Phương châm “4 tại chỗ” bảo vệ hơn 39.300 ha rừng tự nhiên ở Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Năm 2022, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) quyết tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng (BVR-PCCCR) theo phương châm “4 tại chỗ”, quyết bảo vệ và phát triển bền vững 39.302 ha rừng tự nhiên.

Phương châm “4 tại chỗ” bảo vệ hơn 39.300 ha rừng tự nhiên ở Vũ Quang

Vũ Quang hiện có gần 50.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, phân bố đều trên 10 xã, thị trấn.

Vũ Quang hiện có gần 50.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, phân bố đều trên 10 xã, thị trấn. Năm 2021, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR-PCCCR) luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Các địa phương và chủ rừng đã thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ rừng tại gốc và PCCCR; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVR-PCCCR được các cấp, ngành tăng cường thực hiện.

Phương châm “4 tại chỗ” bảo vệ hơn 39.300 ha rừng tự nhiên ở Vũ Quang

Việc tuyên truyền qua những tấm pa-nô, biển tường luôn được địa phương quan tâm.

Hạt Kiểm lâm Vũ Quang đã tổ chức ký cam kết thực hiện công tác BVR-PCCCR cho 62 thôn, xóm và 10 trường học, với sự tham gia của trên 5.300 lượt người; tổ chức 24 cuộc tổng kết, rút kinh nghiệm và triển khai các phương án BVR với 850 lượt người tham gia.

Các đơn vị liên quan đã đầu tư hơn 800 triệu đồng để phục vụ công tác BVR- PCCCR, ngoài ra các địa phương cũng đã chủ động mua sắm các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác BVR- PCCCR.

Phương châm “4 tại chỗ” bảo vệ hơn 39.300 ha rừng tự nhiên ở Vũ Quang

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Vũ Quang kiểm tra lại máy thổi gió trước mùa nắng nóng.

Năm qua, lực lượng kiểm lâm cùng với các ngành chức năng, địa phương, chủ rừng phát hiện và xử lý 6 vụ vi phạm hành chính, nộp ngân sách trên 27 triệu đồng.

Đặc biệt, năm 2021, Vũ Quang không để xẩy ra vụ cháy rừng trên diện rộng nào, chỉ xẩy ra 2 điểm phát lửa nhỏ và được dập tắt kịp thời nên không gây thiệt hại về rừng.

Phương châm “4 tại chỗ” bảo vệ hơn 39.300 ha rừng tự nhiên ở Vũ Quang

Lãnh đạo xã Thọ Điền đến tận nhà tuyên truyền các biện pháp PCCCR cho người dân.

Năm 2022, Vũ Quang đề ra mục tiêu bảo vệ và phát triển bền vững 39.302 ha rừng tự nhiên hiện có; phát huy tối đa tiềm năng lợi thế rừng và đất lâm nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng 10.656 ha rừng trồng, phấn đấu độ che phủ rừng ở mức 72,5%; thực hiện tốt công tác BVR-PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”...

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, huyện Vũ Quang sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; kiện toàn Ban chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vừng huyện Vũ Quang năm 2022; thành lập tổ đội xung kích BVR-PCCCR; xây dựng phương án tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra…

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!