Học sinh quê hương cụ Nguyễn tranh tài “Trường em với kiệt tác truyện Kiều”

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng Cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều” do UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức, Trường THCS Phổ Hải vừa tổ chức sân chơi “Trường em với kiệt tác truyện Kiều”.

Học sinh quê hương cụ Nguyễn tranh tài “Trường em với kiệt tác truyện Kiều”

Tham gia sân chơi này có 60 học sinh, đại diện cho 450 học sinh của toàn trường. Chương trình được chia làm 3 đội thi: Cổ thi, Cảo thơm và Sử xanh.

Học sinh quê hương cụ Nguyễn tranh tài “Trường em với kiệt tác truyện Kiều”

Các đội tranh tài qua 3 phần thi: Phần thi đồng đội, thi đọc thuộc truyện Kiều và thi tài năng.

Học sinh quê hương cụ Nguyễn tranh tài “Trường em với kiệt tác truyện Kiều”

Ở phần thi đồng đội, mỗi học sinh đã trải qua 15 câu hỏi trắc nghiệm thể hiện hiểu biết bản thân về Đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác truyện Kiều.

Học sinh quê hương cụ Nguyễn tranh tài “Trường em với kiệt tác truyện Kiều”

Trong phần thi đọc thuộc truyện Kiều, các bạn đã thể hiện khả năng đọc thuộc, ghi nhớ tác phẩm truyện Kiều. Cô Hồ Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Phổ Hải cho biết: “Qua vòng sơ khảo, đến nay, nhiều em học sinh đã thuộc khoảng 600 câu Kiều”.

Học sinh quê hương cụ Nguyễn tranh tài “Trường em với kiệt tác truyện Kiều”

Trong phần thi tài năng, các đội thi thử tài hùng biện với 2 nội dung: Cảm nhận về một bức tranh do các bạn trong liên đội vẽ từ cảm hứng truyện Kiều và sức lan tỏa của truyện Kiều.

Học sinh quê hương cụ Nguyễn tranh tài “Trường em với kiệt tác truyện Kiều”

Sau 2 tháng, UBND huyện Nghi Xuân và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện phát động cuộc thi “Đọc thuộc truyện Kiều”, đến nay, phong trào đọc thuộc truyện Kiều đã thực sự lan tỏa đến tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh khắp các trường trên địa bàn huyện.

Học sinh quê hương cụ Nguyễn tranh tài “Trường em với kiệt tác truyện Kiều”

Cuộc thi nhằm góp phần giữ gìn, lan tỏa và nâng tầm giá trị của kiệt tác truyện Kiều trong nhà trường và trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du.

Học sinh quê hương cụ Nguyễn tranh tài “Trường em với kiệt tác truyện Kiều”

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất đồng đội cho đội Cảo thơm, giải nhì thuộc về đội Sử Xanh và giải ba thuộc về đội Cổ thi. Giải nhất Bạn đọc thuộc Kiều thuộc về các em: Trần Thị Thương (lớp 9C), Nguyễn Linh Chi (lớp 9C) và Trần Quỳnh Anh (lớp 9D). Giải hùng biện xuất sắc thuộc về đội Cảo thơm. Đội Sử xanh giành giải cảm nhận tranh hay nhất và giải nhì cảm nhận tranh thuộc về đội Cổ thi.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast