Phụ nữ xã miền núi Hà Tĩnh làm tóc giả, thu nhập thật!

(Baohatinh.vn) - Với chiếc móc sắt nhỏ cùng với sự chịu khó, tỉ mẩn, mỗi tháng, chị em phụ nữ xã Kim Hoa (Hương Sơn – Hà Tĩnh) “kiếm” tiền triệu từ gia công tóc giả.

Phụ nữ xã miền núi Hà Tĩnh làm tóc giả, thu nhập thật!

Tổ hợp tác làm tóc giả xã Kim Hoa giải quyết việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho nhiều lao động.

Tổ hợp tác làm tóc giả xã Kim Hoa (thôn Trung Hoa, xã Kim Hoa) lúc nào cũng đông vui. Các chị em phụ nữ đang chăm chú dùng những chiếc móc sắt nhỏ khéo léo móc những sợi tóc giả vào khuôn đầu nhựa.

Chị Nguyễn Thị Mai (thôn Trung Hoa) – thành viên lâu năm ở tổ hợp tác, vui vẻ cho biết: “Từ khi tham gia làm tóc giả, tôi có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình. Cứ 4 - 5 ngày, tôi hoàn thành một sản phẩm, được trả tiền công 500 nghìn đồng. Tháng nào chịu khó, ít việc nhà cũng cho thu nhập từ 3-4 triệu đồng. “Với người dân nông thôn chủ yếu làm ruộng như chúng tôi có được mức thu nhập trên là niềm mơ ước” – chị Mai bày tỏ.

Phụ nữ xã miền núi Hà Tĩnh làm tóc giả, thu nhập thật!

Mỗi thành viên của tổ hợp tác cho thu nhập bình quân từ 3 - 6 triệu đồng/tháng

Làm tóc giả không khó nhưng đòi hỏi người làm phải tỉ mẩn cùng với tính kiên trì, chịu khó. Người khéo tay chỉ cần học vài tuần là thạo việc. Tùy theo từng sản phẩm, kích thước nhưng hoàn tất mỗi đầu tóc giả mất từ 4-5 ngày.

“Nghề làm tóc giả này thật sự phù hợp với chị em phụ nữ, bởi nhẹ nhàng. Làm tóc giả linh động được thời gian, buổi ngày lo công việc gia đình, đồng áng, buổi tối có thể đưa vật liệu về nhà tranh thủ làm kiếm thêm thu nhập” - chị Trần Thị Hồng Ngọc ở thôn Trường Thủy chia sẻ.

Phụ nữ xã miền núi Hà Tĩnh làm tóc giả, thu nhập thật!

Làm tóc giả không khó nhưng đòi hỏi sự tỉ mẩn, chịu khó và kiên trì

Chị Đoàn Thị Hằng - Tổ trưởng Tổ hợp tác làm tóc giả xã Kim Hoa tâm sự: Xuất thân từ một gia đình thuần nông, ăn bữa trước lo bữa sau buộc chị phải vào Nam học nghề làm tóc giả.

Hơn một năm vừa học vừa làm cho Công ty Phúc Thiên ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, chị nhận thấy nghề làm tóc giả phù hợp với chị em nông thôn tranh thủ thời gian nông nhàn. Sau khi kết nối với Công ty Phúc Thiên, chị trở về quê hướng dẫn cho chị em phụ nữ địa phương làm gia công tóc giả để có thêm thu nhập.

Phụ nữ xã miền núi Hà Tĩnh làm tóc giả, thu nhập thật!

Chị Đoàn Thị Hằng - Tổ trưởng tổ hợp tác làm tóc giả Kim Hoa hướng dẫn gia công tóc giả cho thành viên mới

Tổ hợp tác làm tóc giả ở xã Kim Hoa (Hương Sơn) được thành lập từ năm 2012. Nghề này đang ngày càng thu hút chị em phụ nữ tham gia, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống gia đình.

Từ một vài người tham gia, đến nay, Tổ hợp tác đã thu hút được 42 thành viên. Tạo việc làm ổn định, mang lại thu nhập cho chị em từ 3-6 triệu đồng/tháng.

Sản phẩm làm ra đúng mẫu mã, đảm bảo chất lượng, giao hàng đúng hẹn cho đối tác. Nhờ vậy, tổ hợp tác nhận được đơn đặt hàng ngày càng nhiều và tiền lương của chị em cũng tăng dần.

Phụ nữ xã miền núi Hà Tĩnh làm tóc giả, thu nhập thật!

Sản phẩm của Tổ hợp tác luôn đáp ứng yêu cầu của công ty nên có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định

Theo bà Đoàn Thị Hồng Thuần – Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Hoa cho rằng: Nhờ sự hỗ trợ, động viện khích lệ của Hội LHPN xã Kim Hoa, Tổ hợp tác làm tóc giả xã Kim Hoa được thành lập đến nay thực sự mang lại hiệu quả kinh tế. Nhiều phụ nữ địa phương có việc làm thường xuyên và ổn định. Đây là một mô hình tiêu biểu, cần được tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn.

Với nhiều đóng góp trong việc đưa nghề làm tóc giả về với địa phương, giải quyết việc làm thường xuyên cho chị em phụ nữ xã Kim Hoa, chị Đoàn Thị Hằng vừa vinh dự được Hội LHPN huyện Hương Sơn trao chứng nhận “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020”.

Chủ đề Nông dân khởi nghiệp

Đọc thêm

Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm

Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm

Không chỉ được biết đến là điểm du lịch biển nổi tiếng, những năm gần đây, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng dư địa phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững

Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững

Tập trung phát huy nội lực cộng đồng ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Hà Tĩnh xác định là những giải pháp căn cơ để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
Tài chính thị trường ngày 5/6: Đề xuất lùi 6 tháng áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử

Tài chính thị trường ngày 5/6: Đề xuất lùi 6 tháng áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính cho biết, hiện có nhiều ý kiến đề xuất lùi thời điểm có hiệu lực của Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thêm 6 tháng thay vì áp dụng từ ngày 1/7/2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tôi là nữ công nhân thủy điện

Tôi là nữ công nhân thủy điện

Gần 20 năm gắn bó với Nhà máy Thủy điện Hố Hô, chị Đỗ Thị Hồng Xuân (xã Hương Đô) là nữ công nhân duy nhất đảm nhiệm công việc vận hành tại nhà máy. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tình yêu nghề, chị đã cùng đồng nghiệp lặng thầm giữ cho dòng điện luôn vận hành an toàn, ổn định.
Tổng lực giữ rừng giữa cao điểm nắng nóng

Tổng lực giữ rừng giữa cao điểm nắng nóng

Trước nguy cơ cháy rừng trong những ngày nắng nóng cao điểm, các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn Hà Tĩnh đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, triển khai phương án ứng phó với mọi tình huống.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!