Số trẻ sơ sinh ở Nhật Bản đạt mức thấp kỷ lục

(Baohatinh.vn) - Hãng thông tấn Kyodo dẫn số liệu mới nhất của Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, số trẻ sơ sinh ra đời năm 2023 ở nước này là 758.631, giảm 5,1% so với năm trước đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Số trẻ sơ sinh ở Nhật Bản đạt mức thấp kỷ lục

Một em bé 7 tháng tuổi và mẹ ngắm hoa anh đào tại Công viên Shinjuku Gyoen ở Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Năm 2023, Nhật Bản ghi nhận tỷ lệ sinh giảm năm thứ 8 liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được ghi nhận. Kể từ năm 2022 đến nay, số trẻ sơ sinh chào đời tại Nhật Bản đều duy trì dưới ngưỡng 800.000 trẻ/năm.

Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản tiếp tục giảm được cho là do nhiều người trong độ tuổi kết hôn lựa chọn sống độc thân hoặc kết hôn muộn.

Trong thông báo ra ngày 27/2, Bộ Y tế Nhật Bản cũng cho biết, số người chết trong năm 2023 tại nước này cũng đạt kỷ lục 1.590.503 trường hợp.

Số lượt đăng ký kết hôn ở Nhật Bản năm 2023 lần đầu tiên xuống dưới con số 500.000 lượt - mức thấp nhất kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Cụ thể, số lượng đăng ký kết hôn năm 2023 giảm 5,9% so với năm trước đó, xuống mức 489.281 lượt.

Vào tháng 6/2023, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã công bố chính sách mới nhằm đảo ngược tỷ lệ sinh thấp lịch sử của nước này. Ông Fumio Kishida nhấn mạnh, dân số trẻ Nhật Bản sẽ bắt đầu giảm mạnh vào những năm 2030, từ nay cho tới lúc đó là cơ hội cuối cùng của nước này để đảo ngược xu hướng sụt giảm tỷ lệ sinh.

Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch đệ trình các đạo luật liên quan, bao gồm dự luật tăng cường trợ cấp cho trẻ em để đảo ngược xu hướng giảm trong tỷ lệ sinh tại phiên họp tới đây của Quốc hội.

(Theo Kyodo, Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast