Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Quốc hội - nơi kết tinh ý chí và nguyện vọng của Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Suốt 8 thập kỷ hình thành và phát triển, Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất không ngừng lớn mạnh, đổi mới, góp phần khẳng định chân lý: mọi quyền lực Nhà nước đều bắt nguồn từ Nhân dân.

Nhân dân đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội ngày 5/1/1946 (Ảnh tư liệu).

Nhân dân đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội ngày 5/1/1946 (Ảnh tư liệu).

Cầu nối vẹn tròn sứ mệnh cao cả

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946 đã đi vào lịch sử khi lần đầu tiên, cử tri cả nước trực tiếp cầm lá phiếu của mình để bầu ra người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào Quốc hội. Cũng từ đó, đất nước có một hệ thống chính quyền hợp pháp - một Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hòa chung khí thế sôi nổi ấy, hơn 20 vạn cử tri Hà Tĩnh đã nô nức tham gia bỏ phiếu, bầu ra 7 ĐBQH khóa I. Ngày 17/2/1946, cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND các xã diễn ra thắng lợi với trên 97% cử tri đi bỏ phiếu, đã bầu ra 26 đại biểu HĐND tỉnh và 181 đại biểu HĐND xã.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham dự Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: Quang Khánh.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham dự Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: Quang Khánh.

Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên với muôn vàn gian khó, Quốc hội Việt Nam đã luôn đồng hành với Nhân dân, trải qua chặng đường 80 năm của lịch sử dân tộc. Sau 15 nhiệm kỳ, hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu quả, thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Ngay từ những khóa đầu, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri Hà Tĩnh với Đảng và Nhà nước. Là ĐBQH khóa VII, khóa VIII, mọi hoạt động của Quốc hội đều được ông Lê Văn Đạc (TDP Tân Hòa, phường Hà Huy Tập) thường xuyên cập nhật, theo dõi.

“Cùng với từng bước hoàn thiện về thể chế, bộ máy và cơ cấu tổ chức, đặc biệt là được bố trí các ĐBQH chuyên trách, bộ phận văn phòng được tăng cường, điều kiện hoạt động của Quốc hội nói chung và Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh ngày càng được nâng cao. Từ đó, hoạt động được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ, thực sự đại diện cho nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Điều tôi tự hào nhất là được nghe đại biểu tranh luận đến cùng, bởi mỗi lần như vậy, Quốc hội đã thực sự lắng nghe cử tri và mỗi quyết định cuối cùng đều hướng đến đời sống dân sinh”, ông Đạc vui mừng.

bqbht_br_1a.jpg
bqbht_br_2a.jpg
Cử tri Lê Văn Đạc (phường Hà Huy Tập) tự hào về chặng đường 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

Điều đáng nói, trong những thời điểm cấp bách, gian khó nhất của đất nước, Quốc hội luôn đồng hành, hiện hữu để đi tới những quyết sách mang tính lịch sử. Mọi quyết định từ cơ quan đại biểu cao nhất là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân, vừa thể hiện vai trò, bản lĩnh, trí tuệ của mỗi đại biểu, vừa lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Bà Nguyễn Ngọc Lan (cử tri phường Thành Sen - ĐBQH khoá VIII) chia sẻ: “Mỗi kỳ họp Quốc hội đều được chúng tôi quan tâm theo dõi. Đáng mừng, từng đạo luật, nghị quyết được ĐBQH biểu quyết, Quốc hội thông qua đều được cử tri đồng tình, đánh giá cao. Đặc biệt, mới đây nhất, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thực hiện công tác lập pháp lớn nhất từ trước đến nay và chính thức thông qua 51 luật, tạo điều kiện để sát cánh, song hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Khẳng định chân lý: mọi quyền lực Nhà nước đều bắt đầu từ Nhân dân

Quốc hội không chỉ dừng lại ở việc làm tốt công tác lập pháp mà còn chú trọng đưa các luật, chính sách vào cuộc sống; qua đó, kịp thời phát hiện những vướng mắc để điều chỉnh, bổ sung. Thực tiễn đó đã chứng minh Quốc hội không chỉ đồng hành cùng sự lớn mạnh của đất nước mà còn sâu sát với đời sống Nhân dân.

a1.jpg
a3.jpg
Luật Quy hoạch (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua sẽ tháo gỡ những nút thắt về quy hoạch, hoàn thiện hành lang pháp lý để quy hoạch thực sự trở thành công cụ dẫn dắt phát triển.

Cùng sự phát triển, đổi mới của Quốc hội Việt Nam, các thế hệ ĐBQH Hà Tĩnh đã không ngừng đoàn kết, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng. Từ đó, góp phần cùng Quốc hội thực hiện tốt công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: “Đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đại biểu, bảo đảm mọi ý kiến tham gia có chiều sâu, sát thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật. Tại các kỳ họp, đại biểu đã lựa chọn những vấn đề lớn, được cử tri đặc biệt quan tâm để chất vấn, tranh luận với các thành viên Chính phủ và người đứng đầu các bộ, ngành. Đồng thời, tăng cường thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết. Đặc biệt, Quốc hội khóa XV đã thông qua nhiều nghị quyết mang tính lịch sử về sắp xếp tổ chức, bộ máy hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp”.

Cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội, suốt 80 năm qua, HĐND tỉnh Hà Tĩnh không ngừng đổi mới, trưởng thành, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

bqbht_br_img-5931.jpg
Bà Đinh Thị Hồng Vân - đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII (người mặc áo trắng) khẳng định, HĐND tỉnh đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bà Đinh Thị Hồng Vân - đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đánh giá: “HĐND tỉnh đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều nghị quyết quan trọng, mang tầm chiến lược đã được ban hành, tạo động lực lâu dài cho sự phát triển của tỉnh. Trong đó, công tác giám sát tập trung vào những lĩnh vực bức thiết, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý, điều hành; nhiều kiến nghị chính đáng được giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân”.

08t.jpg
09t.jpg
Mọi quyền lực của Nhà nước đều bắt nguồn từ Nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, tin rằng Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, xứng đáng là nơi kết tinh bản lĩnh, trí tuệ của Nhân dân. Trong vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương, HĐND tỉnh cũng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm, cống hiến; khẳng định vai trò đại diện cho tiếng nói và quyền làm chủ của cử tri Hà Tĩnh.

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Nắm bắt vụ việc từ công tác tiếp dân định kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Hương Xuân xem xét toàn bộ sự việc và tăng cường tuyên truyền, vận động để giải quyết hợp tình, hợp lý sau gần 9 năm không thể thi hành án.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Khởi đầu năm mới với niềm tin, khí thế mới

Khởi đầu năm mới với niềm tin, khí thế mới

Kỳ nghỉ tết Dương lịch khép lại trong những dư âm ấm áp, rộn ràng, là bước đệm để mỗi người dân Hà Tĩnh, cộng đồng tích lũy năng lượng, khởi đầu năm mới với niềm tin và khí thế mới.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.