Gia đình cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh hiến gần 400m2 đất làm đường liên xã

(Baohatinh.vn) - Để phục vụ mở rộng tuyến đường liên xã, gia đình giáo dân Nguyễn Văn Kiền ở thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã hiến gần 400m2 đất.

Gia đình cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh hiến gần 400m<sup>2</sup> đất làm đường liên xã

Có 6 hộ gia đình hiến đất mở tuyến đường liên xã đi qua địa bàn xã Ngọc Sơn.

Tuyến đường liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn đoạn qua xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà) có chiều dài khoảng 1 km, rải nhựa rộng 8m (mặt đường 5m). Để có mặt bằng thi công tuyến đường này, có 6 gia đình đã hiến đất, tài sản; trong đó, gia đình giáo dân Nguyễn Văn Kiền (80 tuổi, thôn Ngọc Hà) hiến gần 400m2 đất.

Gia đình cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh hiến gần 400m<sup>2</sup> đất làm đường liên xã

Hộ gia đình giáo dân Nguyễn Văn Kiền hiến gần 400m2 đất.

Ông Nguyễn Văn Kiền cho biết: Quê gốc xã Thạch Trung, lên khai hoang tại xã Ngọc Sơn từ năm 1980. Trước đây, gia đình đã lùi hàng rào mở rộng con đường liên xã này từ 2m đến 4m, song, nhiều năm nay, tuyến đường vẫn chưa được hoàn thiện, người dân đi lại khó khăn, nhất là khi thời tiết không thuận lợi.

Gia đình cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh hiến gần 400m<sup>2</sup> đất làm đường liên xã

Nhờ các hộ tích cực hiến đất nên tuyến đường được mở rộng lên 8m.

Dù đã ở tuổi 80, ông vẫn luôn mong muốn có một con đường rộng rãi, thoáng đãng để bà con lối xóm, con cháu sau này được sử dụng chung thuận lợi. Vì thế, ngay khi có chủ trương thi công tuyến đường, đầu tháng 12 này, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Ngọc Sơn đã đến vận động thì gia đình ông Kiền đồng ý ngay việc hiến gần 400m2 đất, trong đó trên 294m2 đất vườn (dài trên 100m, rộng hơn 2,5m) và 90 m2 đất ruộng, chặt bỏ 30 cây ăn quả các loại.

Gia đình cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh hiến gần 400m<sup>2</sup> đất làm đường liên xã

Cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Sơn huy động nhân lực, công máy giúp gia đình ông Kiền chặt cây, di dời hàng rào, chỉnh trang vườn.

Sau khi biên bản hiến đất, tài sản trên đất được kí kết, cấp ủy, chính quyền đã huy động đông đảo nhân lực, công máy giúp gia đình ông Kiền chặt cây, tháo gỡ, đóng cọc bê tông, di dời hàng rào, chỉnh trang vườn. Xã cũng hỗ trợ gia đình 30 cọc bê tông, 35 cây ăn quả các loại.

Gia đình cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh hiến gần 400m<sup>2</sup> đất làm đường liên xã

Chủ tịch MTTQ xã Ngọc Sơn Phạm Vĩnh Tường trò chuyện với ông Kiền.

Theo ông Phạm Vĩnh Tường - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Ngọc Sơn: ông Kiền là giáo dân, luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực đóng góp tiền, ngày công xây dựng nông thôn mới. Không chỉ tự nguyện thực hiện, ông Kiền còn vận động, nhắc nhở con cháu mình cùng thực hiện. Vì thế, cùng đóng góp phục vụ thi công tuyến đường này, chị Nguyễn Thị Hoa - con gái của ông đã hiến 30m2 và lùi toàn bộ hàng rào vào 2m.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast