Sân chơi ý nghĩa cho người cao tuổi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 thành công tốt đẹp không chỉ tạo sân chơi ý nghĩa cho người cao tuổi mà còn tạo thuận lợi để Hà Tĩnh tiếp tục đăng cai Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi các tỉnh, thành phía Bắc năm 2023.

Sân chơi ý nghĩa cho người cao tuổi Hà Tĩnh

Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi cấp tỉnh năm 2023 thành công tốt đẹp, tạo thuận lợi để Hà Tĩnh tiếp tục đăng cai Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi các tỉnh, thành phía Bắc năm 2023.

Liên hoan Tiếng hát NCT tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 có sự tham gia của 254 diễn viên, hội viên của 13 đoàn đến từ 13 huyện, thành phố, thị xã. Diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/9, các đoàn đã mang đến liên hoan 38 tiết mục thuộc nhiều thể loại đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca, ca cảnh, tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh với nhiều giai điệu, sắc màu khác nhau.

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức (BTC) đã trao giải xuất sắc cho đoàn TP Hà Tĩnh, giải nhất cho đoàn huyện Cẩm Xuyên và 3 giải nhì, 4 giải ba, 4 giải khuyến khích cho các đoàn tham gia liên hoan. Ngoài ra, BTC còn trao các giải A, B, C cho các tiết mục xuất sắc; giải thưởng tập thể cho đoàn có độ tuổi bình quân cao nhất và giải NCT có giọng ca hay nhất.

Ông Thái Sinh - Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: “BTC đánh giá các đoàn đã mang đến liên hoan những tiết mục được đầu tư, dàn dựng công phu, nhiều màu sắc; đem lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp; thể hiện tình cảm, niềm đam mê của NCT với âm nhạc. Đây cũng được coi là đợt “tập dượt” về công tác tổ chức để Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo cho liên hoan cấp khu vực”.

Sân chơi ý nghĩa cho người cao tuổi Hà Tĩnh

Bà Phạm Thị Vân cùng các thành viên đoàn thị xã Hồng Lĩnh đã có những trải nghiệm thú vị trong suốt quá trình tham gia liên hoan.

Là một trong những người lớn tuổi nhất tham gia liên hoan, cụ Hoàng Thị Hương (81 tuổi, thị trấn Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Tham gia liên hoan, tôi thấy mình như trẻ lại, tinh thần vui tươi, phấn chấn. Tôi vui vì đã đóng góp công sức, tâm huyết của mình để cùng đồng đội giành giải nhất và giải thưởng đoàn có độ tuổi bình quân cao nhất liên hoan”.

Dù tập thể không giành được kết quả như mong đợi nhưng cụ Phạm Thị Vân (70 tuổi, phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh) vẫn đong đầy cảm xúc sau liên hoan. Cụ Vân chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có cơ hội tham gia một sân chơi vô cùng sôi nổi, ý nghĩa; được gặp gỡ, giao lưu với những người bạn từ khắp các địa phương trong tỉnh. Đây cũng là cơ sở để thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ của NCT tại địa phương, là động lực để chúng tôi sống vui, sống khỏe mỗi ngày”.

Sân chơi ý nghĩa cho người cao tuổi Hà Tĩnh

Liên hoan là dịp để người cao tuổi giao lưu kết bạn, có động lực sống vui khỏe mỗi ngày.

Sau khi giành giải xuất sắc tại liên hoan cấp tỉnh, các thành viên của đoàn TP Hà Tĩnh đang gấp rút tập luyện, sẵn sàng cho Liên hoan Tiếng hát NCT khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc được tổ chức tại Hà Tĩnh. Trên cơ sở các tiết mục đã đạt giải cao tại liên hoan cấp tỉnh, đoàn có thêm sự đầu tư công phu về dàn dựng, đạo cụ; tăng cường thời gian tập luyện.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Phó Chủ tịch Hội NCT thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Đại diện cho tỉnh Hà Tĩnh tham dự liên hoan cấp khu vực là niềm vinh dự vô cùng lớn lao của chúng tôi. Liên hoan có sự tham dự của hàng trăm diễn viên, hội viên đến từ 26 tỉnh, thành phố phía Bắc sẽ là cơ hội để chúng tôi giao lưu, học hỏi văn hóa truyền thống, kỹ năng biểu diễn của các tỉnh bạn, đồng thời, quảng bá nét đẹp về văn hóa, con người Hà Tĩnh đến bạn bè trong nước”.

Liên hoan không chỉ mang đến sân chơi ý nghĩa cho các đoàn dự thi mà còn tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Ông Nguyễn Đình Hy (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tôi theo dõi liên hoan từ cấp cơ sở, cấp thành phố cho đến cấp tỉnh và thấy rằng, tiết mục trong các hội thi do các cụ cao tuổi thể hiện không hề thua kém một hội thi, hội diễn của lứa tuổi nào khác. Nhiều cụ tuổi đã cao nhưng giọng hát, kỹ năng trình diễn khiến khán giả vô cùng khâm phục”.

Sân chơi ý nghĩa cho người cao tuổi Hà Tĩnh

Phong trào văn hóa, văn nghệ ngày càng lan tỏa trong đời sống của người cao tuổi trên địa bàn Hà Tĩnh.

Liên hoan Tiếng hát NCT là đợt sinh hoạt văn hóa rộng khắp, lan tỏa, tạo điều kiện cho NCT nâng cao đời sống tinh thần. Đây cũng là dịp để NCT giao lưu, trình diễn tài năng, thể hiện niềm đam mê ca hát, học tập lẫn nhau, tạo nên mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Nhờ đó, các cụ có thêm động lực để thực hiện phương châm “Sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc” mỗi ngày, nêu gương sáng cho con cháu noi theo.

Sáng 29/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi các tỉnh, thành phía Bắc năm 2023. Đây là chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng có quy mô lớn với sự tham gia của hơn 400 diễn viên, hội viên đến từ 26 đoàn trong khu vực.

Trong 2 ngày (29 - 30/9) diễn ra liên hoan, các đoàn sẽ mang đến gần 80 tiết mục thuộc nhiều thể loại, được đầu tư tập luyện, dàn dựng bài bản, công phu, tập trung vào những nội dung chính như: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu với quê hương, đất nước, ca ngợi truyền thống tốt đẹp của NCT Việt Nam...

Chương trình được tổ chức tại Hà Tĩnh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa sẽ là sân chơi ý nghĩa, sôi nổi cho các đoàn văn nghệ quần chúng NCT cùng hội tụ, thể hiện niềm đam mê với nghệ thuật.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Hàng loạt album nhạc Việt đã được phát hành trong những tháng qua với chất lượng tốt và đạt thành tích cao. Điều đó khiến cuộc đua giải thưởng cuối năm càng thêm đáng mong chờ.
Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Truyện ngắn "Xanh lên từ đất" là hành trình tìm kiếm ký ức đồng đội của người cựu chiến binh, gửi gắm niềm biết ơn cùng hy vọng vào tương lai.
Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Dữ liệu mới cho thấy Gen Z vẫn đọc sách, đến thư viện và hiệu sách, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận sách mới trên mạng xã hội, góp phần thay đổi văn hóa đọc của giới trẻ.
Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!