“Quỹ TDND Cẩm Yên đã giúp chúng tôi có cuộc sống mới”

(Baohatinh.vn) - 20 năm đồng hành với người dân xã thuần nông, đến nay, Quỹ TDND Cẩm Yên (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã thu hút gần 100% hộ dân trên địa bàn tham gia, dư nợ đến đầu tháng 10/2019 đạt hơn 70 tỷ đồng.

“Quỹ TDND Cẩm Yên đã giúp chúng tôi có cuộc sống mới”

Từ nguồn vốn của Quỹ TDND, ông Lợi (thôn Yên Thành) đã có điều kiện cải tạo vườn, trồng cây ăn quả và xen canh các loại rau màu

Năm 2016, gia đình ông Nguyễn Thế Lợi (thôn Yên Thành) được tiếp cận với nguồn vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân xã. Từ món vay 20 triệu đồng, ông đã cải tạo lại khu vườn rộng 700m2 để trồng các loại cây ăn quả.

Ông Lợi cho biết: “Sau khi quy hoạch lại khu vườn, tôi bắt đầu trồng các loại cây ăn quả như cam, bưởi, ổi... Bên cạnh đó, tôi trồng xen các loại rau, màu, đặc biệt là cây ngò tàu, nhờ thế thu nhập từ vườn ngày càng được nâng cao với bình quân mỗi năm khoảng 40 triệu đồng. Năm 2017, vườn của tôi được xã công nhận là vườn mẫu và đạt giải nhì cấp huyện trong cuộc thi vườn mẫu vào năm 2018.

“Quỹ TDND Cẩm Yên đã giúp chúng tôi có cuộc sống mới”

Vườn ông Lợi từng đạt giải nhì cuộc thi vườn mẫu cấp huyện

Cũng nhờ vốn vay của Quỹ TDND xã mà cuộc sống của gia đình ông Nguyễn Quốc Thận (thôn Hồ Phượng), đang từng bước được đổi thay.

Ông Thận cho biết: “Mỗi năm tôi vay vốn của Quỹ vài lần. Món nhỏ khoảng vài chục triệu thì đầu tư phát triển làm vườn, chăn nuôi, món lớn hơn là cho con đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Đến nay, nhà tôi đã có 3 con đi xuất khẩu lao động, việc trả lãi và gốc đều được các cháu đảm bảo, ngoài ra, còn có thêm nguồn thu gửi về cho gia đình. Quỹ TDND đã giúp gia đình chúng tôi có cuộc sống mới".

“Quỹ TDND Cẩm Yên đã giúp chúng tôi có cuộc sống mới”

Việc giao dịch tại Quỹ TDND Cẩm Yên được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi

Sau hơn 20 năm đồng hành cùng người dân địa phương, đến nay, Quỹ TDND xã Cẩm Yên đã có tổng dư nợ hơn 70 tỷ đồng với hơn 1.250 thành viên tham gia. Nguồn vốn của Quỹ chủ yếu được huy động từ người dân và phục vụ chính nhu cầu của họ nên mọi thủ tục từ hồ sơ, thẩm định đến giải ngân đều được thực hiện thuận lợi và hết sức nhanh chóng.

Ông Trần Hoàng Nhung - Giám đốc Quỹ cho biết: “Gắn bó với bà con nên chúng tôi biết rõ từng gia đình, từng hoàn cảnh và mục đích vay vốn cũng như khả năng trả nợ, thể nên việc thẩm định, cho vay được giải quyết một cách nhanh chóng. Cùng với việc đơn giản hóa các thủ tục trong giao dịch, chúng tôi còn tạo điều kiện cho người dân thực hiện nộp gốc, lãi 3 tháng 1 lần để bà con tiện bề xoay xở… Vì thế cũng hạn chế được rất lớn tình trạng nợ quá hạn trong nhân dân”.

“Quỹ TDND Cẩm Yên đã giúp chúng tôi có cuộc sống mới”

Nguồn vốn Quỹ tín dụng cũng đã giúp người dân Cẩm Yên thực hiện cơ giới hóa trên đồng ruộng

Được biết, trước đây người dân Cẩm Yên chủ yếu vay vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp nên những món vay cũng nhỏ lẻ. Hiện, quỹ tín dụng đã có những món vay lớn, tạo động lực cho sự phát triển của kinh tế địa phương như cho vay xuất khẩu lao động. Hiện, số lao động xuất khẩu trên địa bàn Cẩm Yên có gần 400 người. Cũng nhờ nguồn thu từ xuất khẩu lao động mà tổng dư nợ của Quỹ ngày càng lớn mạnh, đáp ứng được nhu cầu vay vốn của người dân trong và ngoài xã.

Ông Nguyễn Đức Vinh - Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên cho biết: “Từ nguồn vốn của Quỹ tín dụng, đến thời điểm hiện tại, người dân trong xã đã mua được 11 máy gặt đập liên hoàn; 60 máy cày, máy lồng đất; 10 xe tải...”.

Đáp ứng nhu cầu của nhân dân qua các giao dịch vay, gửi, rút, trả lãi một cách thuận lợi, nhanh chóng, Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Yên đã ngày càng thể hiện vai trò không thể thiếu trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.