Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc vượt 2.000

(Baohatinh.vn) - Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tăng từ 1.766 vào chiều qua lên 2.022 vào sáng nay (28/2).

Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc vượt 2.000

Một bệnh nhân được chuyển từ Trung tâm Y tế Seoul ở thủ đô Seoul đến một bệnh viện khác sau khi cơ sở y tế này được chỉ đạo chỉ điều trị cho các ca nhiễm Covid-19. (Ảnh: Yonhap)

Trong số 256 ca nhiễm mới được xác nhận sáng 28/2, có 182 trường hợp ở thành phố Daegu và 49 trường hợp ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Các tỉnh và thành phố lớn khác của Hàn Quốc cũng báo cáo các ca nhiễm mới, trong đó thủ đô Seoul có 6 ca nhiễm mới, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Hơn 70% trong số 2.022 ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đến từ Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Nước này cũng ghi nhận 13 ca tử vong vì dịch, trong đó 4 ca ở Daegu, 8 ca tại tỉnh Bắc Gyeongsang, 1 ca ở tỉnh Gyeonggi.

Với số liệu mới được công bố, số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc đã tăng hơn 65 lần chỉ trong 10 ngày. Ngày 18/2, một phụ nữ 61 tuổi là thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu được xác nhận là bệnh nhân nhiễm Covid-19 và là ca nhiễm thứ 31 ở Hàn Quốc. Kể từ lúc này, số lượng ca dương tính với virus corona chủng mới ở đất nước này tăng đột biến với phần lớn là các thành viên Tân Thiên Địa.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới vì cơ quan y tế đang tiến hành xét nghiệm hơn 210.000 thành viên Tân Thiên Địa.

Thế giới hiện ghi nhận hơn 83.200 ca nhiễm, khoảng 2.850 ca tử vong. Hai ổ dịch lớn hiện nay là Hàn Quốc và Italy.

(Theo Yonhap)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast