Sản xuất hè thu ở Nghi Xuân: Khó chồng khó!

(Baohatinh.vn) - Chiếu khung lịch thời vụ, ngày 15/6 là thời điểm các địa phương ở Hà Tĩnh phải hoàn thành gieo cấy hè thu. Tuy nhiên, đến nay huyện Nghi Xuân mới hoàn thành 55% diện tích gieo cấy, trong khi đó quá trình sản xuất phần diện tích còn lại đang đối mặt với nhiều khó khăn.

290 ha cuối nguồn thiếu nước

Sản xuất hè thu ở Nghi Xuân: Khó chồng khó!

Xã Xuân Hồng đã hoàn thành gieo vại lúa hè thu

Để kịp "chạy lụt", ngay khi thu hoạch xong vụ xuân, xã Xuân Hồng đã chỉ đạo nông dân gấp rút làm đất, gieo vại. "Nhờ nằm ở đầu nguồn hệ thống kênh Lam Hồng và huy động tối đa 3 trạm bơm nên địa phương chủ động được nguồn nước. Cùng với đó, việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất trên 100% diện tích, hiện xã đã hoàn thành gieo vại gần 250 ha lúa hè thu, vượt kế hoạch đề ra (200 ha). Vụ này, cơ cấu giống thích ứng với "chạy lụt" là các bộ giống ngắn ngày như: PC6, BT09, nếp 98” – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng, Nguyễn Xuân Tuyên cho biết.

Sản xuất hè thu ở Nghi Xuân: Khó chồng khó!

Nhiều diện tích lúa hè thu ở Nghi Xuân chưa thể sản xuất

Trái với xã Xuân Hồng, thời điểm này nhiều xã cuối nguồn nước chưa thể bắt tay sản xuất. Ông Trần Văn Trình – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân cho biết: “Diện tích sản xuất lúa hè thu của huyện không lớn (650 ha). Hiện tại, 360 ha hè thu chạy lũ tại xã Xuân Lam và Xuân Hồng đã hoàn thành. 290 ha còn lại, thì xã Cổ Đạm và Xuân Liên đang tập trung làm đất. Xã Cương Gián do thu hoạch vụ xuân muộn 7 – 10 ngày; xã Xuân Thành và Xuân Mỹ nằm ở cuối nguồn nước nên chưa thể sản xuất. Dự kiến khoảng 1 tuần nữa mới kết thúc gieo vại vụ hè thu”.

Sản xuất hè thu ở Nghi Xuân: Khó chồng khó!

Thiếu nước sản xuất, nhiều địa phương ở Nghi Xuân chậm lịch thời vụ

Cũng theo ông Trình, từ ngày 20/6, các xã Xuân Phổ, Xuân Hải, Tiên Điền, Xuân Mỹ... mới bắt tay sản xuất lúa mùa và kết thúc vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, hiện chính quyền địa phương lẫn người dân đang "đau đầu" vì nguồn giống kém chất lượng. Đó cũng là lý do những năm trước diện tích vụ mùa là 500 ha, nhưng năm 2017 chỉ còn 320 ha và vụ này giảm còn 200 ha.

Thực tế cho thấy, giống lúa bào thai phù hợp với sản xuất vụ mùa, song do diện tích nhỏ nên không có doanh nghiệp cung ứng. Việc người dân tự để giống năm này qua năm khác đã gây thoái hóa, năng suất thấp. Địa phương cũng đã mạnh dạn đưa một số giống mới như khang dân, XT 28... vào sản xuất thử, song giá trị kinh tế không cao nên không dám mạo hiểm đầu tư, mở rộng diện tích.

Chuyển đổi cây trồng cạn gặp khó

Khó khăn về nguồn nước tưới, vụ hè thu 2018, Nghi Xuân “ngó” vào cây trồng cạn. Tuy nhiên, quá trình sản xuất cũng rất bất lợi. Thời tiết thất thường đã ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng và năng suất, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, vào thời điểm gần thu hoạch thường gặp mưa lũ, gây hư hỏng, mất mùa, nhất là cây vừng nên bà con rất lo ngại.

Sản xuất hè thu ở Nghi Xuân: Khó chồng khó!

Nông dân xã Xuân Yên đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lạc xuân để sản xuất hè thu

Được biết, vụ này Nghi Xuân đặt kế hoạch sản xuất 500 ha khoai lang giống mới, 300 ha vừng, 140 ha đậu, 75 ha ngô và 280 ha rau màu các loại. Hiện tại, nông dân chỉ mới gieo được khoảng 120 ha vừng, trên 20 ha đậu và địa phương đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

Sản xuất hè thu ở Nghi Xuân: Khó chồng khó!

Địa phương đang chỉ đạo bà con tập trung làm đất, sản xuất cây trồng cạn

"Đối mặt nhiều khó khăn, vụ hè thu này huyện đã chủ động chuyển đổi sang cây trồng cạn. Tuy nhiên, hiện huyện vẫn còn 500 ha đất sản xuất bị bỏ hoang, tập trung nhiều ở các xã Xuân Thành, Xuân Mỹ và Cổ Đạm.

Đây là những vùng đất bất lợi, đầu vụ sản xuất thì đất khô cằn, nứt nẻ nhưng giữa vụ chỉ cần trận mưa to là ngập úng. Ngoài ra, một số diện tích đất cát quá cằn cỗi, không có nguồn nước tưới và địa phương chưa có phương án xử lý hiệu quả" - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân cho biết thêm.

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!