Xây dựng văn hoá, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra tại hội nghị triển khai công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2019 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL chủ trì, diễn ra sáng nay (15/1).

Xây dựng văn hoá, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Năm 2018, các nhiệm vụ phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Theo đó, trong năm 2018, đã tham mưu UBND tỉnh xếp hạng 12 di tích văn hoá cấp tỉnh, phối hợp với các địa phương thực hiện tu bổ, tôn tạo gần 100 di tích, sưu tầm, bổ sung gần 300 tài liệu, hiện vật.

Xây dựng văn hoá, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập: Trong thành tích chung của ngành, có sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai có hiệu quả. Đến nay, có 475 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hoá.

Toàn tỉnh có 321.448/372.162 gia đình văn hoá (đạt 86,37%), 1.862/2.115 thôn, tổ dân phố văn hoá (đạt 88,04%), 187/229 nhà văn hoá xã đạt chuẩn (đạt 81,6%), 167/229 khu thể thao xã đạt chuẩn (đạt 72,9%), 211/229 xã đạt tiêu chí văn hoá (92%), 39 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới.

Xây dựng văn hoá, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng: Sở VH-TT&DT cần sớm tổ chức tập huấn về quy trình xét công nhận các danh hiệu văn hoá mới cho cán bộ cơ sở nhằm hạn chế tính hình thức

Năm 2018, thể thao thành tích cao đạt 155 huy chương các loại tại 38 giải đấu khu vực, quốc gia. Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 33,5% dân số tham gia rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên (tăng 0,9% so với năm 2017), gia đình thể thao đạt 32,1% (tăng 1,2% so với năm 2017).

Trong năm, ngành cũng tổ chức 18 giải thể thao quần chúng cấp tỉnh, 105 giải cấp huyện, thị xã, thành phố và 1.052 giải cấp xã/phường. Bên cạnh đó, lĩnh vực du lịch cũng có những chuyển biến mới. Tổng lượt khách đến Hà Tĩnh đạt 1.600.000 lượt (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017), doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 5.601,14 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017).

Xây dựng văn hoá, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thuỷ: Sự phối hợp giữa MTTQ các cấp với ngành văn hoá chưa chặt chẽ, nhất là trong bình xét các danh hiệu

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn và giải pháp khắc phục trên lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. Trong đó, nhiều ý kiến đề cập đến những khó khăn về kinh phí trong công tác tu bổ di tích, xây dựng hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca ví giặm, xây dựng thiết chế văn hoá thể thao cơ sở, hạ tầng tại các khu điểm du lịch;

Tính hình thức trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; phong trào rèn luyện thân thể chưa đồng đều; hiệu lực quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực như quảng cáo, karaoke… còn hạn chế; thể tích thành tích cao tuy vượt kế hoạch nhưng lại thiếu tính bền vững; năng lực cạnh tranh du lịch còn thấp…

Xây dựng văn hoá, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh: Cần có chính sách hỗ trợ xây dựng thư viện cộng đồng ở cơ sở nhằm phát triển văn hoá đọc trong nhân dân.

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Sở VH-TT&DL đặt ra mục tiêu toàn tỉnh có 87% gia đình đạt danh hiệu văn hoá, 89% thôn, tổ dân phố văn hoá; 43% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 90% nhà văn hoá, 80% khu thể thao xã, phường, thị trấn đạt chuẩn; 90% nhà văn hoá, khu thể thao thôn đạt chuẩn; thêm 20 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; thành lập thêm tối thiểu 35 câu lạc bộ dân ca ví, giặm; có 33,7% dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; 24,1% gia đình thể thao; tham gia 30 - 35 giải quốc gia, giành 90 huy chương các loại; phấn đấu thu hút 1.700.000 lượt khách du lịch, doanh thu 6000 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao công tác phối hợp của Sở VHTT&DL trong tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao lớn; công tác tham mưu cho UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành nhiều đề án, nghị quyết quan trọng về bảo tồn, phát huy di sản, về chính sách cho phát triển du lịch, thể thao…

Xây dựng văn hoá, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng cho rằng, thời gian qua, ngành chưa tập trung cao phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; chưa đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, đề án về du lịch, về bảo tồn, phát huy di sản; công tác quản lý nhà nước về văn hoá còn lỏng lẻo; hoạt động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ… chưa chặt chẽ.

Năm 2019, đề nghị Sở VH-TT&DL cần chủ động tham mưu với UBND tỉnh, HĐND tỉnh để ban hành các nghị quyết, phê duyệt các đề án về các lĩnh vực của ngành; hoàn thành đề án và ra nghị quyết về “Xây dựng, phát triển văn hoá và con người Hà Tĩnh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững”; xây dựng đề án nhằm thực hiện công tác chống xuống cấp di tích; tập trung khai thác tiềm năng du lịch; phát triển sâu rộng hơn nữa phong trào thể thao quần chúng. Trước mắt, cần tập trung cho các hoạt động lễ hội đón xuân…

Tại hội nghị, Sở VH-TT&DL đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VH-TT&DL cho Trung tâm VH-TT&DL huyện Nghi Xuân, Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Ban quản lý khu di tích Nguyễn Du; trao bằng khen của Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh cho 23 tập thể và cá nhân xuất sắc.

Xây dựng văn hoá, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao Cờ thi đua của Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh cho 2 tập thể xuất sắc...

Xây dựng văn hoá, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

... và trao thưởng cho các đơn vị dẫn đầu trong tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII năm 2018.

UBND tỉnh cũng khen thưởng 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội TDTT lần thứ VIII, khen thưởng 3 huấn luyện viên có thành tích xuất sắc trong đào tạo vận động viên năm 2018.

*Dịp này, Sở VH-TT&DL cũng trao giải Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Hà Tĩnh trong tôi" và "Video clip Hà Tĩnh trong tôi" năm 2018 cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Xây dựng văn hoá, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Các đại biểu thưởng lãm các bức ảnh đoạt giải Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Hà Tĩnh trong tôi"

Xây dựng văn hoá, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao giải nhất Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Hà Tĩnh trong tôi" cho tác giả Nguyễn Thanh Hải

Xây dựng văn hoá, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Đại diện Ban Tổ chức trao giải nhì cho các tác giả, nhóm tác giả Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Hà Tĩnh trong tôi" và "Video clip Hà Tĩnh trong tôi"

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast