có nạn nhân là phụ nữ”.

bqbht_br_a3.jpg
Để thực hiện tốt công tác phòng chống BLGĐ và xâm hại trẻ em, Hội LHPN huyện Lộc Hà luôn có sự kết nối sâu sát với cán bộ hội viên ở cơ sở.

Cùng với Lộc Hà, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh cũng tích cực thực hiện nhiều chương trình hành động vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống BLGĐ, xâm hại trẻ em. Trong đó, bên cạnh các mô hình "Địa chỉ tin cậy", "Tổ tư vấn cộng đồng"..., các cấp hội phụ nữ ở nhiều địa phương như: Hương Khê, TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Nghi Xuân, Đức Thọ, Can Lộc… đã đa dạng hóa, thành lập được nhiều mô hình (CLB) khác: Bình đẳng giới, Phụ nữ với pháp luật, Mẹ và con gái, Khi mẹ vắng nhà, Phòng chống BLGĐ, Gia đình hạnh phúc, Phụ nữ hòa nhập không gian mạng…

Chị Trần Thị Hồng Thắm – Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Khê cho biết: “Để phát huy hiệu quả các mô hình, chúng tôi chủ trương tăng cường sinh hoạt định kỳ CLB từ 3 tháng/lần theo quy định lên 3 tháng/2 lần hoặc đột xuất nếu như có các tình huống phát sinh xẩy ra. Hội LHPN huyện cũng xây dựng chủ đề và các nội dung sát với thực tế của từng địa phương để việc tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực, đồng thời chủ động kế hoạch can thiệp, giải quyết các vụ việc. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 52 mô hình CLB phụ nữ, trong đó có 1/3 số CLB liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống BLGĐ và xâm hại trẻ em…”.

17309491481554.jpg
CLB "Phụ nữ với pháp luật" phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) tại lễ ra mắt vào ngày 16/10/2024.

Theo báo cáo của Hội LHPN Hà Tĩnh, từ năm 2021 đến nay, các cấp hội trên toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng 84 CLB bộ phụ nữ với pháp luật, hàng chục mô hình CLB liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống BLGĐ và xâm hại trẻ em; phối hợp với lực lượng công an xây dựng 629 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, hỗ trợ 25 phụ nữ bị bạo lực; có 4 nạn nhân BLGĐ được các cấp hội hỗ trợ trực tiếp dịch vụ trợ giúp xã hội; 1 phụ nữ là nạn nhân bị mua bán trở về được hỗ trợ mô hình kế. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ cũng thường xuyên tổ chức các chương trình tọa đàm, diễn đàn về xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con đúng cách… Qua đó, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng bảo vệ con trẻ, phòng chống BLGĐ, xây dựng gia đình hạnh phúc cho hàng ngàn hội viên phụ nữ.

Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội cơ sở đa dạng hóa trong hình thức tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống BLGĐ, xâm hại trẻ em. Trong đó, tăng cường phát huy hơn nữa vai trò của mô hình "Địa chỉ tin cậy", các loại hình CLB về hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Qua đó, thực hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/TW, Đề án 938, Chiến lược “Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030” của Chính phủ nhằm hỗ trợ các tầng lớp phụ nữ xây dựng gia đình theo các tiêu chí: an toàn, trách nhiệm, thịnh vượng và bình đẳng; hướng tới xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh”.

Bà Nguyễn Thị Quyên – Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh

Video: Trích tiểu phẩm "Phụ nữ - người giữ lửa" do Hội LHPN phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) thể hiện.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Đọc thêm

Tác hại của hút thuốc lá thụ động

Tác hại của hút thuốc lá thụ động

Không chỉ trực tiếp ảnh hưởng đến người sử dụng, khói thuốc lá còn gây hại đối với người xung quanh. Những người hút thuốc lá thụ động có nguy cơ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và các bệnh lý nguy hiểm.
Những điều cần biết về bệnh zona thần kinh

Những điều cần biết về bệnh zona thần kinh

Bệnh zona thần kinh là một bệnh do cùng một loại virus gây bệnh thủy đậu có tên gọi là Varicella gây nên. Bị zona thần kinh không gây nguy hiểm cho người bệnh, tuy nhiên nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiều biến chứng.
Bão số 8 hình thành, gió giật cấp 10

Bão số 8 hình thành, gió giật cấp 10

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa thông tin, trưa  nay (18/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag.
Nỗi đau người ở lại

Nỗi đau người ở lại

Gần đây, tại một số địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh, nhiều nam giới tự kết thúc cuộc đời khi còn trẻ, để lại nhiều hệ lụy cho gia đình, người thân. Các sự việc đau lòng đó đang đặt ra nhiều vấn đề cảnh tỉnh cho xã hội.
Các biến chứng khi bị xơ vữa động mạch

Các biến chứng khi bị xơ vữa động mạch

Xơ vữa mạch vành là bệnh lý rất thường gặp trong đời sống hiện đại. Trong đó, xơ vữa động mạch tim là một trong các tổn thương đáng sợ nhất của tình trạng này.
Do đâu nam giới độc thân ngày càng tăng?

Do đâu nam giới độc thân ngày càng tăng?

Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều nam giới lựa chọn kết hôn muộn hoặc sống độc thân. Đây không chỉ là xu hướng cá nhân mà còn phản ánh nhiều vấn đề xã hội sâu xa, từ mất cân bằng giới tính, áp lực kinh tế đến sự thay đổi trong quan niệm sống và giá trị gia đình.
Đột quỵ thầm lặng

Đột quỵ thầm lặng

Đột quỵ thầm lặng khó nhận biết vì thường không có triệu chứng rõ ràng, gây tổn thương não lâu dài và bệnh có thể phòng ngừa.
Các loại vitamin nào tốt cho tim mạch?

Các loại vitamin nào tốt cho tim mạch?

Một chế độ ăn uống có đầy đủ các loại khoáng chất và vitamin tốt cho tim mạch sẽ làm giảm tối đa nguy cơ mắc các bệnh lý, phòng ngừa bệnh tim. Các vitamin tốt cho tim mạch có thể kể đến như vitamin D, vitamin K2, vitamin B9, vitamin B12,...
Mối liên hệ giữa thiếu máu và ung thư

Mối liên hệ giữa thiếu máu và ung thư

Thiếu máu và ung thư là hai bệnh lý nghiêm trọng có ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Mặc dù có nguyên nhân và cơ chế khác nhau, nhưng cả hai đều có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.