Khởi công tôn tạo công trình khu mộ 33 học sinh Trường Cấp II Hương Phúc

(Baohatinh.vn) - Từ nguồn kinh phí xã hội hóa 2,1 tỷ đồng, 33 ngôi mộ của học sinh Trường Cấp II Hương Phúc (xã Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh) sẽ được tôn tạo nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Ngày 25/3, UBND xã Hương Trạch phối hợp tổ chức khởi công tôn tạo công trình khu mộ 33 học sinh thuộc Di tích lịch sử khu chứng tích tội ác chiến tranh Trường Cấp II Hương Phúc.

Khởi công tôn tạo công trình khu mộ 33 học sinh Trường Cấp II Hương Phúc

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Công trình tôn tạo khu mộ 33 học sinh thuộc Di tích lịch sử khu chứng tích tội ác chiến tranh Trường Cấp II Hương Phúc do Công ty TNHH Tiến Linh 168 (Hương Khê) thi công với các hạng mục: tôn tạo, lát đá tự nhiên 33 ngôi mộ, lan can, nền nhà bia tưởng niệm; sửa chữa, nâng cấp nhà bia tưởng niệm và một số hạng mục khác với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Khởi công tôn tạo công trình khu mộ 33 học sinh Trường Cấp II Hương Phúc

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Trần Quốc Bảo mong muốn đơn vị thi công và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm để hạng mục công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật.

Trước đó, từ nguồn đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân với trị giá gần 1,7 tỷ đồng, xã Hương Trạch cũng đã phối hợp triển khai xây dựng, sửa chữa và đưa vào sử dụng các hạng mục: cổng, hàng rào và bồn hoa cây cảnh phía trước khu di tích.

Khởi công tôn tạo công trình khu mộ 33 học sinh Trường Cấp II Hương Phúc

Các đại biểu tham gia nghi thức khởi công.

Năm 2001, Khu chứng tích tội ác chiến tranh Trường Cấp II Hương Phúc được Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ngày 1/12/2021, Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn và UBND huyện Hương Khê đã có kế hoạch liên ngành về việc phát huy giá trị lịch sử và nâng cấp di tích giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.

Chương trình nhằm mục đích bảo tồn và và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa quốc gia gắn với các hoạt động ngoại khóa; là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cho các thế hệ học sinh và là điểm du lịch tâm linh cho người dân, du khách thập phương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast