Ra mắt đơn vị hành chính mới ở Hà Tĩnh: Sẵn sàng trước giờ G!

(Baohatinh.vn) - Ngày mai (1/1/2025), TP Hà Tĩnh, Thạch Hà mới và một số đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh sẽ chính thức ra mắt, vận hành bộ máy mới. Đến nay, công tác chuẩn bị đã được triển khai chu đáo, bài bản.

Ngày cuối cùng của năm 2024, vừa tập trung thực hiện những công việc chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) vừa tập trung hoàn thiện những bước cuối trong chỉnh lý, gói gém hồ sơ, tài liệu để sẵn sàng chuyển đến đơn vị mới.

bqbht_br_ass.jpg
Cán bộ, công chức phường Trần Phú hoàn thiện những bước cuối cùng trong chỉnh lý hồ sơ.

Thực hiện Nghị quyết 1283/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025, từ ngày 1/1/2025, phường Thạch Linh sắp xếp vào phường Trần Phú thành phường Trần Phú mới. Trụ sở phường mới sẽ được đặt tại phường Thạch Linh cũ.

Anh Phan Chí Nguyện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trần Phú cho biết: “Mọi công tác chuẩn bị, bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản từ trụ sở cũ chuyển về trụ sở mới đã hoàn tất. Vào ngày mai, tại hội trường phường mới sẽ diễn ra lễ công bố quyết định và ra mắt ĐVHC mới, phường mới cũng tiến hành kỳ họp HĐND đầu tiên để kiện toàn bộ máy chính quyền. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức đã sẵn sàng tâm thế để bắt đầu nhiệm vụ".

addd.jpg
Trụ sở UBND thị trấn Hương Khê là trụ sở của ĐVHC mới sau sắp xếp.

Khi đơn vị cũ đóng gói tài liệu, hồ sơ chuyển trụ sở mới, thì ở đơn vị mới, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tiếp nhận hồ sơ, đón đơn vị đến cũng được diễn ra. Trụ sở UBND thị trấn Hương Khê (Hương Khê) sẽ là trụ sở làm việc mới sau khi sáp nhập xã Phú Phong, một phần xã Phú Gia, một phần xã Hương Xuân thành thị trấn Hương Khê mới.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê Dương Ngọc Hoàng chia sẻ: “Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để đón những người đồng nghiệp mới, các giấy tờ thủ tục để chuẩn bị tiếp nhận bàn giao tài liệu, hồ sơ đang được chúng tôi chuẩn bị. Sẽ có một số khó khăn bước đầu nhưng với tinh thần quyết tâm cao, đoàn kết tháo gỡ khó khăn, mỗi cán bộ, công chức, người lao động sẽ nỗ lực góp phần đưa ĐVHC mới đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả”.

ssssasd.jpg
Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) sẵn sàng cho lễ công bố thành lập phường vào ngày mai 1/1.

Cũng như vậy, tại các xã chuẩn bị thành lập phường mới, thị trấn mới trên địa bàn Hà Tĩnh, công tác chuẩn bị đón chào sự kiện trọng đại cũng đang được chuẩn bị chu đáo. Biển hiệu đang được thay mới; cờ hoa, băng rôn rực rỡ… tạo khí thế sôi nổi.

Không khí chuẩn bị đón chào dấu mốc mới càng trở nên tất bật hơn ở huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh. Từ ngày mai, huyện Lộc Hà chính thức xóa tên, thay vào đó huyện Thạch Hà mới chính thức ra mắt với việc sáp nhập thêm 11 xã từ huyện Lộc Hà và chia tách 11 xã của huyện Thạch Hà về TP Hà Tĩnh. TP Hà Tĩnh được mở rộng thêm địa giới hành chính với việc sáp nhập 11 xã từ Thạch Hà, 1 xã từ Lộc Hà và 2 xã từ Cẩm Xuyên.

sasasd.jpg
Tổng duyệt chương trình lễ công bố Nghị quyết 1283/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thạch Hà.

Để chuẩn bị lễ công bố ra mắt, công tác khánh tiết, tổng duyệt chương trình đang được Thạch Hà, TP Hà Tĩnh tập trung thực hiện những bước cuối cùng. Cùng với tuyên truyền trực quan tạo khí thế trong ngày đầu năm mới - ngày đánh dấu dấu mốc lớn, các địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền qua loa phát thanh, phương tiện truyền thông; đồng thời nắm bắt tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Cùng với công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, việc khắc con dấu cho ĐVHC mới sau sáp nhập cũng đã được triển khai.

Trung tá Phạm Đình Sang - Đội trưởng Đội đăng ký, quản lý vũ khí, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, con dấu (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh) cho biết: “Công an tỉnh đang tiến hành thu hồi và đăng ký lại trên 1.000 con dấu cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện sắp xếp lại ĐVHC. Mỗi con dấu trước khi bàn giao đều đã nhập vào hệ thống phần mềm quản lý con dấu toàn quốc, lưu chiểu mẫu dấu, làm giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúng tôi sẽ bố trí đầy đủ cán bộ làm việc trong giờ, ngoài giờ kể cả ngày cuối tuần, tết Dương lịch để phục vụ các cơ quan, tổ chức giao nộp con dấu cũ, đổi con dấu mới hoạt động kịp thời”.

bqbht_br_ad.jpg
Hơn 1.000 con dấu mới được khắc cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Cũng theo Trung tá Phạm Đình Sang, đối với con dấu có hình quốc huy (dấu HĐND, UBND, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự) sẽ thu hồi từ thời điểm hết ngày 31/12/2024. Đối với con dấu cơ quan tổ chức khác thì theo quyết định thành lập, sáp nhập, đổi tên, hợp nhất của cơ quan có thẩm quyền.

Những phần việc chuẩn bị đang được rà soát, chuẩn bị chu đáo, các địa phương ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho ngày sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Kể từ ngày Nghị quyết 1283/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành (ngày 1/1/2025) tỉnh Hà Tĩnh có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 209 ĐVHC cấp xã (gồm 170 xã, 25 phường và 14 thị trấn).

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!