Bà con lương - giáo hợp sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Thôn giáo Tây Hà (xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang vững bước trên hành trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu nhờ có sự đồng lòng, đoàn kết của bà con lương - giáo.

Thôn giáo Tây Hà (thuộc Giáo họ Đồng Nại) có 246 hộ với 956 nhân khẩu, trong đó, số lượng giáo dân chiếm hơn 90%. Đặt mục tiêu đến cuối năm 2020 đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, bà con đang dồn sức cho đợt thi đua cao điểm hoàn thành các tiêu chí.

Bà con lương - giáo hợp sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở TX Kỳ Anh

Thức dậy từ tinh mơ, tranh thủ chút thời gian rỗi của ngày mới, cụ Ngô Đức Nghĩa (SN 1947) dắm lại luống rau hẹ trước khi tham gia cùng bà con lao động xây dựng NTM.

Bà con lương - giáo hợp sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở TX Kỳ Anh

Tiếng loa thông báo bà con trong thôn đã được ông trưởng thôn nhắc lại lần 2. Theo phân công từ tổ liên gia trước đó, cụ Nghĩa sửa sang dụng cụ để chuẩn bị ra quân cùng bà con cho kịp giờ buổi sáng.

Bà con lương - giáo hợp sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở TX Kỳ Anh

6h30 phút, cụ Nghĩa hòa vào dòng người trong thôn. Cụ nói: "Quyết tâm của xã, của thôn chúng tôi là xây dựng Tây Hà đạt khu dân cư kiểu mẫu vào cuối năm nay, vậy nên, ngoài đóng góp tiền của, bà con trong thôn còn hiến đất mở đường, hiến ngày công lao động. Không khí chan hòa, cởi mở, ai cũng sẵn sàng góp sức, kể cả cha quản xứ cũng ra giúp bà con chúng tôi một tay....”.

Bà con lương - giáo hợp sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở TX Kỳ Anh

Trên các tuyến đường thôn, từng tốp người chia nhau đảm nhận các phần việc.

Bà con lương - giáo hợp sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở TX Kỳ Anh

“Các tổ trưởng liên gia chịu trách nhiệm bám sát tình hình tổ mình để giao nhiệm vụ phù hợp cho từng người và đôn đốc, kiểm tra. Bất kỳ đàn ông hay phụ nữ trong thôn đều có thể xắn tay làm mọi việc, từ phụ hồ, thợ xây đến đổ bê tông” - Trưởng thôn Tây Hà - Nguyễn Tiến Minh chia sẻ.

Bà con lương - giáo hợp sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở TX Kỳ Anh

7h sáng, tiếng cười rộn ràng khắp một vùng. Không khí hăng say lao động thể hiện trên nét mặt của mỗi bà con lương - giáo. Từ khi đặt mục tiêu xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu (cuối năm 2019 đến nay), bà con trong thôn đã cùng nhau hiến hơn 800m2 đất, 1.500 cây xanh các loại; đóng góp hơn 100 triệu đồng và 1.000 ngày công lao động.

Bà con lương - giáo hợp sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở TX Kỳ Anh

Tại khu vực lao động của tổ liên gia số 10, Tổ trưởng Tổ liên gia Nguyễn Tiến Nhân chia sẻ: “Tôi phân tích rõ để bà con hiểu rằng, khi đường làng, ngõ xóm mở rộng, người dân sẽ rất thuận tiện trong việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất; đặc biệt, khi có đường rộng, giá đất cũng tăng lên… Theo đó, hộ dân nào trong tổ cũng tự nguyện hiến đất để làm đường, cùng tham gia lao động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu”.

Bà con lương - giáo hợp sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở TX Kỳ Anh

Những người thợ không chuyên cần mẫn trên những công trình, phần việc của mình, góp sức đưa Tây Hà trở thành khu dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay.

Bà con lương - giáo hợp sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở TX Kỳ Anh

Trong 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, đến nay, thôn Tây Hà đã đạt 6 tiêu chí: Hệ thống điện; nhà văn hóa và khu thể thao thôn; hệ thống chính trị và ANTT; văn hóa, giáo dục, y tế; chấp hành quy ước, hương ước và các quy định khác của tổ chức; đường giao thông.

Bà con lương - giáo hợp sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở TX Kỳ Anh

Chỉ trong đợt thi đua cao điểm tháng 9 này, thôn đã hoàn thành 550m đường ngõ xóm, rãnh thoát nước...

Bà con lương - giáo hợp sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở TX Kỳ Anh

Ông Lê Văn Luyện - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà cho biết: Xã đã phối hợp với thôn và hội đồng quản xứ lên đường găng kế hoạch cụ thể để hoàn thành các tiêu chí trong thời gian tới. Cùng đó là phân công cán bộ xã bám sát khung kế hoạch đề ra, thực hiện 3 cùng: "cùng ăn, cùng ở, cùng làm“ với bà con. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng, đoàn kết của bà con lương - giáo trong thôn, chúng tôi tin chắc thôn Tây Hà sẽ đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra.

Việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tạo nên diện mạo mới cho thôn và cho giáo xứ là điều rất nên làm. Cùng với cấp ủy, chính quyền xã, thôn, qua các buổi lễ tại nhà thờ, chúng tôi động viên các hộ giáo dân thực hiện hiến đất, hiến cây, GPMB để làm đường; nhắc nhở các hộ dân thu dọn vườn tược, sắp xếp đồ trong gia đình gọn gàng, ngăn nắp hơn.

Linh mục Trần Sỹ Chung - Giáo họ Đồng Nại

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast